Tìm nguyên nhân cá chết trên sông Trà?

Ngày 5-5- 2010, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để điều tra nguyên nhân cá trên sông Trà Khúc chết hàng loạt

Báo Người Lao động đưa tin ngày 5-5- 2010, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để điều tra nguyên nhân cá trên sông Trà Khúc chết hàng loạt.

 

Theo TTXVN, trên bờ đoạn sông Trà Khúc nơi cá chết hàng loạt có hàng chục nhà máy chế biến thực phẩm, nước giải khát, các nhà máy chế biến gỗ thuộc Khu Công nghiệp Quảng Phú. Nhiều nhà máy đã xả trực tiếp chất thải xuống sông Trà Khúc. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng các loài thủy sản trên sông Trà Khúc năm nào cũng chết hàng loạt vào mùa nước cạn.

 

Người dân cho rằng, sông Trà Khúc đang vào mùa cạn kiệt, nước ở thượng nguồn đã bị ngăn lại cho công trình thủy lợi Thạch Nham. Do không có nguồn nước ngọt bổ sung, cộng với chất thải của nhiều nhà máy tại Khu công nghịêp Quảng Phú xả thẳng ra sông Trà là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt này.

 

Nguyên nhân và giải pháp sẽ được đưa ra đầy đủ, lời bình bước đầu là:

 

Khi thiết kế, lúc thi công

Kiểm tra giám sát vẫn không thấy gì?

Cá tôm gặp nạn “tru di”

Cứu bằng toa thuốc hiệu “vì lương tâm”

 

Tiếng kêu cứu:

Nước thải từ Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi ra sông Trà Khúc-ảnh VNN

 


Cá chết tấp đầy bờ sông- ảnh TN

 

Sông Trà Khúc là con sông lớn nhất ở tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Nó phát nguồn từ núi Đắc Tơ Rôn với đỉnh cao 2.350 m do hợp nước của 4 con sông lớn là sông Rhe, sông Xà Lò (Selo), sông Rinh (Drinh), sông Tang (Ong). Chỗ ngã tư đó còn gọi là ngã tư Ly Lang. Sông từ đó chảy theo hướng đông qua ranh giới các huyện Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi và đổ ra cửa Đại Cổ Lũy (Chiêm lũy lịch môn). Tổng cộng chiều dài là 150 km

Đây là con sông có độ dốc lớn. Đầu nguồn của sông có công trình thủy lợi Thạch Nham nên khi chảy về hạ lưu ở địa bàn thành phố Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa và huyện Sơn Tịnh nguồn nước trở nên cạn kiệt. Mùa mưa, sông thường gây lớn.

Bờ xe nước (guồng nước) của sông đã từng là hình ảnh đi vào thi ca. Chính thức ngừng hoạt động năm 1993, mang nước tưới tiêu cho các đồng ruộng mía xứ Quảng; nhưng bây giờ bờ xe nước đã đi vào ký ức. Dự án khôi phục bờ xe nước đã được triển khai. (Wikipedia)

MN  tổng hợp và thơ