Tin Công Thương ngày 10-2-2011

Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp và lộ trình thực hiện, kiểm soát giá cả theo cơ chế thị trường...


TIN TỨC - SỰ KIỆN 

Nỗi lo CPI
Cho đến nay, CPI vẫn được coi là một chỉ số để đánh giá không chỉ lạm phát mà còn là để đánh giá sự ổn định vĩ mô của nền kinh tế. Không phải ngẫu nhiên nhiều chuyên gia kinh tế đã tỏ ra băn khoăn khi kế hoạch đề ra trong năm 2011 tăng trưởng GDP là 7-7,5%, cao hơn thực hiện năm 2010 và chỉ số CPI là 7%, thấp xa so với thực hiện trong năm 2010. Bởi vì với khuynh hướng phát triển tăng trưởng thì việc kiềm chế CPI khó mà đạt được chỉ tiêu đề ra. Tháng đầu năm 2011, chỉ số CPI ở mức 1,74%. Có những ý kiến tự an ủi, như thế CPI đã chậm lại so với tháng 12/2010 (1,98%). Song trên nền giá cả đã tăng liên tục trong 4 tháng cuối năm 2010 thì mức tăng CPI trên là đáng ngại. Nếu tính từ năm 2004 đến nay, chỉ số CPI tháng 1 năm nay cao thứ nhì chỉ sau tháng 1 năm 2008, là năm khủng hoảng kinh tế thế giới và năm đó CPI cả năm của Việt Nam leo lên mức kỷ lục 19,9%. Trong số những nguyên nhân làm tăng CPI tháng 1, nhiều ý kiến cho rằng ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài đã làm giá thực phẩm tăng vọt khiến CPI của nhóm thực phẩm tăng tới 2,74% và chỉ số CPI của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vì thế tăng 2,47%. Khi CPI tháng 1 đã tăng như vậy thì việc kiềm chế CPI tháng 2 là tháng có nghỉ Tết kéo dài xuống thấp hơn sẽ là điều không tưởng. Chỉ tính từ năm 2004 đến nay, CPI tháng 1 luôn thấp hơn CPI tháng 2. Năm 2004, CPI tháng 1 là 1,1% thì tháng 2 là 3%, năm 2005 CPI 2 tháng đầu năm lần lượt là 1,1% và 2,5%, năm 2006 là 1,2% và 2,1%... và năm 2009 là 0,32% và 1,17%, năm 2010 là 1,25% và 1,96%. Như vậy, có thể dự báo được CPI tháng 2 năm nay sẽ cao hơn so với tháng 1. Cục Quản lý giá Bộ Tài chính đưa ra dự báo CPI tháng 2 năm nay sẽ ở mức 1,8%- 2%. Nếu dự báo này là chính xác thì chênh lệch giữa tháng 2 với tháng 1 là rất thấp và CPI tháng 2 sẽ có mức tăng ở vị trí áp chót so với các tháng 2 tính từ năm 2004 đến nay. Tuy nhiên, báo Kinh Tế Đô Thị e rằng CPI tháng 2 còn cao hơn thế nhiều vì trong thời điểm tính CPI tháng 2 (từ 16/1 đến 15/2) là thời điểm mua sắm và tiêu dùng Tết Nguyên đán, giá của nhiều loại mặt hàng tăng vọt: Lương thực vẫn tăng cao theo thị trường thế giới, thực phẩm càng tăng mạnh. Không chỉ thực phẩm tươi sống mà cả thực phẩm công nghiệp (như đồ uống) các loại hàng tiêu dùng khác cũng tăng cao. Nếu như sau Tết, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng giống như năm 2010 thì CPI sẽ còn bị tác động mạnh hơn. Hiện giá dầu thô thế giới đã tăng cao. Rất có thể sau Tết áp lực tăng giá sẽ khiến Bộ Tài chính phải chấp nhận một đợt tăng giá xăng dầu. Và như thế CPI tháng 2 sẽ khó mà không bị ảnh hưởng. Nhưng ngay cả khi dự báo của Cục Quản lý giá là chính xác thì 2 tháng đầu năm CPI đã chiếm quá nửa chỉ tiêu kế hoạch tăng CPI cả năm rồi. Tình hình này lại giống như năm 2010, thậm chí tệ hơn vì 2 tháng đầu năm 2010 chỉ số CPI ở mức 3,21% còn năm nay có thể là 3,5%. (Kinh Tế Đô Thị 10/2) 

Đề xuất giải pháp kiểm soát giá cả
Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp và lộ trình thực hiện, kiểm soát giá cả theo cơ chế thị trường. Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp và lộ trình thực hiện, kiểm soát giá cả theo cơ chế thị trường, nhất là đối với các hàng hóa đầu vào thiết yếu như điện, than, xăng dầu..., chỉ đạo tăng thu để giảm bội chi ngân sách. (Nông Thôn Ngày Nay 9/2) 

Thị trường bán lẻ: Người tiêu dùng thiệt vì rào cản
Theo cam kết WTO, từ 1/1/2009, thị trường bán lẻ Việt Nam chính thức mở cửa với nhiều dự báo về sự đổ bộ rầm rộ của các nhà bán lẻ nước ngoài. Sau hơn 2 năm, mọi chuyện không diễn biến như dự báo mà thị trường bán lẻ còn bị tụt hạng về độ hấp dẫn. Người tiêu dùng bị thiệt. Theo Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR), thị trường bán lẻ Việt Nam đang giống như một cái chợ. Ai đến sớm thì có vị trí tốt hơn. Tuy nhiên tất cả đều phải đối mặt với khó khăn chung như thiếu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, lãi suất cao và đặc biệt là chi phí mặt bằng ngày càng tăng cao. Ông Phan Thế Ruệ - Chủ tịch AVR cho rằng, 4 năm sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), người tiêu dùng Việt Nam chưa được hưởng nhiều lợi ích như mong đợi. Đến thời điểm này, các tên tuổi lớn như Wal-Mart, McDonald’s hay Starbuck mới chỉ nghe ngóng, thăm dò chứ chưa thật sự đặt chân vào Việt Nam. Dù Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 15 nước hấp dẫn nhất về mặt đầu tư nhưng mức hấp dẫn đã tụt hạng nhanh chóng, từ vị trí số 1 năm 2008 xuống vị trí thứ 6 năm 2009 và xuống còn vị trí 14 vào năm 2010. Sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường bán lẻ khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp phân phối đang ngày càng thu hẹp lại. Dự kiến năm nay cuộc cạnh tranh này sẽ trở nên gay gắt hơn, khi một số tập đoàn bán lẻ lớn trên thế giới sẽ đặt chân đến Việt Nam. Ông John Yeomans - Giám đốc điều hành Công ty Deloitte Consulting phân vùng Đông Nam Á cho rằng, sự phân bố bất thường của sức mua, quy định về chính sách đang chuyển đổi, những hạn chế về tốc độ phát triển hạ tầng, việc đô thị hóa không nhanh như kế hoạch…là những rào cản và dẫn đến sự phân tán cao về thị trường và kênh bán hàng. Đây cũng là những lý do của sự tụt hạng về sức hấp dẫn của thị trường bán lẻ Việt Nam trong những năm qua.Theo ông Ruệ, các đại gia bán lẻ nước ngoài chưa đổ bộ vào một phần do quan ngại thị trường Việt Nam vẫn ở dạng tiềm năng với đa số dân vẫn ở nhóm thu nhập thấp và quy mô thị trường dù có sự tăng trưởng ngoạn mục nhưng vẫn còn khá khiêm tốn. Bên cạnh đó chúng ta vẫn còn bảo hộ, vẫn còn dùng thuế để điều tiết thị trường. Cơ sở hạ tầng, chiến lược phát triển cho thị trường bán lẻ, tính chuyên nghiệp, đặc biệt là quản trị doanh nghiệp và nguồn nhân lực thích hợp còn yếu cũng là những điểm khiến các nhà đầu tư nước ngoài e ngại. “Để bảo hộ các doanh nghiệp trong nước, Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục áp dụng quy định mà WTO cho phép. Theo đó, nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài có quyền mở siêu thị ở Việt Nam nhưng mở đến cái thứ hai thì phải xin phép và địa phương có quyền từ chối. Nếu những trở ngại trên không được giải quyết thì dù có tiềm năng rất lớn nhưng thị trường phân phối – bán lẻ của chúng ta cũng chỉ dừng ở đó. Với doanh nghiệp trong nước, cần có chính sách để họ phát triển hệ thống phân phối để từ đó phát triển chợ, siêu thị mạnh lên”- Ông Ruệ nói. (Tiền Phong 10/2) 

Phần 1: Tin công nghiệp
ĐIỆN LỰC 
Lượng điện thiếu hụt nặng so với năm 2010
Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), tốc độ tăng trưởng phụ tải năm 2011 tăng cao, dự kiến tăng trưởng hệ thống 17,63%, đặc biệt nhu cầu điện trong mùa khô dự kiến tăng 18,3% nên lượng điện thiếu trong năm nay sẽ tăng gấp 3 lần so với năm 2010. Tính đến thời điểm này, mực nước các hồ thủy điện vẫn thấp hơn nhiều so với mực nước đầy hồ. Ước tính tổng lượng nước thiếu hụt để tích đầy các hồ là 12 tỉ m3, tương đương thiếu hụt 3 tỉ kWh sản lượng điện. Theo tính toán, năm 2011 cả nước thiếu khoảng 3 - 4 tỉ kWh (năm 2010 cả nước thiếu 1 tỉ kWh). Trong khi đó, riêng việc buộc phải xả 2,73 tỉ m3 nước các hồ thủy điện cho vụ đông xuân đã tiêu tốn của EVN khoảng 500 triệu kWh điện. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn T.Ư, mùa khô năm 2011 dòng chảy của hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình có thể thấp hơn mức trung bình của nhiều năm khoảng từ 5 - 30%, các tháng cuối mùa khô thiếu hụt khoảng 39 - 45%. Cũng theo dự kiến, sản lượng điện năm 2011 của cả nước là 117,6 tỉ kWh, tăng 17,63% so với năm 2010 (bao gồm của EVN và các doanh nghiệp khác). Trong đó sản lượng điện 6 tháng mùa khô năm 2011 dự kiến là 56,14 tỉ kWh, tăng 18,3% (tương ứng với 5,69 tỉ kWh) so với mùa khô năm 2010. Nhưng với khả năng hiện có, hệ thống chỉ có thể cung cấp được 54,06 tỉ kWh, sản lượng điện thiếu hụt trong 6 tháng mùa khô năm 2011 khoảng 2,08 tỉ kWh. EVN cũng dự kiến, với việc đưa vào vận hành 12 tổ máy với tổng công suất 2.918 MW trong năm nay, lượng điện sản xuất và mua là 112,6 tỉ kWh. Trong đó, điện do EVN sản xuất là 48,1 tỉ kWh, điện mua ngoài 64,5 tỉ kWh nếu EVN cân đối được tài chính. Theo lãnh đạo EVN, nếu các nguồn nhiệt điện, tua-bin khí, nhất là các nhà máy nhiệt điện than mới bị sự cố, hoặc khó khăn huy động sản lượng nhiệt điện chạy dầu DO, FO trong 6 tháng mùa khô do thiếu vốn, sản lượng điện thiếu hụt sẽ lớn hơn con số này rất nhiều. Còn theo tính toán của Bộ Công Thương, với việc mùa khô năm 2011 có thể thiếu hụt 2 tỉ kWh điện, tiết giảm điện và cắt điện luân phiên là việc không thể tránh khỏi. Đối tượng đầu tiên phải “gánh” việc tiết giảm là lĩnh vực tiêu tốn và lãng phí nhiều điện nhất như dự án thép, xi măng nằm ngoài quy hoạch. (Thanh Niên 10/2) 

DẦU KHÍ
Tiếp tục bình ổn giá xăng dầu
Xung quanh tin đồn quỹ bình ổn giá xăng dầu đã hết tiền, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) không cho biết sắp tới giá xăng dầu có tăng hay không nhưng khẳng định hiện quỹ bình ổn vẫn còn tiền và sẽ tiếp tục nhiệm vụ bình ổn. Về việc doanh nghiệp kêu lỗ, ông Thỏa thừa nhận với giá thế giới hiện nay, doanh nghiệp có lỗ nhưng họ đã kêu từ lâu chứ không phải bây giờ mới kêu. Việc của các cơ quan nhà nước, theo ông Thỏa, là vẫn phải điều hành giá xăng dầu thời gian tới theo mục tiêu chung nhằm đảm bảo ổn định vĩ mô, phù hợp với sức chịu đựng của nền kinh tế. Ông Thỏa khẳng định, Bộ Công Thương vẫn đảm bảo đủ việc cung ứng xăng dầu cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. Trao đổi với phóng viên, một quan chức của Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) khẳng định một số cây xăng lấy lý do nghỉ tết để chưa bán hàng chỉ là thiểu số. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối sẽ được nhắc nhở để yêu cầu hệ thống các đại lý, cửa hàng của mình bán hàng ra thị trường. Các cây xăng không thể chỉ bán hàng khi có lãi cao và khi lãi thấp thì thôi không bán. Bản thân các doanh nghiệp cũng không muốn điều này vì việc cây xăng đóng cửa có thể khiến mất khách hàng, liên quan đến cạnh tranh, thị phần sau này. Riêng Cục Quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp có dấu hiệu găm hàng, đầu cơ tăng giá. Trong những trường hợp cụ thể sẽ xem xét phạt nghiêm, rút giấy phép kinh doanh. Thậm chí, nếu có yếu tố nghiêm trọng sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự để làm gương. Hiện thuế xăng dầu đã về 0% nên yếu tố cốt lõi để giữ giá xăng dầu hiện tại là quỹ bình ổn giá xăng dầu. Việc sắp tới giá xăng dầu có tăng không, tăng bao nhiêu phần lớn phụ thuộc số tiền còn lại trong quỹ. Tuy nhiên, cách trích, sử dụng quỹ lại chưa có sự thống nhất giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối với cơ quan nhà nước quản lý quỹ (Bộ Tài chính). Lãnh đạo Tổng công ty Xăng dầu VN (Petrolimex) mới đây chính thức không đồng tình với cách tính của Bộ Tài chính khi bộ cho rằng Petrolimex sử dụng sai quỹ. Theo biên bản về nội dung họp của liên Bộ Tài chính - Công Thương với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối mới đây, quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ vẫn còn sức bình ổn đến hết tháng 2/2011. Tuy nhiên, đã có sự tính toán không khớp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối. Cụ thể, các doanh nghiệp đã trích quỹ, lấy tiền của người tiêu dùng vào quỹ nhiều hơn quy định và dùng quỹ cũng vượt quy định, số tiền dùng sai không chỉ dừng lại ở con số 1.242 tỉ đồng của Petrolimex mà lên tới trên 1.400 tỉ đồng. Nghĩa là không chỉ có Petrolimex trích sai, mà còn có ít nhất một doanh nghiệp nữa đã “xé rào”. Theo biên bản, số liệu về việc trích và sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối năm 2009 trùng khớp với tính toán của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, năm 2010 khi phải giữ giá lâu hơn, số liệu lại vênh nhau đến cả ngàn tỉ. Theo Cục Quản lý giá, doanh nghiệp báo cáo năm 2010 đã trích quỹ 4.593 tỉ nhưng theo quy định, họ đúng ra chỉ được trích 4.448 tỉ, như vậy là đã thu vượt 145 tỉ. Việc sử dụng quỹ để bình ổn giá xăng dầu doanh nghiệp báo cáo đã dùng 4.905 tỉ nhưng theo quy định chỉ được dùng 3.505 tỉ. Điều này dẫn đến thời điểm chốt số liệu, doanh nghiệp báo quỹ bình ổn chỉ còn 551 tỉ nhưng Bộ Tài chính tính lại còn 1.971 tỉ, chênh nhau trên 1.400 tỉ (trong đó riêng số tiền dùng sai của Petrolimex là 1.242 tỉ đồng). Hai tháng đầu năm 2011, dự kiến quỹ sẽ trích được 743 tỉ đồng nhưng do các doanh nghiệp “nhầm” thu nhiều, chi cũng nhiều khiến việc bình ổn xong cho hai tháng này theo quy định quỹ vẫn còn dư 83 tỉ nhưng doanh nghiệp lại báo sẽ âm 1.335 tỉ đồng. Trong khi đó, theo báo cáo năm của Petrolimex, dù khó khăn do giá xăng dầu trong nước không được điều chỉnh trong thời gian dài khi giá thế giới tăng nhưng kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2010 của Petrolimex vẫn lãi 1.210 tỉ đồng (trước thuế). Báo cáo không nêu cụ thể lỗ trong kinh doanh xăng dầu bao nhiêu nhưng khẳng định khoản lãi chủ yếu đến từ đầu tư, vận tải, xây dựng... Theo ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Petrolimex, con số này là không đạt kế hoạch Bộ Công Thương giao nhưng chủ yếu do khách quan. Petrolimex cũng đánh giá việc giảm thuế của Bộ Tài chính là “nhỏ giọt”, giá bán xăng dầu từ tháng 3-2010 không tiếp cận được đúng giá cơ sở theo nghị định số 84/2009 về kinh doanh xăng dầu. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến nay vẫn lỗ khoảng 2.000 đồng/lít xăng dầu. (Tuổi Trẻ 10/2) 

Xăng vẫn phải chịu thuế 20%
Theo bản tin cập nhật mới nhất về giá cơ sở tính đến ngày 8/2/2011 của Petrolimex, giá xăng RON 92 thế giới ngày 8/2 đang ở mức 105,4 USD/thùng. Sau khi tính toán, cộng đủ các khoản như phí xăng dầu, trích quỹ bình ổn, chi phí và lợi nhuận định mức..., giá thành cơ sở xăng RON 92 ở Việt Nam là 18.461 đồng/lít trong khi doanh nghiệp vẫn phải bán giá 16.400 đồng/lít. Dầu diesel mức chênh lệch còn cao hơn, giá cơ sở đang là 17.185 đồng/lít trong khi giá bán thực tế ở mức 14.750 đồng/lít. Cũng theo tính toán của Petrolimex, dù doanh nghiệp đã phải chịu lỗ trong thời gian dài nhưng các mức thuế, phí theo quy định của pháp luật vẫn ở mức khá cao. Thuế nhập khẩu đã về 0% nhưng hiện mỗi lít xăng bán ra vẫn phải chịu 10% thuế tiêu thụ đặc biệt, 10% thuế VAT, 1.000 đồng/lít phí xăng dầu. (Tuổi Trẻ 10/2) 

Công bố hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu
Bộ Công Thương vừa công bố hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu đến các đơn vị có liên quan. Theo đó, trong năm 2011, các doanh nghiệp trong nước sẽ nhập khoảng 11 triệu m³ xăng dầu (trong đó: xăng 3,4 triệu m³, dầu diesel 5,8 triệu m³, nhiên liệu bay 225.000m³...). Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được giao nhập hơn 50% tổng hạn mức nêu trên (tức 6,35 triệu m³), số còn lại giao cho 12 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác. Như vậy, hạn mức nhập khẩu xăng dầu trong năm nay ít hơn 600.000m³ so với năm 2010, do kế hoạch sản xuất trong năm 2011 của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bảo đảm đủ cung ứng cho nhu cầu thị trường và giữ được mức dự trữ lưu thông tối thiểu 30 ngày theo đúng quy định. (Sài Gòn Giải Phóng 10/2) 

Giá gas không giảm: Do đại lý
Theo phản ánh của người tiêu dùng, giá gas đổi trong mấy ngày Tết (từ 29 tháng Chạp đến nay) vẫn giữ mức cao như tháng 1, tương đương khoảng 325.000 đồng một bình 12 kg. Từ đầu tháng 2, giá gas bán sỉ đã giảm 22.000 đồng một bình 12 kg ở các hãng Vinagas, Saigon Petro, Thái Dương Gas… Lý do giảm giá là vì giá gas thế giới tháng 2 đã giảm 122,5 USD một tấn so với tháng 1. Theo đó, giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng chỉ ở mức 303.000 đồng một bình 12 kg. Tuy nhiên, suốt từ đầu tháng 2 đến nay, giá gas bán cho người tiêu dùng tại các đại lý vẫn không hề giảm so với trước. Các công ty gas cho rằng, việc giá gas chưa giảm suốt 10 ngày qua, có thể do các đại lý tranh thủ Tết để “móc túi” khách hàng. (Đất Việt 9/2) 

KHAI KHOÁNG
Olympus Pacific rót 25 triệu USD khai thác vàng tại Việt Nam
Sau khi trì hoãn kế hoạch đầu tư 100 triệu USD do mặt hàng này bị áp mức thuế xuất khẩu 10%, công ty khai khoáng Canada đã quay lại Việt Nam. Hồi tháng 12/2010, Olympus Pacific đã buộc phải hoãn kế hoạch đầu tư 100 triệu USD vào các mỏ khai thác vàng ở Việt Nam do Bộ Tài chính bất ngờ tăng mức thuế xuất khẩu từ 0% lên 10% đối với các loại vàng nguyên liệu, vàng trang sức có hàm lượng cao. Tuy nhiên, sau 2 tháng, công ty khai khoáng Olympus Pacific quyết định tiếp tục kế hoạch của mình bằng những bước đi nhỏ hơn. Khoản đầu tư 25 triệu USD sẽ được chi cho phát triển mỏ, nâng cấp nhà máy và xây dựng và công trình xử lí chất thải. Chương trình sẽ được bắt đầu trong quý 2, theo giám đốc tài chính John Seton. Kế hoạch này cho phép công ty nâng mức sản lượng lên 75.000 ounce vàng so với kế hoạch 45.000 ounce vàng được đưa ra hồi năm 2010. Mục tiêu xa hơn của Olympus Pacific là tăng sản lượng lên 150.000 ounce vào năm 2015. (DVT.vn 10/2) 

Cấp phép khai thác đá hoa tại tỉnh Yên Bái
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý về nguyên tắc việc khai thác đá hoa tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Dự án đầu tư khai thác đá hoa được triển khai tại khu vực Minh Tiến 1, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Trước đó, công ty cổ phần Vinavico cũng đã triển khai một dự án tương tự tại khu vực núi Thâm Then, xã Tân Lập, huyện Lục Yên với diện tích khai thác khoảng 48,85 ha. Đồng thời, đối với việc quản lý, khai thác vàng khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh: Thái Nguyên và Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ TN&MT và UBND 2 tỉnh trên tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ; báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/3/2011. (DVT.vn 9/2) 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Thép xây dựng đang chờ tăng giá?
Lượng tiêu thụ và giá nguyên liệu đầu vào được xem là nguyên nhân khiến tới đây giá thép xây dựng có thể được điều chỉnh tăng. Thời điểm này, theo số liệu ước tính từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) sức tiêu thụ thép trong tháng 1/2011 ở mức khá khả quan, khi đạt khoảng 340.000 tấn. Trong khi thông thường vào các tháng đầu năm mới, lượng tiêu thụ thép luôn ở mức thấp dưới 300.000 tấn. Cũng vì sức tiêu thụ đầu năm thường không cao nên giá bán không tăng. Nhưng trong tháng 2 này, dự báo của VSA cho thấy sức mua trên thị trường vẫn tiếp tục ở mức cao như tháng trước đó. “Đây chính là những điều kiện để thị trường chấp nhận cho mặt hàng này tăng giá”, ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó Chủ tịch VSA nói. Theo lý giải của ông Nghi thì gần đây giá phôi thép đã tăng lên mức 650- 660 USD/tấn, tăng khá mạnh so với mức 600 USD/tấn hồi cuối tháng 12 năm trước, thép phế cũng từ mức 400 USD/tấn vọt lên 530- 540 USD/tấn. Với giá nguyên liệu đầu vào nêu trên giá thành của mỗi tấn thép là khoảng 16 triệu đồng (chưa bao gồm VAT), trong khi hiện nay giá bán ra của các nhà sản xuất mới khoảng từ 15,5- 16 triệu đồng/tấn (chưa có VAT). (Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 9/2) 

CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG VÀ CHẾ BIẾN
Xuất khẩu nhuyễn thể - nhiều vấn đề cấp thiết cần giải quyết
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2010, EU là thị trường duy nhất tăng trưởng đều, đến đầu năm 2011, nhu cầu nhập khẩu nhuyễn thể của EU vẫn tiếp tục tăng. Tại thị trường Mỹ, nhu cầu nhập khẩu tại thị ttường này cũng tăng lên đáng kể từ sau vụ tràn dầu tại Vịnh Mexico. Bên cạnh đó, sản phẩm nhuyễn thể của Việt Nam cũng đang được mở rộng sang khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, để đảm bảo được mức tăng trưởng như hiện nay, ngành xuất khẩu nhuyễn thể Việt Nam còn phải vượt qua nhiều khó khăn. Hiện nay, ngoài những yêu cầu về việc áp dụng các tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000 vào quản lý chất lượng tại các nhà máy chế biến, thị trường EU còn yêu cầu phải đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế của Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC). Bên cạnh đó, trước những rào cản kỹ thuật, những yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt và những tiêu chuẩn mới khắt khe về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm… các doanh nghiệp xuất khẩu cần thực hiện tốt việc chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ. Mặt khác, tình trạng thiếu nguyên liệu cũng là khó khăn lớn cho các nhà máy chế biến, đặc biệt trong năm 2010, tình trạng nghêu chết hàng loạt tại các các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã khiến các doanh nghiệp Việt Nam lao đao tìm nguồn nguyên liệu nhập khẩu để hoàn thành các hợp đồng đã ký. Trong khi đó, nhập nguyên liệu để chế biến lại gặp khó bởi những yêu cầu và quy định kiểm dịch nghiêm ngặt. Đặc biệt, yếu tố con giống vẫn là bài toán khó giải đối với ngành nhuyễn thể của Việt Nam. Năm 2010, sản lượng giống nhuyễn thể được sản xuất trong nước ước đạt 800 triệu con, nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào nguồn giống tự nhiên vốn không ổn định về số lượng và chất lượng. Vấn đề kiểm soát chất lượng con giống nhuyễn thể sản xuất trong nước nhập khẩu từ Trung Quốc của các cơ quan chức năng gần như thả nổi nên việc kiểm soát chất lượng con giống rất khó khăn. (An Ninh Thủ Đô 9/2) 

Niên vụ càphê 2010 - 2011: Được giá vẫn thua thiệt
Ngay sau Tết Tân Mão, giá càphê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên đã vượt mốc 40.000 đồng/kg, cao hơn so với đầu vụ gần 10.000 đồng/kg và là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Dù không đến nỗi thua lỗ, nhưng có một nghịch lý là giá càphê càng tăng về cuối vụ thì người trồng càphê càng thua thiệt, trong khi các doanh nghiệp kinh doanh càphê Việt Nam cũng không được lợi hơn. Niên vụ 2009 - 2010, giá càphê nằm khá lâu ở mức 23.000 - 25.000 đồng/kg, đến tháng 8.2010 mới lên được 30.000 đồng/kg. Những nông dân và doanh nghiệp tạm trữ được càphê đến thời điểm giáp hạt dĩ nhiên có lãi, nhưng nếu bán sớm hơn thì thiệt hại cũng không lớn. Còn năm nay, mới đầu vụ giá càphê đã lên 29.000 đồng/kg, nông dân vui mừng khấp khởi, bán ra ồ ạt ngay sau khi thu hoạch. Nhưng chỉ một tháng sau, giá càphê bất ngờ lên 38.000 đồng/kg, sau Tết Tân Mão lại vượt mốc 40.000 đồng/kg, nhưng phần lớn nông dân đều không còn càphê. Trong khi các doanh nghiệp nước ngoài đã vào mua trực tiếp của nông dân, lãi vay của họ chỉ 4 - 5% nên họ sẵn sàng đẩy giá lên để tranh nguồn hàng”. Các doanh nghiệp nhỏ thì còn khó hơn gấp bội. Ông Phùng Bá Vân không giấu giếm: “99% doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh càphê giàu lên nhờ tạm trữ hàng chờ giá, nhưng lãi suất ngân hàng quá cao nên chẳng ai dám vay để trữ, phương thức mua đâu bán đó chẳng qua chỉ lấy công làm lời”. Giá càphê tăng gần 10.000 đồng/kg chỉ trong vòng 2 tháng mà nông dân không được lợi, các doanh nghiệp cũng không được lợi. Với khoảng 50% sản lượng càphê đã xuất khẩu theo ước tính của Hiệp hội Càphê, ca cao Việt Nam (Vicofa), khoản chênh lệch khổng lồ trên hạt càphê Việt Nam chảy vào túi ai là điều không khó biết. (Lao Động 10/2) 

Xuất khẩu đồ gỗ: Tìm lời giải cho bài toán thiếu nguyên liệu
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vietforest) dự báo kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ năm 2011 sẽ có tộc độ phát triểnđến 30%, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 4 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này ngành đồ gỗ cần tự chủ trong việc cung ứng nguyên liệu sản xuất. Theo ông Nguyễn Tôn Quyền - Phó Chủ tịch Vietforest: Mặc dù năm 2010, các thị trường xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam đều có mức phục hồi đáng kể. Nhưngđiều đó không có nghĩa là hoàn toàn thuận lợi bởi kinh tế thế giới chưa hoàn toàn hồi phục. Hiện nhiều nhà nhập khẩu sẵn sàng tăng đơn hàng so với năm 2010, nhưng lại yêu cầu DN phải có lộ trình... giảm giá bán. Trong khi đó chi phí đầu vào như điện, nước, lao động… tăng lên. Ngoài ra ngành gỗ còn phải đối mặt với việc thiếu nguyên liệu sản xuất bởi nguồn cung trong nước mới chỉ đáp ứng 20% nhu cầu. Theo Viforest, trung bình mỗi năm Việt Nam cần nhập khẩu hơn 3 triệu m3 gỗ nguyên liệu, giá trị khoảng 1 tỷ USD từ các nước trong khu vực ASEAN, châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ… Riêng trong năm 2010, ngành gỗ đã nhập khẩu lượng gỗ nguyên liệu trị giá khoảng 800-900 triệu USD. Trong khi đó năm 2011, nguồn cung gỗ nguyên liệu từ Lào và Campuchia đang cạn kiệt, giá gỗ nguyên liệu trên thị trường Malaysia (thị trường nhập khẩu gỗ nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam) đang tăng mạnh. Điều này khiến giá các loại gỗ nguyên liệu trong năm 2011 sẽ tăng khoảng 20-30%; Hiện giá gỗ nhập khẩu từ các thị trường Mỹ , New Zealand cũng đã tăng 15-30% do nhu cầu sản xuất của nhiều nước đang tăng mạnh. Khi giá nguyên liệu tăng sẽ buộc các nhà sản xuất sẽ phải tăng giá bán sản phẩm để cân đối kinh doanh, điều này gây bất lợi cho sản phẩm gỗ Việt Nam với sản phẩm của các quốc gia khác có sẵn nguyên liệu hoặc nhập khẩu nguyên liệu gần hơn. Không chỉ khó khăn về nguồn nguyên liệu, trong thời gian tới, các thị trường nhập khẩu đồ gỗ lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ và EU buộc doanh nghiệp xuất khẩu gỗ phải tuân thủ nhiều tiêu chuẩn mới nhất là các quy định về nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu khi xuất khẩu sản phẩm vào các thị trường này. Điều này khiến các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tìm nguồn gỗ nguyên liệu có chứng chỉ phát triển rừng bền vững và các giấy tờ chứng minh chuỗi hành trình sản phẩm. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (HAWA) cho rằng: Để có thể xuất khẩu gỗ đạt kim ngạch 4 tỷ USD, trong thời gian tới ngành gỗ cần đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp sản xuất ván nhân tạo và hạn chế xuất khẩu gỗ nguyên liệu dạng thô. Bởi hiện nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gỗ thô dưới dạng gỗ tròn và gỗ xẻ bán thành phẩm sang Trung Quốc, Indonesia với giá 200-300 USD/m3 trong khi giá trị xuất khẩu đồ gỗ thành phẩm hiện thường từ 1.300-2.000 USD/m3. Vietforest cũng cho rằng, ngay từ bây giờ các doanh nghiệp ngành gỗ cần phải tập trung đầu tư cho vùng nguyên liệu từ đó chủ động nguyên liệu sản xuất, giảm giá thành sản phẩm; Phát triển công nghiệp chế biến ván nhân tạo, hạn chế xuất khẩu gỗ nguyên liệu. (Kinh Tế Đô Thị 10/2) 

Ba năm, sữa bột tăng giá 16 lần
Báo cáo của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) dẫn nguồn từ kết quả khảo sát mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong ba năm từ 2008-2010, sữa bột ở nước ta tăng giá tới 16 lần, mỗi lần tăng từ 3-10%. Giả sử chỉ tăng giá ở mức thấp nhất là 3% thì mỗi năm giá sữa bột cũng tăng ít nhất là 16%/năm. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cũng cho biết, giá sữa nước ở một số nước Âu – Mỹ và Ấn Độ chỉ ở khoảng 0,5-0,9 USD/lít. Còn tại Trung Quốc là 1,1 USD/lít trong khi giá sữa ở Việt Nam là 1,4 USD/lít. Giá sữa trong nước tăng liên tục trong khi giá sữa trên thị trường quốc tế như phân tích ở trên đều giảm bình quân từ 35,49% - 38,13%/năm đối với sữa bột béo và từ 28,66 - 38,13%/năm đối với sữa bột gầy. Khi giá sữa bột trên thị trường thế giới thay đổi thì giá sữa thành phẩm trên thị trường Việt Nam cũng thay đổi nhưng chỉ theo xu hướng tăng. Trước việc giá sữa liên tục tăng trong thời gian qua, cơ quan quản lý giá của TPHCM đã tiến hành kiểm tra giá nhập khẩu và giá bán lẻ một số sản phẩm sữa bột đóng hộp nhập khẩu. Kết quả cho thấy chênh lệch giữa giá sữa trên thị trường với giá sữa nhập về có khi lên tới gần 2 lần. Hiện Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đang phối hợp trong việc quản lý các số liệu tổng hợp chung về số lượng, giá sữa nguyên liệu và sữa thành phẩm nhập khẩu vào Việt Nam. Tổng cục Hải quan sẽ phải cung cấp chi tiết hóa số liệu về số lượng, giá sữa nguyên liệu và sữa thành phẩm nhập khẩu đối với một số công ty và thương hiệu sữa bột ngoại nhập. Về lâu dài, Tổng cục Hải quan định kì cung cấp số liệu theo định kì vào ngày 10 và ngày 20 hằng tháng. (Tiền Phong 10/2) 

Ngành thủy sản sẽ có bộ tiêu chuẩn mới
Dự kiến trong quý 1 năm nay, ngành thủy sản sẽ áp dụng bộ tiêu chuẩn thực hành thủy sản có trách nhiệm. Bộ tiêu chuẩn này sẽ từng bước thay thế cho tất cả những bộ tiêu chuẩn mà ngành thủy sản đang áp dụng hiện nay. Ông Nguyễn Tử Cương - Giám đốc Trung tâm tư vấn và dịch vụ thủy sản (Fites) thuộc Hội nghề cá Việt Nam, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản cho biết, bộ tiêu chuẩn mới này được xây dựng trên quy trình nuôi trồng thủy sản của Tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc (FAO) với 4 tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, dịch bệnh và môi trường xã hội. “Đây là tiêu chuẩn được FAO thông qua sau một thời gian dài tranh luận giữa các chính phủ, nhà sản xuất, chế biến và buôn bán thủy sản trên toàn thế giới”, ông Cương nói qua điện thoại ngày 9/2. Hiện nước ta có 7 tổ chức khác nhau như Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên hoang dã ( WWF), GlobalGap,.. cùng cung cấp giấy chứng nhận đạt các tiêu chí an toàn cho ngành thủy sản. Chính vì vậy, để tránh những phát sinh không cần thiết sau khi bộ tiêu chuẩn mới ra đời, Tổng cục thủy sản, Bộ NN&PTNT cũng sẽ đưa những tiêu chí của những tổ chức nói trên vào bộ tiêu chuẩn mới để phổ biến rộng rãi cho người dân. Ông Cương cho biết, mức phí chứng nhận đạt tiêu chuẩn như ASC của WWF, GlobalGap... dao động từ 5.000-10.000 đô la Mỹ/lần. Trong khi đó, bộ quy tắc mới này sẽ được các ban ngành có liên quan tích cực phổ biến (không thu phí) nên dễ dàng áp dụng rộng rãi cho toàn ngành thủy sản, đặc biệt là cá tra, ba sa. “Nếu áp dụng bộ tiêu chuẩn mới này thì trong tương lai ngành thủy sản nước ta sẽ không phải gặp những trường hợp tương tự như việc WWF đưa cá tra, ba sa vào danh mục đỏ của cuốn cẩm nang tiêu dùng thủy sản hằng năm”, ông Cương cho hay. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 9/2) 

ĐIỆN TỬ
Việt Nam thu hút các nhà sản xuất phụ tùng thiết bị Nhật Bản
Hai nhà sản xuất máy công cụ và thiết bị phụ tùng Nhật Bản sẽ mở rộng hoạt động tại Việt Nam, quốc gia được xem là điểm sản xuất thay thế châu Á khi chi phí nhân công đang ngày một gia tăng tại Trung Quốc. Công ty Nippon Thompson đã quyết định xây dựng một nhà máy sản xuất thiết bị sản xuất chip tại Hải Phòng trong quý III năm nay. Nhà máy mới này sẽ có công suất 150.000 sản phẩm/tháng. Nhà máy này sẽ xử lý các quy trình như đánh bóng vật liệu thép và trang bị để đảm bảo chất lượng. Nhà máy sẽ xuất xưởng các sản phẩm trực tiếp cho các nhà sản xuất thiết bị ở Trung Quốc, Đài Loan và Malaysia. Tương tự, công ty Citizen Machinery sẽ mở rộng sản xuất phụ tùng máy đúc tại Việt Nam. (Theo Vietstock 10/2) 

CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
ĐBSCL: Tăng trưởng GDP bình quân gấp 2 lần bình quân cả nước
Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, năm 2010, vùng ĐBSCL đạt tăng trưởng bình quân 12,2% so năm 2009, gần gấp 2 lần so tăng bình quân cả nước (6,78%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 153.221 tỉ đồng, vượt hơn 32,6% kế hoạch, trong đó vốn dân cư chiếm trên 50%. Nổi bật trong năm qua là sản xuất lương thực đạt sản lượng gần 21,6 triệu tấn, tăng hơn 1 triệu tấn so năm trước, đảm bảo đủ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 6,8 triệu tấn gạo, cao nhất từ trước đến nay; sản lượng thuỷ sản tiếp tục đứng đầu cả nước với hơn 2,3 triệu tấn, tăng 230.000 tấn. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng đạt gần 120.000 tỉ đồng, tăng 16,7% so năm 2009, trong đó công nghiệp quốc doanh Trung ương trên địa bàn tăng 16,7%; công nghiệp ngoài quốc doanh địa phương tăng 18,3%; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,71%. Một số địa phương đạt mức tăng trưởng khá như: Long An tăng 21,2%; Vĩnh Long tăng 21,2%; An Giang tăng 19,3%; Đồng Tháp tăng 18,4%; Cà Mau tăng 17,7%. Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng, thấp hơn bình quân chung cả nước, tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao (2% so với 0,96% tỷ lệ bình quân cả nước). (Lao Động 10/2) 

QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP - ĐIỂM CÔNG NGHIỆP
Long An: 11 khu công nghiệp đi vào hoạt động ổn định
Long An có 23 khu công nghiệp với 13 khu công nghiệp đã có quyết định thành lập và đã có 11 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định. Tính đến nay, toàn tỉnh có 23 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.758,73 ha, trong đó có 13 khu công nghiệp đã có quyết định thành lập với tổng diện tích 4.509,48 ha và đã có 11 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định. Như vậy, trên địa bàn tỉnh Long An còn lại 10 khu công nghiệp với tổng diện tích 5.249,25 ha nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2015, theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng. Tỉnh hiện có 43 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được thỏa thuận địa điểm đầu tư với tổng diện tích là 5.770 ha, trong đó đã có Quyết định thành lập đối với 16 cụm công nghiệp theo quy định về Quy chế quản lý cụm công nghiệp. (DVT.vn 9/2) 

Phần 2: Tin Thương mại
XUẤT NHẬP KHẨU
Xuất khẩu thủy sản tháng một đạt 320 triệu USD
Theo Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), mặc dù năm 2011 được đánh giá là năm thủy sản xuất khẩu sẽ gặp không ít khó khăn nhưng ngay trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt 320 triệu USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là tôm đông lạnh, cá tra, basa, cá ngừ... Thị trường nhập khẩu mạnh nhất vẫn là thị trường Mỹ, tiếp đến là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Đức, Tây Ban Nha... Giá tôm của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ được giá cao nhất trong các thị trường xuất khẩu. Theo thống kê, giá tôm xuất khẩu trung bình vào Mỹ có thời điểm đạt gần 12 USD/kg. Giá tôm xuất vào Mỹ tăng một phần do sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico hồi giữa năm 2010, cùng với đó là việc giá các loại tôm sú tăng mạnh do các nước xuất khẩu giảm sản lượng. Các chuyên gia ngành thủy sản dự báo, xu hướng nhu cầu thủy sản thế giới vẫn tiếp tục tăng mạnh, cùng với tình hình sụt giảm nguồn cung cấp thủy sản khai thác và nuôi trồng ở một số nước, năm 2011 xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn có cơ hội giữ kỷ lục 5 tỷ USD. (NDHMoney 9/2) 

Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng
Trong những ngày đầu năm 2011, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng, hiện đã đạt mức trên dưới 100 triệu đồng/tấn (5.000USD). Bộ Công Thương dự báo, mức giá này có thể sẽ được duy trì đến tháng 5-2011. Ước tính, năm 2011, Việt Nam sản xuất được khoảng 780.000 tấn cao su, tăng 30.000 tấn so với năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam năm 2011 có thể đạt 2,5 - 2,7 tỷ USD. (Nông Thôn Ngày Nay 9/2) 

Tiền Giang: Xuất khẩu tăng mạnh ngay từ tháng đầu năm
Trong tháng 1/2011, toàn tỉnh kim ngạch xuất khẩu đạt 50,2 triệu USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm trước và là năm có mức tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ ngay từ tháng đầu năm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là thủy hải sản chế biến, rau quả chế biến, lương thực thực phẩm, sản phẩm may mặc... Trong đó, ngành chế biến thủy sản xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu, nhưng do các doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn chủ động được 40 - 60% nguồn nguyên liệu nên xuất khẩu thủy sản tiếp tục chiếm tỷ trọng cao, đạt 28 triệu USD, tăng 16,2% so cùng kỳ, mở ra triển vọng khởi sắc mạnh mẽ cho ngành chế biến xuất khẩu thủy sản trong năm 2011. Ngoài ra, tỉnh cũng đã xuất được 12.000 tấn gạo; hàng may mặc thực hiện 9,4 triệu USD, tăng 30,8% so cùng kỳ, góp phần tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu tiên của năm mới. (Đại Biểu Nhân Dân 10/2) 

Bình Định: Tháng 1, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 45,5 triệu USD
Trong tháng 1 vừa qua, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tỉnh đã thực hiện giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 45,5 triệu USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng: khoáng sản 135%, dăm gỗ 56,4%, sản phẩm bằng gỗ tăng hơn 18%, hàng thuỷ sản tăng 6%... Trong đó, khối kinh tế tư nhân đã thực hiện giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 40,3 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ. Về thị trường, dẫn đầu giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1 vẫn là châu Âu (đạt 26,3 triệu USD), chiếm 57,7%; tiếp đến là thị trường châu Á ước đạt 12,5 triệu USD, chiếm 27,4%; châu Đại Dương ước đạt 4,6 triệu USD, chiếm 10%; còn lại thị trường châu Mỹ và châu Phi chiếm 4,8%. (Đại Biểu Nhân Dân 9/2) 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Dịp Tết, một số mặt hàng tăng giá từ 15-60%
Bộ Công Thương vừa có báo cáo tình hình cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu Tết Tân Mão. Theo đó, giá các mặt hàng đã tăng khá mạnh, phổ biến từ 15-60%. Cụ thể, theo Bộ Công Thương, giá rau củ đã tăng 10-50% tùy loại so với trước tết. Nếu so với tết năm 2010 thì giá đã tăng 10-60%. Với mặt hàng thịt tươi sống, thực phẩm chế biến, Bộ Công Thương cho rằng, nhờ công tác chuẩn bị tốt nên giá ngoài thị trường tự do chỉ tăng 5-15% so với trước tết. Riêng tại hệ thống siêu thị, điểm bán hàng của các doanh nghiệp được vay vốn bình ổn tết, giá các loại hàng này ổn định. Đặc biệt, giá thịt heo chỉ tăng nhẹ vào những ngày cận tết với mức tăng 5-10%. Với giá thịt bò, gia cầm, thủy hải sản do đây là các mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh trong những ngày tết, mặc dù đã được các đầu mối chuẩn bị nguồn cung khá dồi dào nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết và sức mua tăng cao vào dịp tết nên giá tăng 10-20%. Rượu bia, bánh mứt, kẹo dù nguồn cung dồi dào nhưng do chi phí đầu vào tăng nên giá các mặt hàng này đã được các nhà sản xuất điều chỉnh tăng 10-15% so với năm trước. Đáng lưu ý, theo Bộ Công Thương, nhiều mặt hàng bia rượu, nước giải khát mặc dù các nhà sản xuất cam kết không tăng giá nhiều nhưng trong khâu lưu thông, giá các mặt hàng này ở một số địa phương đã bị đẩy lên vào những ngày cận tết. Cũng theo Bộ Công Thương, trong dịp Tết Nguyên đán (từ 28 đến mồng 5 tết), lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 1.832 vụ vi phạm, trong đó có 426 vụ hàng cấm, hàng lậu, 308 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng, 1.098 vụ vi phạm trong kinh doanh, tổng số tiền thu phạt là 2,6 tỉ đồng. (Tuổi Trẻ 10/2) 

Giá tôm sú và cá tra tăng kỷ lục
Chiều 9/2, nhiều thương lái ở Bạc Liêu cho biết: tôm loại 20 con/kg có giá 250.000 - 260.000 đồng/kg, loại 30 con/kg giá 190.000 - 200.000 đồng/kg, loại 40 con/kg giá 150.000 - 160.000 đồng/kg… Dù giá tôm cao kỷ lục nhưng người nuôi ở các tỉnh ĐBSCL không có để bán do đang vào vụ nghịch. Tại An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long… giá cá tra cũng liên tục leo thang. Hiện các doanh nghiệp thu mua cá tra từ 24.000 đồng/kg trở lên, cao nhất từ trước đến nay, tuy nhiên lượng cá đến kỳ thu hoạch rất ít. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam lo lắng, dù giá thủy sản ở mức rất cao nhưng người dân vẫn chưa mạnh dạn nuôi lại bởi thiếu vốn và lo ngại đầu ra không ổn định. Điều này cho thấy xuất khẩu thủy sản năm nay gặp nhiều khó khăn bởi thiếu nguyên liệu trầm trọng. (Sài Gòn Giải Phóng 10/2) 

Giá đường giảm
Trung tâm Thông tin Công nghệ và Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, những ngày qua, giá đường trong nước có dấu hiệu giảm, Tại miền Bắc, giá đường trắng loại 1 tại kho nhà máy đã giảm xuống dưới 19.000 đồng/kg. khu vực miền Trung và miền Nam 19.000 đồng/kg nhưng tiêu thụ chậm. Theo Bộ NN&PTNT, lượng đường tồn tại khô các nhà máy đến hết năm 2010 là 59.500 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm 2009 là 25.000 tấn. Dự báo từ nay đến năm 5/2011, thừa đường sẽ xảy ra cục bộ vì đây là thời điểm bước vào vụ sản xuất. (An Ninh Thủ Đô 9/2) 

Giá cà phê tăng lên 40.400 đồng/kg
Ngày 10/2, giá cà phê trong nước lên tới 40.400 đồng/kg, tăng 600 đồng so với hôm qua, mức giá kỷ lục trong vòng 4 năm vừa qua. Giá FOB giao tại cảng TPHCM đạt 2.060 USD/tấn với mức trừ lùi 160 USD, tỷ giá vẫn giữ ở mức 19.607 đồng/USD. Giá cà phê robusta trên thị trường London kỳ hạn tháng 3/11 cũng tăng 26 USD lên 2221 USD/tấn, tương đương tăng 1,17%. Giá cà phê kỳ hạn tháng 5 và tháng 7/11 lần lượt là 2254 USD/tấn và 2269 USD/tấn. Kỳ hạn có khối lượng giao dịch lớn nhất là kỳ hạn tháng 3 và tháng 5 đạt lần lượt 9694 lot và 9856 lot (1 lot = 10 tấn). (DVT.vn 10/2) 

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
TPHCM: Hỗ trợ doanh nhân trẻ xúc tiến thương mại
Nằm trong những hoạt động trọng tâm của Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM trong năm 2011 - năm thanh niên chính là việc đầu tư các chương trình xúc tiến thương mại hỗ trợ các doanh nhân trẻ tham gia mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Một số chương trình đã được hội xác định: tổ chức chuyến du lịch kết hợp tham dự hội chợ triển lãm tại châu Âu cho hội viên; chuyến đi Mỹ kết hợp tham dự hội chợ quốc tế về đồ gia dụng trong nhà và một số chuyến đi các nước khác như Nhật, Campuchia... Hội cũng tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư vào thị trường khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đẩy mạnh kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong hội và các doanh nghiệp ngoài hội... (Tuổi Trẻ 10/2) 

Xúc tiến thương mại tại Ma-rốc
Vào tháng 4 tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Ma-rốc tổ chức Đoàn doanh nghiệp sang tham dự Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam – Ma-rốc và tham quan Hội chợ triển lãm quốc tế Plastexco tại Casablanca vào đầu tháng 4/2011. Đây là hoạt động thương mại có ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ma-rốc. Chương trình dự kiến sẽ kéo dài trong 6 ngày, bên cạnh việc tham dự Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam – Ma-rốc, Đoàn sẽ làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Ma-rốc để tìm hiểu hoạt động của các doanh nghiệp nước bạn, tạo kênh liên hệ giúp các doanh nghiệp Việt Nam thẩm tra tư cách của các doanh nghiệp châu Phi. Ngoài ra, đoàn còn có buổi gặp gỡ trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Ma-rốc và tham quan Hội chợ triển lãm quốc tế sản phẩm nhựa Plastexco 2011. (Website Đảng Cộng Sản Việt Nam 9/2) 

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
Sau Tết, lại kiểu kinh doanh chụp giật
Tình trạng kinh doanh chụp giật, nâng giá tùy tiện đã thành thông lệ sau mỗi dịp Tết, đặc biệt là trong các dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí tại Hà Nội. Nếu không tham khảo hay thỏa thuận giá cả trước, người mua có thể “ngã ngửa” với các loại giá “trên trời”. Điều đáng nói là cơ quan chức năng không thể xử lý được những trường hợp tăng giá vô tội vạ này. (Đất Việt 10/2)./.


Tin Công Thương 10.2.2011.doc
Tình hình Công Thương tháng 01 và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011