TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tháng 4/2011: Các tập đoàn phải trình danh mục cắt giảm đầu tư
Bộ Công Thương vừa ban hành Chương trình hành động của ngành công thương nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Theo chương trình này, Bộ Công Thương yêu cầu các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ tạm dừng khởi công các công trình, dự án mới có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ. Cùng đó, các doanh nghiệp này phải rà soát, cắt giảm, sắp xếp lại vốn từ ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ để tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, cấp bách, có thể hoàn thành trong năm 2011. Ngoài ra, các tập đoàn phải cắt giảm, sắp xếp lại các dự án, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính. Theo Bộ Công Thương, trong tháng 4/2011 các Tập đoàn sẽ phải trình danh mục các dự án cắt giảm đầu tư để báo cáo Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 5/2011. Bộ Công Thương cũng yêu cầu Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất với Bộ Tài chính áp dụng các biện pháp về thuế, phí để điều tiết lợi nhuận từ xuất khẩu một số mặt hàng như thép, ximăng... thu được từ việc được sử dụng một số yếu tố đầu vào như điện giá còn thấp hơn giá thị trường. (Tuổi Trẻ 10/3) 

Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP

Xuất siêu thuộc về doanh nghiệp FDI

Số liệu của Bộ Công Thương cho biết, hết hai tháng đầu năm 2011, xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 12,30 tỷ USD, tăng hơn 40% so cùng kỳ 2010. Trong khi đó, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu đến hết tháng 2 lên tới hơn 14 tỷ USD, so với cùng kỳ năm ngoái tăng gần 27%. Như vậy mới đi qua tháng thứ 2 nhưng mức nhập siêu của cả nước đã lên đến 1,83 tỷ USD. Tính đến hết tháng 2, trong khi toàn bộ hệ thống doanh nghiệp vốn trong nước bình quân mỗi tháng nhập siêu hơn 900 triệu USD thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trở thành “độc tôn” tạo ra nguồn xuất siêu hơn 1 tỷ USD (Xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt xấp xỉ 7 tỷ USD, chiếm hơn 56% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước và so cùng kỳ năm ngoái tăng hơn 40%, tổng giá trị nhập khẩu chỉ ở mức hơn 5,9 tỷ USD). Thị trường nội địa đang có nhiều biến động gây bất lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, tuy vậy số dự án đầu tư nước ngoài cũng như doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục gia tăng. Đến hết tháng 2, có thêm 93 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ USD. Ngoài ra còn có 14 lượt dự án FDI đăng ký tăng thêm vốn với gần 90 triệu USD. Tổng số vốn giải ngân từ nguồn FDI trong 2 tháng đầu năm đạt 1,15 tỷ USD, so cùng kỳ năm ngoái tăng hơn 4%. Tuy nhiên, thu hút FDI 2011 bước đầu có những dấu hiệu chùng xuống, số dự án và số vốn đầu tư đều giảm, trong đó số dự án đăng ký tăng vốn giảm gần 70% so cùng kỳ năm ngoái. (Đại Đoàn Kết 10/3)

Bảo đảm lợi nhuận cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo
Theo nguyên tắc xác định giá sàn xuất khẩu gạo sẽ được Bộ Tài chính ban hành trong thời gian tới, giá sàn gạo xuất khẩu của Việt Nam phải phù hợp với quan hệ cung – cầu; diễn biến giá thóc, gạo ở thị trường trong nước và giá gạo giao dịch trên thị trường thế giới của các doanh nghiệp Việt Nam. Giá sàn gạo xuất khẩu phải bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh gạo xuất khẩu và lợi nhuận của doanh nghiệp xuất khẩu gạo; phù hợp với sức mua của đồng tiền Việt Nam, quan hệ tỷ giá giữa VND và đồng tiền nước ngoài. Cũng theo nguyên tắc này, căn cứ vào chi phí kinh doanh xuất khẩu gạo và giá thị trường thế giới, doanh nghiệp phải áp dụng cả phương pháp khấu trừ và phương pháp chi phí để xác định giá sàn xuất khẩu gạo. (Đầu Tư 9/3)

Phần 1: Tin công nghiệp
ĐIỆN LỰC
Giá than cho sản xuất điện tăng 5%
Mức tăng giá than cho các nhà máy điện chính thức áp dụng kể từ đầu tháng 3/2011, cùng thời điểm với giá điện tăng. Theo Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam (TKV), giá than cám bán cho các nhà máy điện vừa được điều chỉnh tăng 5%, tức tăng từ 520 ngàn đồng/tấn lên khoảng 546 ngàn đồng/tấn. Ông Nguyễn Văn Biên, Trưởng ban Kế hoạch của TKV cho biết, mức tăng giá than cho các nhà máy điện vừa được Bộ Công Thương chấp thuận, chính thức áp dụng kể từ đầu tháng 3-2011, cùng thời điểm với giá điện tăng. Theo ông Biên, do chi phí đầu vào ngành than tăng đẩy giá thành sản xuất than tăng cao nên TKV cũng đã đề xuất tăng giá bán than cho các đối tượng sản xuất khác như xi măng, giấy, phân bón … với mức tăng trên 10%. “Tuy nhiên, đề xuất tăng giá than cho các đối tượng tiêu thụ khác vẫn còn đang được Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan xem xét”, ông Biên cho hay. Vào tháng 3/2010, TKV cũng đã tăng giá bán than cho các nhà máy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với mức tăng khoảng 28%. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 9/3)

Nghịch lý sử dụng điện ở Quảng Ninh
Gần đây, người dân trong tỉnh phải chịu đựng cảnh cắt điện luân phiên, tuy nhiên, các phố phường ở TP Hạ Long ban đêm lúc nào đèn cũng chiếu sáng quá mức cần thiết, gây lãng phí điện năng. Hệ thống đèn trang trí dọc các tuyến phố lớn như Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo… không những không bất cách quãng mà còn được bật lên từ rất sớm, thậm chí khi trời còn sáng. Được biết, năm 2011, dù chưa vào mùa hè nhưng Công ty Điện lực Quảng Ninh đã phải áp dụng biện pháp cắt giảm tải điện luân phiên tại các địa phương từ đầu tháng 3. Điều nay gây ra những khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và làm đảo lộn sinh hoạt, cuộc sống của người dân… (Gia Đình & Xã Hội 9/3)

Nhùng nhằng việc thu hồi giấy phép của “cai thầu” điện!
Hàng nghìn hộ dân phường Định Công, quận Hoàng Mai đứng trước nguy cơ bị thiếu điện và tiếp tục dùng điện kém chất lượng vào mùa hè tới đây khi họ vẫn phải khổ vì “cai thầu” điện trung gian. Được biết, quận Hoàng Mai hiện có 3 HTX quản lý, kinh doanh điện thuộc 2 phường Định Công và Vĩnh Hưng, là HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Định Công, HTX Thương mại dịch vụ tổng hợp và xây dựng Định Công và HTX sản xuất dịch vụ tổng hợp Vĩnh Tuy. Các HTX này được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động điện lực từ năm 2007. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, dù cả 3 HTX đã có nhiều cố gắng đầu tư cải tạo lưới điện và thực hiện kinh doanh bán lẻ điện theo quy định nhưng vẫn còn một số bất cập trong quản lý kinh doanh bán lẻ điện, trong đó tại 2 HTX thuộc phường Định Công có hệ thống lưới điện chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật… Để đảm bảo quyền lời của người tiêu dùng, đồng thời sớm ổn định việc kinh doanh bán lẻ điện ở các HTX thuộc quận Hoàng Mai, Sở Công Thương đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của HTX Dịch vụ Tổng hợp nông nghiệp Định Công và HTX Thương mại dịch vụ tổng hợp và xây dựng Định Công, còn HTX Dịch vụ tổng hợp Vĩnh Tuy nên để tiếp tục kinh doanh bán lẻ điện vì HTX này có năng lực và quản lý kinh doanh khá tốt thực hiện theo các quy định của TP và Nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm này cơ quan chức năng thuộc Bộ Công Thương vẫn chưa thể đưa ra Quyết định cuối cùng về việc xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của 2 HTX quản lý, kinh doanh điện thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai. Và vấn đề trên đồng nghĩa với việc hàng nghìn hộ dân nơi đây vẫn phải chung sống với chất lượng điện năng quá kém, không bảo đảm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe cộng đồng dân cư, nhất là vào những ngày hè nóng bức đang cận kề… (An Ninh Thủ Đô 10/3)

KHAI KHOÁNG
Quảng Ninh: Khai thác than trái phép vẫn diễn biến phức tạp
Hơn 2 tháng qua, tính bình quân cứ 2 ngày chính quyền thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lại triệt phá xoá bỏ được 1 lò than. Tuy nhiên, vấn nạn khai thác than trái phép trong lòng thành phố vịnh này vẫn không thuyên giảm. Hậu quả tất yếu không chỉ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên mà khiến chất lượng cuộc sống của người dân lân cận các điểm mỏ bị giảm sút nghiêm trọng. Tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép diễn ra mỗi lúc một phức tạp ngay trong lòng các con phố nhỏ ở Hạ Long. Có tới 9/20 phường của thành phố có hoạt động khai thác than trái phép gồm: Việt Hưng, Đại Yên, Hà Khánh, Cao Xanh, Cao Thắng, Hà Trung, Hà Lầm, Hà Tu và Hà Phong. Các lò than đều được ngụy trang bằng những tấm bê tông và đất đá bên trên nhằm che mắt các lực lượng chức năng. Chỉ hơn 2 tháng qua, TP Hạ Long đã triệt phá được 40 lượt cửa lò, kiểm tra tạm giữ 11 xe ô tô, 4 tầu vận chuyển, 2 điểm kinh doanh than trái phép, tịch thu 716 tấn than... Mặc dù chính quyền TP đã rất nỗ lực trong công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép, nhưng hoạt động này vẫn có những diễn biến rất phức tạp do đem lại lợi nhuận lớn cho các đối tượng. Chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm còn yếu và thiếu tính răn đe dẫn đến tình trạng các đối tượng sau khi bị xử lý lại tái diễn hành vi vi phạm. Trước diễn biến khai thác than trong lòng ngày một gia tăng, phức tạp, ngày 8/3, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đã phải yêu cầu Công an tỉnh mở đường dây nóng phục vụ việc thông tin, tố giác của người dân đối với các hoạt động khai thác, kinh doanh than trái phép. Tới đây, thành phố Hạ Long sẽ thành lập một đội cơ động và một đội chuyên trách trong 6 tháng đầu năm để kiểm soát tình hình. Bên cạnh đó, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam cũng vào cuộc cùng huy động lực lượng, phương tiện, kinh phí để tham gia vào các chiến dịch triệt phá, xoá các điểm khai thác than trái phép trên địa bàn thành phố. (Thanh Tra 10/3)

DỆT MAY – DA GIÀY
Cần thêm 6 khu công nghiệp dệt và nhuộm
Để có thể đạt mục tiêu xuất khẩu dệt may đạt 18 tỉ đô la Mỹ vào năm 2015, Việt Nam cần dây dựng thêm 6 khu công nghiệp dệt và nhuộm mới để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho hàng xuất khẩu. Ông Phạm Gia Hưng, Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết như vậy tại buổi hội thảo giải pháp mở rộng thị trường xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp ngành bông, sợi và may mặc do Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng công ty D&B phối hợp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/3. Theo ông Hưng, năm 2010, ba thị trường xuất khẩu dệt may chính của Việt Nam là Mỹ với kim ngạch chiếm gần 6,2 tỉ đô la Mỹ, EU là 1,8 tỉ đô la Mỹ và Nhật là 1,2 tỉ đô la Mỹ. Đến năm 2015 thì đây vẫn là ba thị trường xuất khẩu hàng dệt may chính của Việt Nam. “Hiện khó khăn của ngành dệt may vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập, tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt 50%. Vì thế, việc xây dựng thêm 6 khu công nghiệp dệt và nhuộm trong 5 năm tới sẽ giúp ngành dệt may tăng tỷ lệ nội địa lên 60% “ ông Hưng cho hay. Những tỉnh thành có vị trí xây dựng 6 khu công nghiệp dệt và nhuộm mới là Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Đồng Nai và Trà Vinh. Ngoài ra, ông Hưng cũng cho rằng, thời gian tới, ba thị trường nói trên sẽ đòi hỏi khắt khe hơn đối với các sản phẩm dệt may từ Việt Nam, như yêu cầu sản phẩm phải thân thiện với môi trường, và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng được các nhà nhập khẩu xem xét để quyết định mua hàng từ Việt Nam hay không. Còn ông Herb Cochran, Giám đốc Hiệp hội thương mại Mỹ (Amcham) cho rằng, Mỹ là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất, vì thế, Việt Nam muốn giữ được kim ngạch xuất khẩu trên 55% như hiện nay trong 5 năm tới thì doanh nghiệp dệt may phải sớm có các giấy chứng nhận về sản phẩm cũng như xây dựng hay liên kết với các công ty sản xuất công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may ngay từ bây giờ. (Kinh Tế Sài Gòn Việt Nam 10/3)

Doanh nghiệp da giày chao đảo
Theo Hiệp hội Da giày Việt Nam, đơn hàng xuất khẩu mặt hàng da giày trong năm 2011 khá dồi dào. Kim ngạch xuất khẩu hai tháng đầu năm nay của ngành da giày giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp đang đứng trước hàng loạt khó khăn do nhiều loại nguyên liệu đầu vào và nhiên liệu phục vụ sản xuất, vận chuyển tăng giá. Theo Phó chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam Diệp Thành Kiệt, chưa có số liệu thống kê đầy đủ về kim ngạch xuất khẩu da giày trong 2 tháng đầu năm 2011, nhưng kết quả xuất khẩu trong tháng 1 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Những doanh nghiệp sản xuất đế giày và một số nguyên phụ liệu khác cũng như doanh nghiệp gia công giày tiêu tốn điện năng hơn so với ngành may, vì vậy giá điện tăng sẽ ảnh hưởng đáng kể. Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng khiến cước vận chuyển sản phẩm da giày tăng theo vì hàng cồng kềnh hơn so với hàng dệt may, tốn nhiều công vận chuyển. Giá xăng, dầu, điện tăng không chỉ tác động đến sản xuất của doanh nghiệp mà cả đời sống của người lao động, đặt doanh nghiệp đứng trước áp lực phải tăng lương để giữ lao động. Trong khi đó, giá nhiều loại nguyên liệu như da, cao su… đều tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của doanh nghiệp. Điều đáng quan tâm hơn là việc nhập khẩu nguyên liệu cũng không dễ vì các nhà cung ứng có xu hướng đóng cửa, chờ giá ổn định mới bán. Đối với chênh lệch tỷ giá USD/VND, ông Kiệt cho rằng, doanh nghiệp nào sản xuất xuất khẩu thuần túy thì được lợi hơn một chút so với doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng phục vụ tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp ngành da giày đang đứng trước một khó khăn rất gay gắt, vì lãi suất ngân hàng không giảm mà có xu hướng tăng, có ngân hàng cho vay với lãi suất lên đến 16%, thậm chí 17%, làm hạn chế khả năng vay vốn của các doanh nghiệp. (Đại Biểu Nhân Dân 10/3)

VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Dự báo sản xuất và tiêu thụ thép sẽ có biến động
Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) dự báo sản xuất, tiêu thụ thép tháng 3 và thời gian tới sẽ có một số biến động về giá cả, sản lượng do tác động của giá nguyên liệu đầu vào cùng với những điều chỉnh chính sách vĩ mô. Hiện nay, nếu tính cả 10% VAT thì giá bán buôn thép tại nhà máy dao động từ 18,5 đến 19 triệu VNĐ/T ở miền Nam, còn giá bán ở miền Bắc thấp hơn khoảng 500.000đ/T đến 700.000đ/T. Việc tăng giá điện từ 01/3/2011 và điều chỉnh mạnh giá xăng dầu ngày 24/2 cũng tác động trực tiếp một phần tới giá thép. Tuy nhiên trong cơ cấu giá thành thép, thì ảnh hưởng lớn nhất tới giá thép vẫn là giá nguyên liệu và chi phí tài chính tăng cao trong thời gian qua. VSA nhận định giá nguyên liệu thép tăng cao chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá phôi và thép phế nhập vào Việt Nam. Do vậy, giá thép tiếp tục đà tăng là chuyện không tránh khỏi. Bên cạnh đó, những giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền tệ (tỷ giá; lãi suất ngân hàng) sẽ tác động tới giá đầu vào trong sản xuất thép vì hầu hết các công ty đều cần ngoại tệ nhập phôi thép và thép phế. VSA dự báo, thời gian tới giá thép sẽ tiếp tục tăng do tác động của giá nguyên liệu và năng lượng đầu vào cho sản xuất. Trong vài tháng tới, nhiều khả năng tiêu thụ của thị trường sẽ bị ảnh hưởng khi Nghị quyết số 11/NQ-CP được triển khai (như cắt giảm, hoãn triển khai một số dự án đầu tư, chính sách ngoại tệ, chính sách tín dụng, thuế,…). (Web Chính Phủ 10/3)

Ô TÔ – XE MÁY
Doanh nghiệp ô tô có nguy cơ phá sản vì thủ tục nhập khẩu
Nhập khẩu bộ linh kiện ôtô về lắp ráp nhưng bị hải quan áp thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc, Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam đứng trước nguy cơ phải nộp thêm hàng chục tỷ đồng. Doanh nghiệp đang phải ngừng nhập khẩu, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuối năm 2010, Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam nhập khẩu 2 lô hàng gồm 90 bộ linh kiện đồng bộ xe ôtô Hyundai County 29 chỗ ngồi và 180 bộ linh kiện xe ôtô tải Hyundai Mighty (tải trọng 2,5 và 3,5 tấn). Sau khi kiểm hóa, cơ quan hải quan cho rằng một số chi tiết chưa phù hợp với các quyết định 05/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về mức độ rời rạc. Hệ quả là thay vì phải nộp 13,1 tỷ đồng (số được làm tròn) tiền thuế nhập khẩu 90 bộ linh kiện, Tổng Công ty phải nộp tới 49,5 tỷ đồng và gần 36 tỷ đồng cho 180 chiếc xe tải (thay vì 12,4 tỷ đồng). Số tiền thuế chênh lệch ước tính lên tới hơn 60 tỷ đồng. Ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng giám đốc cho biết, nếu thực hiện theo quyết định của cơ quan hải quan, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản. Ông Tuấn khẳng định, việc sản xuất lắp ráp xe ô tô Hyundai 29 chỗ và xe tải Mighty 25 tấn, 3,5 tấn là việc làm thường xuyên và lâu dài của Tổng Công ty trong nhiều năm qua thông qua Hợp đồng chuyển giao công nghệ với Hyundai Hàn Quốc. Vị Tổng giám đốc này cho rằng, các chi tiết của hai bộ linh kiện xe ôtô khách và xe tải do Tổng Công ty nhập khẩu hoàn toàn đáp ứng các quy định của Quyết định 05, đủ điều kiện áp thuế nhập khẩu bộ linh kiện. Để đảm bảo tính khách quan, Tổng Công ty đã đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Tổ công tác liên ngành gồm đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương để đánh giá mức độ rời rạc của bộ linh kiện. Ngày 25/11/2010, Tổ công tác liên ngành đã xác nhận mức độ rời rạc của các mảng thân xe trong lô hàng 90 bộ linh kiện ô tô chở khách Hyundai County 29 và 180 bộ linh kiện xe tải Hyundai Mighty nhập khẩu so với quy định tại Quyết định 05 là chấp nhận được. Ngày 2/12/2010 Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã có công văn khẳng định lại: “mức độ rời rạc của các bộ linh kiện là chấp nhận được”. Về phần mình, ngày 28/12/2010, Bộ Công Thương cũng có văn bản bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Bộ Công Thương cho rằng vấn đề này đã được Tổ liên ngành kiểm tra và xác nhận mức độ rời rạc đáp ứng các quy định tại Quyết định 05. Quyết định 05 là do Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo và ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là văn bản quy phạm pháp luật mà tất cả các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước phải tuân thủ; do đó việc Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản thống nhất ý kiến với Tổ liên ngành được xem là văn bản pháp lý để cơ quan hải quan có căn cứ ấn định mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nói trên. Tuy nhiên, theo đại diện doanh nghiệp, cho đến nay cơ quan hải quan vẫn chưa xử lý vấn đề này. Hệ quả là Tổng Công ty đã phải tạm ngừng nhập khẩu, điều chỉnh tiến độ sản xuất tại Nhà máy do không đủ linh kiện, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi có kết luận của Tổ liên ngành, lãnh đạo doanh nghiệp đã có tới 3 lần gửi công văn khẩn thiết đề nghị cơ quan hải quan nhanh chóng xem xét và thu hồi các quyết định áp mức thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc đối với 2 lô hàng nói trên nhưng đến nay cơ quan hải quan vẫn “án binh bất động”… (Doanh Nhân 10/3)

Tiêu thụ ô tô của VAMA giảm 24% trong tháng 2
Mặc dù sản lượng ô tô tiêu thụ trong tháng 2 rồi theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) là tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn giảm hơn 24% so với tháng trước đó. Báo cáo mới nhất của VAMA - tổ chức chi phối năng lực lắp ráp ô tô trong nước, thị trường ô tô trong nước tăng trưởng mạnh trong tháng 2, với số lượng xe bán ra tăng đến 56% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 7.890 xe, tuy nhiên vẫn thấp hơn 2.535 xe (tương đương 24%) so với tháng 1/2011. Theo VAMA, việc tăng trưởng trên là do chính sách thay đổi bởi thời điểm tháng 1-2010 Chính phủ dừng hỗ trợ thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ nên người tiêu dùng đã mua trước đó. Trên thực tế, thị trường ô tô trong thời gian qua tháng sau luôn giảm so với tháng trước. Chẳng hạn số lượng xe bán ra của tháng 1/2011 đạt 10.424 xe cũng bị giảm 17% so với tháng cuối cùng của năm 2010. Nếu lấy kết quả tháng sau so với kết quả tháng trước thì tình hình kinh doanh của hầu hết các hãng xe bị giảm mạnh. Các hãng xe tiếp tục lo ngại tình hình kinh doanh trong tháng tới, bởi có nhiều yếu tố làm đội giá mua cũng như sử dụng sẽ làm cho những người có ý định mua xe phải xem xét lại, như tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng cao so với đồng Việt Nam; giá xăng dầu tăng cao, lãi suất ngân hàng cao và các loại phí cũng sẽ tăng trong thời gian tới. (Lao Động 10/3)

CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG VÀ CHẾ BIẾN 
Thủ tướng quyết định về mua lương thực dự trữ

Ngày 9/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định về việc mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm. Cụ thể, đối với gạo dự trữ nhà nước, có 4 phương thức mua là đấu thầu rộng rãi; chỉ định thầu; mua trực tiếp hoặc chào hàng cạnh tranh. Việc chỉ định thầu chỉ áp dụng khi phải tổ chức mua ngay số lượng gạo bù vào phần đã cấp theo quyết định của Thủ tướng trong trường hợp không đủ điều kiện tổ chức đấu thầu rộng rãi để bảo đảm đủ cơ số lương thực dự trữ nhà nước sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cứu trợ, viện trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Việc mua gạo trực tiếp được áp dụng khi hợp đồng đối với gói thầu có nội dung tương tự được ký trước đó không quá 6 tháng; chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với trường hợp gói thầu mua gạo có giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng. Đối với thóc dự trữ nhà nước có 3 phương thức mua là chỉ định thầu được áp dụng đối với trường hợp mua bù số lượng thóc sau khi đã xuất cấp để đáp ứng yêu cầu cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với trường hợp gói thầu mua thóc có giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng; mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng. Về giá mua lương thực dự trữ nhà nước, Thủ tướng quy định Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định giá giới hạn tối đa để tổ chức mua lương thực dự trữ nhà nước. Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 25/4/2011 và sẽ được tạm thời áp dụng cho đến ngày 31/12/2012. (Thông Tấn Xã Việt Nam 10/3) 


Cá nguyên liệu chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhà máy chế biến
Theo Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), sản lượng thuỷ sản tháng hai ước tính đạt 355,4 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá đạt 277,3 nghìn tấn, tăng 2,2%; tôm đạt 27,2 nghìn tấn, tăng 6,3%. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tháng hai ước tính đạt 143 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 112 nghìn tấn, tăng 4,7%; tôm đạt 16,5 nghìn tấn, tăng 10%. Nuôi trồng thủy sản mặc dù tăng khá do giá cá tra nguyên liệu đang ở mức cao, nhưng giá chi phí đầu vào tăng nên người nuôi chưa thực sự yên tâm đầu tư mở rộng diện tích thả nuôi. Vì vậy trong thời gian tới, nguồn cá tra nguyên liệu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhà máy chế biến. Nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng đang có nhiều thuận lợi về giá tiêu thụ và chủ yếu thu hoạch trên diện tích nuôi tỉa thưa, thả bù và nuôi trái vụ. Tính chung hai tháng đầu năm nay, sản lượng thuỷ sản ước tính đạt 711,8 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2010, bao gồm sản lượng nuôi trồng đạt 304,5 nghìn tấn, tăng 5,1%; sản lượng khai thác đạt 407,3 nghìn tấn, giảm 1,4%. (Thanh Tra 9/3)

Vicofa dự báo sản lượng cà phê giảm 1,75 triệu bao
Hiệp hội Cà phê và Cacao Việt Nam (Vicofa) dự báo sản lượng cà phê trong nước niên vụ 2010/11 đạt 15,75 triệu bao, giảm 10% so niên vụ trước. Theo Vicofa, năm 2010, cả nước xuất khẩu được hơn 1,1 triệu tấn cà phê tương đương 16,67 triệu bao, tổng kim ngạch đạt hơn 1,7 tỷ USD. Nếu thị trường cà phê tốt, giá tăng cao… dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê 2011 có thể đạt khoảng 2 tỷ USD. Tuy nhiên, việc sản lượng cà phê vụ 2010/2011 giảm sẽ ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu cà phê năm 2012. Trước đó, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết xuất khẩu cà phê tháng 2 đạt 90.000 tấn, tương đương 1,5 triệu bao. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 1/2011 được điều chỉnh lên 145.000 tấn, tương đương 2,42 triệu bao, tăng 3%. Hiện các doanh nghiệp trong nước đang phải cạnh tranh gay gắt với các công ty nước ngoài. Nguồn cà phê bị các doanh nghiệp FDI tranh mua trực tiếp từ nông dân khiến nguồn cung của công ty trong nước giảm. Khoảng 360.000 tấn cà phê đang được các công ty 100% vốn nước ngoài lưu giữ trong kho ngoại quan và cả trong kho các doanh nghiệp trong nước cho thuê. Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới sau Brazil với sản lượng năm 2010/2011 sẽ chiếm tới 13% sản lượng toàn cầu, theo dự báo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO). Niên vụ cà phê bắt đầu từ tháng 10 năm trước tới tháng 9 năm sau. (DVT.vn 10/3)

Bắc Giang: Xây dựng Nhà máy Chế biến nông sản tại Lạng Giang
Theo quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh, từ tháng 2.2011, Công ty TNHH một thành viên Quỳnh Anh (TP Bắc Giang) triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến nông sản tại Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa (Lạng Giang). Dự án có tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng, sử dụng khoảng 20.000m2 đất. Theo kế hoạch, tháng 7.2011, Công ty hoàn thành GPMB và làm thủ tục thuê đất; từ tháng 8.2011 đến 7.2012 sẽ tiến hành xây dựng các hạng mục trong dự án, lắp đặt thiết bị. Dự kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy sản xuất 4,5 triệu lít nước ép hoa quả/năm và chế biến hơn 37.000 tấn nông sản/năm. (Đại Biểu Nhân Dân 10/3)

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê gặp khó khăn
Giá cà phê trên thị trường hiện đã lên rất cao khoảng 47.000 đồng/kg, cao nhất từ trước đến nay tại thị trường trong nước. Trái ngược với niềm vui của người trồng cà phê thì các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trong nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do không mua được hàng. Nguyên nhân của vấn đề này là do các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có mặt tại nước ta đẩy mạnh thu mua, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước “ thua ngay trên sân nhà”. Theo doanh nghiệp tư doanh thương mại Hùng Hưng thuộc huyện Krông Búk tỉnh Đăk Lăk, bình quân mỗi ngày doanh nghiệp này thu mua từ các đại lý nhỏ trong vùng được khoảng 100 tấn cà phê nhân. Những năm trước, doanh nghiệp này chủ yếu bán cho các công ty xuất khẩu trong nước, thì năm nay quay sang bán phần lớn sản phẩm cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Ông Trần Tấn Tiến, GĐ Xí nghiệp tư doanh TM Hùng Hưng cho biết, “ Chính ra các doanh nghiệp nước ngoài lúc nào cũng mua giá cao hơn doanh nghiệp trong nước, có lúc rất là cao”. Nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp nhỏ bắt đầu chuyển sáng bán cà phê cho doanh nghiệp ngoài là giá. Giá các doanh nghiệp nước ngoài đưa ra bao giờ cũng cao hơn doanh nghiệp trong nước khoảng 300-500 đồng/kg. Theo đại diện nhiều công ty xuất khẩu cà phê tại Đăk Lăk, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, bên cạnh họ mạnh về tài chính thì vấn đề lãi suất vay vốn thấp hơn, cũng là lợi thế để họ sẵn sàng nâng giá lên cao. Theo thống kê, trong niên vụ cà phê 2010-2011, các doanh nghiệp nước ngoài thu mua khoảng 60% sản lượng, tương đương với hơn 600.000 tấn cà phê nhân trên cả nước. Ông Vân Thành Huy, Chủ tịch HĐQT- TGĐ CTCP XNK Đăk Lăk cho biết, “ Lãi suất ngân hàng tăng lên 18%, ví dụ như 1 tấn cà phê giá 45 ngàn thì doanh nghiệp phải chịu lãi suất 660/tấn cà phê trên tháng. Trong lúc doanh nghiệp nước ngoài họ vay đô la chỉ có 5,5% thôi. Như vậy họ thấp hơn mình 1/3”. Xét ở khía cạnh nào đó, việc tăng giá thu mua là hoàn toàn có lợi cho người trồng cà phê ở nước ta. Do vậy, nhiều doanh nghiệp cho rằng, để không mất thị phần trong nước, các doanh nghiệp xuất khẩu phải liên kết lại và đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu đến các nông hộ, thì rất khó để chuyện này xảy ra. Bởi lẽ người nông dân vốn dĩ chịu thiệt thòi rất nhiều trong sản xuất và tiêu thụ, vì vậy họ chỉ chấp nhận bán nông sản của mình cho nơi mà họ được đãi ngộ tốt. (InfoTV 10/3)

ĐIỆN TỬ
Thị trường hàng điện máy: “Ma trận” khuyến mãi
Đồng USD tăng giá kéo theo nhiều nhóm hàng thiết yếu tăng theo. Trước nguy cơ suy giảm mãi lực, một số siêu thị điện tử, điện máy trên địa bàn TPHCM "kéo khách" bằng chương trình khuyến mãi giảm giá, kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện tượng nói giảm nhưng thực chất không giảm vẫn tái diễn. Người tiêu dùng TPHCM đang "ngộp thở" với hàng chục chương trình khuyến mãi tại các siêu thị điện máy. Nhẩm tính, bình quân mỗi tháng có khoảng trên 10 chương trình giảm giá lớn, nhỏ. Dọc các tuyến đường Quang Trung (quận Gò Vấp); Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3); Trần Hưng Đạo (quận 1, quận 5)… băng rôn quảng cáo khuyến mãi treo chằng chịt. Thậm chí khách hàng không muốn mua vẫn bị "ép mua". Mục đích của khuyến mãi hoàn toàn tốt đẹp, hướng tới phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng. Tuy nhiên trên thực tế, ngay cả các siêu thị điện máy tên tuổi vẫn "bẫy" người tiêu dùng. Thời gian vừa qua, nhiều khách hàng đã liên tục gửi thư khiếu nại, phản ánh đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố về việc mua phải hàng điện máy kém chất lượng. Đại diện các siêu thị điện máy tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới sẽ tăng giá bán sản phẩm khoảng 5-10% do giá nhập khẩu tăng. Tuy nhiên, đây chỉ là dự kiến vì lo ngại mãi lực giảm. (Hà Nội Mới 8/3)

CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
Tuyên Quang: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,7%
Theo Sở Công thương, giá trị SXCN tháng 2.2011 đạt 136 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2010. Những mặt hàng công nghiệp tăng cao so với tháng 2 năm trước là điện thương phẩm (tăng 43%), đường kính trắng (tăng 55,2%), xi măng (tăng 291%), trang in (tăng 183%) và gỗ tinh chế (tăng 162%). Riêng sản phẩm thép cán giảm mạnh, chỉ bằng 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong các sản phẩm công nghiệp, công nghiệp chế biến tăng cao do các doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, tập kết về nhà máy trước Tết Nguyên đán nên nhiều cơ sở đã bắt tay vào sản xuất ngay từ mồng 5 Tết. (Đại Biểu Nhân Dân 10/3)

Khánh Hòa: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 2.277 tỷ đồng
Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) toàn tỉnh đạt 2.277,2 tỷ đồng, tăng 15,34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, GTSXCN các doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 634,2 tỷ đồng, tăng 23,43%; GTSXCN các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 676,2 tỷ đồng, tăng 58%; GTSXCN các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đạt 46,8 tỷ đồng, giảm 19,5%; GTSXCN các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 919,9 tỷ đồng, giảm 5,59%. Các sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ năm trước gồm: điện sản xuất, vải các loại, thuốc lá điếu, cát xuất khẩu, quần áo dệt kim, xi măng… (Đại Biểu Nhân Dân 10/3)

Phần 2: Tin Thương mại
XUẤT NHẬP KHẨU
Lại thay đổi giá hướng dẫn gạo xuất khẩu
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa điều chỉnh giảm giá hướng dẫn gạo xuất khẩu. Theo đó, giá gạo 5% đã giảm từ mức 520 USD/tấn xuống còn 500 USD/tấn, gạo 25% tấm từ 490 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn. Như vậy, kể từ đầu năm tới nay, đây là lần thứ 5 VFA điều chỉnh giá hướng dẫn gạo xuất khẩu, trong đó, giá gạo 5% tấm được điều chỉnh quanh mức từ 500-520 USD/tấn, gạo 25% tấm điều chỉnh quanh mức 480-498 USD/tấn. (Nông Nghiệp Việt Nam 10/3)

Nhiều rủi ro khi xuất khẩu sang châu Phi
Tại cuộc Hội thảo “Giảm thiểu rủi ro trong quan hệ thương mại với châu Phi” do Bộ Công Thương tổ chức 8/3, ông Lý Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) cho biết, mặc dù châu phi là thị trường lớn và tiềm năng, song các DN Việt Nam lại rất khó khăn trong việc mở rộng làm ăn và ngại thâm nhập sâu vào thị trường này, nguyên nhân là do cơ chế chính sách của phần lớn quốc gia tại châu lục này phức tạp, hệ thống cơ sở hạ tầng lạc hậu, hệ thống ngân hàng chưa phát triển, thông tin liên lạc còn hạn chế… Không ít DN Việt Nam đã bị lừa khi làm ăn tại đây. Tại hội thảo, các chuyên gia đã khuyến cáo các doanh nghiệp cần có sự kiểm định kỹ thông tin về đối tác làm ăn, các giao dịch buôn bán cần được thực hiện thông qua các nhân hàng tin cậy. (Nông Thôn Ngày Nay 9/3)

Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất dệt, may tăng
Nhập khẩu nguyên phụ liệu, vải, bông và sợi dệt các loại của ngành dệt may trong hai tháng đầu năm 2011 đạt 670 triệu USD, tăng bình quân gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu bông tăng đến 103% về mặt giá trị dù lượng chỉ tăng khoảng 14,4%, tương ứng 184 triệu USD và 64.000 tấn. Việc giá bông tăng cao khiến giá thành sản xuất các loại sợi dệt cũng tăng trung bình 30-40% (tùy loại) so với giữa năm 2010, đẩy chi phí sản xuất các mặt hàng quần áo phục vụ thị trường nội địa tăng ít nhất 15-20%. (Tuổi Trẻ 10/3)

Tháng 1, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu giảm mạnh
Tháng 1/2011 cả nước xuất khẩu 4.693 tấn hạt tiêu, thu về 23,02 triệu USD, giảm 26,3% về lượng và giảm 26,6% về kim ngạch so với tháng 12/2010. So với cùng tháng năm 2010 thì cũng giảm mạnh 37,6% về lượng, nhưng giảm nhẹ 1,9% về kim ngạch. Lượng hạt tiêu xuất khẩu cả nước trong 2 tháng đầu năm ước đạt khoảng 8 nghìn tấn, đạt kim ngạch 37 triệu USD, tăng 87% về kim ngạch so với 2 tháng năm 2010. Trong đó lượng hạt tiêu xuất khẩu của riêng tháng 2 năm 2011 ước đạt 3 nghìn tấn, đạt khoảng 14 triệu USD. Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu về kim ngạch, đứng thứ 2 là Đức, thứ 3 là thị Hà Lan; tiếp đến là 2 thị trường cũng đạt trên 1 triệu USD là Nhật và Nga. (Vinanet 9/3)

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Giá cà phê tiếp tục tăng lên 49.000 đồng/kg
Mức trừ lùi giảm xuống còn 120 USD (giảm 40 USD so với thông thường) cho thấy các nhà nhập khẩu cà phê đang rất cần nguồn cung cà phê Việt Nam. Giá cà phê nhân xô trong nước ngày 10/3 tiếp tục tăng 2.000 đồng/kg, lên 49.000 đồng/kg do thị trường cà phê robusta giao dịch tại London tăng mạnh mẽ. Chỉ trong 2 ngày, giá cà phê nhân xô trong nước đã tăng đến 3 triệu đồng/tấn, liên tiếp vượt qua các mốc giá lịch sử. Giá xuất khẩu cà phê tại cảng TPHCM lên tới 2.345 USD/tấn (giá FOB) với mức trừ lùi giảm xuống còn 120 USD (giảm đến 40 USD so với thông thường) cho thấy các nhà nhập khẩu cà phê đang rất cần nguồn cung cà phê từ Việt Nam. Tại thị trường giao dịch London, chỉ trong vòng hai ngày, giá cà phê kỳ hạn tháng 5 đã tăng đến 154 USD, lên 2.557 USD/tấn, tương đương tăng 6%. Nguồn cung bị thắt chặt và việc hạn chế bán ra do kỳ vọng giá còn cao hơn của các nhà xuất khẩu và người trồng cà phê được xem là nguyên nhân chính của đợt tăng giá kỷ lục này. Nhiều nông dân trồng cà phê lo ngại việc giá cà phê tăng nhanh trong hai ngày vừa qua sẽ dẫn đến việc sụt giảm nhanh như đã từng diễn ra trong quá khứ. (DVT.vn 10/3)

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Ký kết thỏa thuận hợp tác thương mại giữa ICHAM và HBA
Mục tiêu ICHAM nhắm tới mục tiêu là tăng cường mối quan hệ thương mại song phương giữa Ý và Việt Nam. Phòng thương mại Ý tại Việt Nam (ICHAM) cung cấp hàng loạt các dịch vụ liên quan đến thương mại như cung cấp thông tin thương mại, hỗ trợ marketing, trợ giúp tham gia các hội chợ thương mại, tổ chức sự kiện và hội thảo... Sau gần 2 năm rưỡi thành lập, ICHAM đã có hơn 40 công ty thành viên, trong đó chủ yếu là các công ty Ý tại Việt Nam như Datalogic, Piaggio, Ariston, Bonfiglioli, Rino Mastrotto… Bên cạnh đó, ICHAM còn có các tổ chức quan trọng khác của Ý làm hội viên như Phòng thương mại vùng Pesaro Urbino. Lễ ký kết giữa ICHAM và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hà Nội (HBA) diễn ra vào chiều 9/3, nhằm phát triển kinh doanh, thương mại và đầu tư giữa Ý và Việt Nam. (Lao Động 10/3)

Cộng hòa Paula tìm kiếm hợp tác thương mại với Việt Nam
8/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Công Thương và Cơ sở Hạ tầng Palau, Jackson Ngiraingas hội đàm về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, ông Palau bày tỏ mong muốn Việt Nam sớm tổ chức đoàn sang để tìm kiếm khả năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp khai khoáng thương mại và đầu tư. hát biểu tại Hội đàm, Bộ trưởng Bộ Công thương và Cơ sở Hạ tầng Palau, Jackson Ngiraingas nhấn mạnh, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cũng như nhiều ngành kinh tế khác tương đối lớn. Dự đoán, khoảng năm 2025 Việt Nam sẽ có cơ hội tăng trưởng GDP hai con số. Đây chính là lý do Cộng hòa Palau muốn phát triển quan hệ sâu rộng hơn nữa với Việt Nam trong tương lai. (Đầu Tư 8/3)

Giới thiệu 300 gian hàng Việt tại Campuchia
7/3, ông Huỳnh Tấn Phong - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại & đầu tư (ITPC) cho biết, hiện ITPC đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đưa 300 gian hàng Việt chất lượng cao tham dự Hội chợ triển lãm Thương mại, Dịch vụ Việt Nam – Campuchia 2011 diễn ra từ ngày 6-10/4 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế Koh Pich của Thủ đô Phnôm Pênh. (Đại Đoàn Kết 8/3)

Dệt may hưởng lợi nhiều nhất từ FTA ASEAN-Hàn Quốc
Trong số các hiệp định tự do thương mại (FTA) Việt Nam có tham gia, xuất khẩu dệt may được hưởng lợi nhiều nhất từ FTA giữa ASEAN và Hàn Quốc, theo ông Lê Văn Đạo - Phó chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam. Trong một hội thảo hôm 8/3 tại TPHCM, ông Đạo cho biết, trong các FTA giữa ASEAN và Trung Quốc, New Zealand và Úc, Việt Nam không tận dụng được lợi thế nào trong ngành dệt may. Trong khi đó, ngành may mặc lại được hưởng nhiều lợi ích từ FTA với Hàn Quốc vì quy định về quy tắc xuất xứ dựa trên công đoạn sản xuất (cắt, may), thay vì hàm lượng trong sản phẩm (dệt, sợi, vải). Theo ông Đạo, trong năm 2010, nhờ hiệp định thương mại với Nhật Bản, may mặc Việt Nam qua Nhật Bản tăng khoảng 14-15%. Trong khi, xuất khẩu sản phẩm dệt may từ Việt Nam qua Hàn Quốc tăng 78%, đạt 432 triệu đô la Mỹ, theo số liệu của Tổng cục Hải quan. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cũng cho biết, 80% xuất khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc tận dụng ưu đãi thuế quan trong năm 2009, trong khi qua các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và ASEAN lần lượt là 28%, 22% và 12%. (Kinh Tế Sài Gòn Việt Nam 10/3)

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
Hà Nội: Hàng bình ổn - người dân đã thực sự được thụ hưởng?
Chiến dịch bán hàng bình ổn của năm 2010 đến cuối tháng 3/2011 sẽ kết thúc, thế nhưng người có nhu cầu rất khó tiếp cận được với hàng hóa thuộc chính sách bình ổn. Bình ổn giá trong cả năm 2011, gối tiếp chương trình năm 2010. Theo Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, việc bán hàng bình ổn không những gây khó cho DN mà còn không tiết kiệm. Việc trợ giá, bình ổn giá có thể đưa hàng đến tay người tiêu dùng, nhưng thực chất việc này chỉ làm lợi cho một số ít đối tượng. Hàng trong siêu thị bán thấp hơn giá thị trường, có những lít dầu còn chênh nhau đến 15.000 - 20.000 đồng. Việc đẩy hàng hóa rơi vào tình trạng hai giá đã tạo cơ hội cho “dân phe” săn hàng bình ổn, đưa người xếp hàng vào siêu thị mua đồ đưa ra bán ở chợ. Cụ thể, một “dân phe” tiết lộ: Chỉ cần vào siêu thị mua được 3 chai dần ăn loại 5 lít, sau đó tuồn ra bán ở ngoài đã kiếm lời gần trăm ngàn. Một tính toán khác cho thấy, nếu quỹ bình ổn giá của Hà Nội đạt khoảng 400 tỉ đồng trong năm 2010, con số này so với tổng mức bán lẻ của thành phố cũng như nhu cầu thực tế thì còn thấp. Vì thế, để hàng bình ổn có thể đến tận tay người nghèo, đại diện lãnh đạo siêu thị Coopmart cho rằng, nên phát phiếu mua hàng bình ổn giá đối với các đối tượng người tiêu dùng thu nhập thấp, hoặc phiếu giảm giá trực tiếp cho người tiêu dùng khó khăn. Như vậy, sẽ giải quyết đúng đối tượng người tiêu dùng cần hàng bình ổn giá như mong muốn. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bình ổn giá vẫn được xem như là một chính sách, công cụ sử dụng để kiểm soát sự tăng giá của hàng hóa. Tuy nhiên, nếu việc thực hiện và giám sát không chu đáo, đôi khi lại tạo tác dụng ngược. Việc can thiệp hành chính vào mối quan hệ cung - cầu nhưng thiếu kiểm soát sẽ không đem lại hiệu quả như mong muốn, đôi khi còn lãng phí nguồn lực. (Lao Động 9/3)./.