TIN TỨC - SỰ KIỆN
Nhường sân cho hàng ngoại
Để ý trong ba năm gần đây cứ đến quý 4 và đầu quý 1 là hàng hóa nước ngoài lại ồ ạt vào Việt Nam để tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán. Lượng hàng này chủ yếu được các công ty thương mại nhập vào để tiêu thụ trong nước. Vì sao doanh nghiệp không sản xuất mà phải nhập hàng nước ngoài? Lý do là vì lãi suất cao, nếu vay vốn thì hàng hóa sản xuất không thể nào cạnh tranh được với hàng ngoại. Mặt khác, những năm gần đây các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng vào thời điểm cuối năm vì thời điểm này ngân hàng thường ngưng cho vay vì đã đạt chỉ tiêu tăng tín dụng hoặc để ổn định thanh khoản. Như vậy vô hình trung doanh nghiệp Việt Nam trở nên yếu thế trên chính sân nhà. Mà trên sân nhà đã không cạnh tranh được thì nói gì đến chuyện vươn ra thị trường thế giới. Nhìn xa hơn, doanh nghiệp tạm dừng đầu tư, sản xuất thì công ăn việc làm của nhiều người lao động sẽ đi về đâu và còn ảnh hưởng đến nhiều vấn đề xã hội khác. Việc kêu gọi người dân ý thức dùng hàng Việt là đúng, nhưng liệu với giá cả hàng Việt cao hơn hẳn (do phải vay vốn với lãi suất cao) thì người tiêu dùng có chấp nhận dùng hàng Việt hay không. Khảo sát nhiều vùng nông thôn toàn thấy hàng Trung Quốc vì giá rẻ hơn hẳn so với hàng Việt. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà mấu chốt để giải đáp đang nằm ở việc điều hành chính sách tiền tệ. Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phải có những biện pháp kéo mạnh lãi suất xuống, trong đó không thể thiếu giải pháp tiếp thêm vốn từ Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước cũng nên điều tiết linh hoạt sao cho việc bơm tiền không những không tạo ra lạm phát mà còn thu hút được nguồn tiền, vàng, ngoại tệ hiện đang nằm ngoài hệ thống ngân hàng. Song song với những giải pháp mang tính kinh tế, cũng cần thông báo rõ chủ trương của cơ quan điều hành về lộ trình giảm lãi suất sắp tới. Khi đó người gửi tiền sẽ không chờ đợi lãi suất cao hơn như hiện nay và doanh nghiệp cũng mạnh dạn tính toán làm ăn. Có thể nói rằng trong ba năm qua nhiều doanh nghiệp đã gồng gánh hết sức để duy trì hoạt động. Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ cũng kêu gọi các doanh nghiệp thành viên duy trì công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên sức chịu đựng của doanh nghiệp và người tiêu dùng đều có hạn. Hiện các doanh nghiệp đang co cụm, nếu không có sự hỗ trợ mạnh và đúng thời điểm thì quá trình “gượng dậy” sau này sẽ khó đạt được hiệu quả như mong muốn. (Tuổi Trẻ 11/2)
Doanh nghiệp Châu Âu tăng điểm cho Việt Nam
Cuộc khảo sát do Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) thực hiện đối với các thành viên trong tháng 1 vừa qua cho thấy, mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng châu Âu đã gia tăng so với lần khảo sát đầu tiên hồi cuối năm 2010. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn e ngại sự leo thang của lạm phát. Theo kết quả cuộc khảo sát được công bố ngày 10/2, mức độ tin cậy trong kinh doanh ở mức tích cực, với chỉ số tình hình kinh doanh của quí 1/2011 là 79/100, so với 75/100 của quí 4/2010. Qua cuộc khảo sát, 73% trong tổng số phản hồi của doanh nghiệp cho biết hoạt động kinh doanh của họ tập trung chủ yếu tại thị trường trong nước. Phần lớn doanh nghiệp cho biết tình hình kinh doanh của họ ở mức “tốt” hoặc “trung lập”, 11% cho rằng họ đang đạt đến mức “xuất sắc”. Khi đề cập đến kế hoạch đầu tư, 32% ý kiến phản hồi của doanh nghiệp cho biết họ sẽ tăng cường đầu tư tại Việt Nam, cao hơn so với tỷ lệ 23% trong đợt khảo sát lần thứ nhất. Theo ông Matthias Duhn - Giám đốc điều hành EuroCham, qua cuộc khảo sát nói trên có thể nhận thấy các doanh nghiệp Châu Âu đang có cái nhìn lạc quan hơn trong lĩnh vực hoạt động của mình tại Việt Nam. Khoảng 58% doanh nghiệp hy vọng rằng lĩnh vực hoạt động của họ sẽ tăng hơn 8% trong năm 2011. Tuy nhiên, họ vẫn lo ngại về áp lực lạm phát. Khoảng 32% doanh nghiệp khi được hỏi đã cho rằng lạm phát ở Việt Nam sẽ ở mức 6-8% vào khoảng giữa năm nay và 35% cho rằng lạm phát sẽ vượt trên mức 10% trong giai đoạn cuối năm. Khi đánh giá về nguồn nhân lực, khoảng 54% doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát cho biết họ hy vọng mức lương cho lao động có tay nghề sẽ tăng hơn 10% trong năm nay (so với tỷ lệ 34% của lần khảo sát hồi quí 4/2010). Đối với lực lượng lao động không có tay nghề, 36% doanh nghiệp dự kiến mức lương vẫn sẽ tăng đáng kể. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 11/2)
Đảm bảo lộ trình tăng giá tránh gây sốc
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sau khi nhận được Báo cáo số 750 về việc tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 của Văn phòng Chính phủ ngày 9/2, đơn vị này cùng một số đơn vị khác sẽ phải trình bày về lộ trình tăng giá một số mặt hàng chiến lược thiết yếu bên cạnh việc điều chỉnh tỉ giá, lãi suất thời gian tới. Bộ Công Thương sẽ phải chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như hạn chế nhập siêu năm 2011; đảm bảo cung ứng đầy dủ các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng, đặc biệt là cung ứng đủ điện cho sản xuất. Ngoài ra, cũng phải cân đối với các Bộ, ngành liên quan đưa ra lộ trình tăng giá các mặt hàng thiết yếu, tránh gây sốc cho nhân dân. Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm việc bảo đảm không để thiếu điện, đẩy mạnh thu xếp, bố trí vốn để sớm khởi công các công trình, dự án điện trọng điểm. Đồng thời chủ trì, chuẩn bị để Thủ tướng Chính phủ họp về các dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Về việc tăng giá điện, than, sắt thép, phân bón…, tính đến 11/2, đã có một số mặt hàng chính thức được tăng giá như: xi măng đã được tăng thêm 60.000 đồng/tấn; xăng dầu được tăng tiền hỗ trợ từ quỹ bình ổn giá (Bộ Tài chính đã bỏ ra 11.000 tỉ đồng cho nhiệm vụ bình ổn mặt hàng chiến lược này)… Về hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cần ráo riết chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường kiểm soát nhập siêu ngay từ đầu năm, phấn đấu đạt tỷ lệ nhập siêu ở mức dưới 18% như kế hoạch đã đề ra. (eFinance Online 11/2)
Phần 1: Tin công nghiệp
ĐIỆN LỰC
Phải đảm bảo cấp điện ngay từ đầu năm
Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng theo chỉ đạo của Chính phủ về các nhiệm vụ chủ yếu phải triển khai sau Tết nguyên đán Tân Mão. Theo đó, Bộ Công Thương phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm không để thiếu điện, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, thu xếp, bố trí vốn để sớm khởi công các công trình, dự án điện trọng điểm, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp về tiết kiệm điện, đồng thời chủ trì, chuẩn bị để Thủ tướng họp về các dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận; chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường kiểm soát nhập siêu ngay từ đầu năm, phấn đấu đạt tỷ lệ nhập siêu ở mức dưới 18% như kế hoạch đã đề ra. Trong ngày 10/2, một loạt các công ty điện lực trên địa bàn Hà Nội cũng đã ra quân sửa chữa, thay dây đường trục hạ thế phân phối điện trực tiếp đến khách hàng: Điện lực Hoàn Kiếm thay đường trục hạ thế đến các nguyên đơn nhà A và B tập thể Thủy lợi, điện lực Ba đình củng cố trạm biến áp treo khách sạn Bông Sen phục vụ công tác vận hành an toàn… Những dự án cải tạo này cũng góp phần sắp xếp gọn các tuyến cáp, củng cố hệ thống trạm treo bảo đảm mỹ quan đô thị. Trong những ngày tới, các Cty điện lực cũng sẽ thực hiện đại tu các trạm biến áp tại một số quận, huyện, cải tạo, thay một số tuyến dây hạ thế tại một số xã ngoại thành nhằm giảm nguy cơ tổn thất điện năng, bảo đảm an toàn khi vận hành lưới điện. Các dự án duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp đều có kế hoạch triển khai cụ thể, hạn chế tối đa việc cắt điện. (Kinh Tế Đô Thị 11/2)
Thủy điện Sơn La đưa thêm 3 tổ máy phát điện trong năm 2011
10/2, công trường Thủy điện Sơn La tổ chức ra quân đầu Xuân Tân Mão với quyết tâm đưa 3 tổ máy (400 MW/tổ máy) hoà vào lưới điện quốc gia, góp phần giảm căng thẳng về thiếu điện trong năm nay. Trước đó (17/12/2010), tổ máy số 1, thuỷ điện Sơn La đã được đưa vào phát điện. Ngày 17/1 vừa qua, Thủy điện Sơn La cũng đã lắp đặt thành công rotor tổ máy 2. Theo Ban Điều hành dự án Thuỷ điện Sơn La, mục tiêu, tiến độ thi công trong tháng 2 và thời gian tới, các đơn vị trên công trường dồn sức để hoàn thành lắp đặt xi lanh tổ máy số 2, triển khai lắp đặt cẩu 350 tấn đập tràn. (DVT.vn 10/2)
Năm 2011, thêm hàng chục ngàn hộ đồng bào Khmer sẽ có điện
Năm 2011, Tổng Công ty Ðiện lực miền Nam đầu tư gần 200 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau, kể cả vay các ngân hàng nước ngoài để thực hiện các dự án cấp điện cho vùng sâu vùng xa, chủ yếu là đồng bào Khmer. Tại tỉnh Bạc Liêu sẽ xây mới 92 km đường dây trung thế, 163 trạm biến áp, gần 270 km đường dây hạ thế và phấn đấu đến cuối năm nay gần 6.000 hộ dân Khmer của 61 xã thuộc 8 huyện, thị trong toàn tỉnh có điện. Tại tỉnh Sóc Trăng, Tổng Công ty sẽ xây mới và cải tạo nâng cấp 303 km đường dây 22 kV, 499 trạm biến áp 22 kV/0,4 kV, hơn 600 km đường dây 0,4 kV. Dự kiến, giữa năm 2011, hơn 20.000 hộ đồng bào Khmer trên địa bàn 85 xã của 9 huyện, thành phố thuộc tỉnh sẽ được dùng điện lưới quốc gia. Tỉnh Trà Vinh cũng tiến hành nâng cấp 207 km đường dây 22 kV, xây mới 418 trạm biến áp 22 kV/0,4 kV và gần 654 km đường dây 0,4 kV để kéo điện cho gần 20 nghìn hộ gia đình trên địa bàn 83 xã của 7 huyện, thị xã. Tỉnh Cà Mau đầu tư xây dựng 347 km đường dây trung thế và đẩy công suất trạm phân phối hơn 2.867 kVA do vậy, sẽ có thêm 7.600 hộ dân có điện trong năm nay. Một trong những dự án có ý nghĩa đặc biệt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh phía nam là dự án xây dựng lưới điện cáp ngầm 110 kV xuyên biển từ Hà Tiên ra đảo Phú Quốc với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Việc khảo sát đáy biển đang được tiến hành. Dự kiến, công trình này sẽ được khởi công trong năm 2011 và đưa vào vận hành cuối năm 2012, tạo bước đột phá về kinh tế và du lịch cho huyện đảo giàu tiềm năng này. (Website Chính Phủ 10/2)
DẦU KHÍ
Bộ Tài chính yêu cầu chưa tăng giá xăng dầu
10/2, Bộ Tài chính có công văn yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ nguyên, không tăng giá xăng dầu, đồng thời cho tăng sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu lên mức kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay. Theo Bộ Tài chính, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu năm 2011, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới hiện nay, Bộ Tài chính đã thống nhất với Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trước mắt chưa điều chỉnh tăng giá xăng dầu và vẫn phải tiếp tục trích quỹ bình ổn giá xăng dầu. Để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành đã thấp hơn giá cơ sở, Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp được tăng mức sử dụng từ quỹ bình ổn: xăng tăng mức sử dụng thêm 450 đồng/lít (từ 1.200 đồng/lít lên 1.650 đồng/lít), dầu diesel tăng mức sử dụng quỹ thêm 700 đồng/lít (từ 1.600 đồng/lít lên 2.300 đồng/lít), dầu hỏa tăng mức sử dụng quỹ thêm 950 đồng/lít (từ 1.200 đồng/lít lên 2.150 đồng/lít). Với dầu mazut, mức sử dụng quỹ bình ổn cũng được tăng thêm 700 đồng/lít (từ 700 đồng/lít lên 1.400 đồng/lít). Thời gian sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức như trên, theo Bộ Tài chính, bắt đầu từ 0g ngày 11/2/2011. (Tuổi Trẻ 11/2)
Phê duyệt vốn điều lệ của PVN
Thủ tướng đã phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) là tổ hợp doanh nghiệp và đơn vị, không có tư cách pháp nhân, bao gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (doanh nghiệp cấp I); các đơn vị trực thuộc; công ty con của PVN (doanh nghiệp cấp II); công ty con của doanh nghiệp cấp II và các cấp tiếp theo; các doanh nghiệp liên kết Tập đoàn. Ngành, nghề kinh doanh chính là nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tàng trữ dầu khí, làm dịch vụ về dầu khí trong và ngoài nước; đầu tư, sản xuất, kinh doanh điện và phân bón;... Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính là hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm; đầu tư, kinh doanh bất động sản; kinh doanh khách sạn, du lịch, văn phòng giao dịch.... Vốn điều lệ của PVN tại thời điểm chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên là hơn 177,6 nghìn tỷ đồng. Nhà nước là chủ sở hữu của PVN. Chính phủ thống nhất tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với PVN. (Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 11/2 )
Hải Phòng: Xăng dầu đóng cửa, găm hàng… chờ giá lên?
Theo các doanh nghiệp đầu mối, sức ép tăng giá bán xăng dầu đang tăng cao khi mỗi lít xăng dầu lỗ gần 2.000 đồng. “Ứng phó” với thực trạng này, một số cây xăng tư nhân đã đóng cửa ngừng bán hàng không lý do. Ngày 8/2/2011 (tức mùng 6 Tết), có ít nhất 3 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Hải Phòng vẫn đóng cửa nghỉ Tết. Trên đường Trường Chinh (quận Kiến An) có 4 cây xăng thì có đến 2 cây xăng đã ngừng hoạt động. Ngoài ra, 1 cây xăng trên đường Tô Hiệu (quận Lê Chân) cũng trong tình cảnh tương tự. Đây là các đại lý bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp tư nhân, cụ thể là của Công ty Cổ phần thương mại GT, Công ty kinh doanh gas và xăng dầu TS… Qua tìm hiểu, được biết trong 2 ngày 8 và 9/2, các cây xăng trên chỉ mở cửa bán hàng trong vài tiếng vào thời gian đông khách, sau đó lại đóng cửa im lìm. Hơn nữa, các đại lý này chỉ hoạt động cầm chừng, tức là chỉ có một nửa số máy bán xăng dầu hoạt động. Đóng cửa, ngừng bán hàng nhưng các cây xăng này không có bất cứ thông báo gì tới khách hàng. Do đó, nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường Trường Chinh đã phải đi khá xa mới tìm được chỗ đổ xăng. Và lượng khách hàng đã đổ dồn về cây xăng của công ty xăng dầu khu vực 3 (cũng nằm trên đường Trường Chinh) do cây xăng này duy trì bán hàng 24/24 giờ. Các cây xăng tại Hải Phòng đồng loạt đóng cửa là một động thái tiếp sau việc nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu hạn chế hoặc ngừng bán hàng vào tháng 12/2010. Bởi giá bán lẻ xăng dầu hiện đang ở mức thấp khiến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị lỗ nặng, phần chiết khấu cho các đại lý bán hàng bị cắt giảm. Trong khi đó, theo chỉ đạo của Chính Phủ, giá bán lẻ xăng dầu sẽ được giữ nguyên cho đến hết Tết và quý I/2011. Cho nên, trước tình cảnh càng bán nhiều càng lỗ, nhiều cây xăng mà chủ yếu là các cây xăng của tư nhân buộc phải đóng cửa để cắt lỗ. Tuy nhiên, với tin đồn, giá xăng dầu sau Tết sẽ tăng nên có khả năng các cây xăng này đang găm hàng để chờ giá lên? (Dân Trí 10/2)
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Thu hồi dự án thép không hoạt động
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án thép tại địa phương theo đúng quy định. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa phương, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc Quy hoạch phát triển ngành thép đã được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá, xem xét từng dự án để thu hồi giấy chứng nhận các dự án không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã cam kết mà không có lý do chính đáng. Thời gian vừa qua, một số dự án thép đã được cấp phép, đưa vào triển khai song lại nằm ngoài quy hoạch, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước. (An Ninh Thủ Đô 10/2)
CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG VÀ CHẾ BIẾN
Quy hoạch vùng công nghiệp chế biến gỗ theo vùng nguyên liệu
Tăng gấp 15,5 lần trong vòng một thập kỷ qua, đã lập kỷ lục kim ngạch 3,4 tỷ USD trong năm 2010 và đang hướng tới mốc 4 tỷ USD trong năm 2011, xuất khẩu gỗ đang đặt ra kỳ vọng kim ngạch 8-9 tỷ USD vào năm 2015. Tại hội thảo “Quy hoạch chế biến gỗ” do Cục Chế biến thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối (Bộ NN&PTNT) vừa mới tổ chức, Thứ trưởng Hứa Đức Nhị cho biết, giá trị kim ngạch xuất khẩu gỗ năm 2000 mới chỉ là 219 triệu USD, đến năm 2010 đã đạt 3,4 tỷ USD; tính bình quân giá trị kim ngạch đồ mộc tăng 500 triệu USD/năm. Đến nay, cả nước đã có trên 2.500 doanh nghiệp chế biến gỗ, trong đó khoảng 50% là số cơ sở chế biến gỗ quy mô nhỏ làm ra sản phẩm chủ yếu tiêu thụ nội địa hoặc gia công, sơ chế theo đặt hàng của các doanh nghiệp lớn. Hiện có 970 doanh nghiệp chuyên chế biến xuất khẩu đồ gỗ, nhiều doanh nghiệp đã phát triển thành các tập đoàn lớn. Trong đó, chỉ với hơn 400 doanh nghiệp FDI đã tạo ra khoảng hơn 50% giá trị kim ngạch xuất khẩu. (Kinh Tế Việt Nam & Thế Giới 10/2)
Ngành giấy lo ngại giá cả đầu vào tăng cao
Có triển vọng sáng sủa trong năm nay, song Tổng công ty Giấy Việt Nam vẫn lo ngại việc giá cả một số loại vật tư đầu vào có chiều hướng tăng, vốn vay cho đầu tư và phát triển, sản xuất kinh doanh không đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Nhiều dự án của Tổng công ty vẫn bị chậm tiến độ do thiếu vốn. Thêm vào đó, việc mở rộng đầu tư phát triển vùng nguyên liệu giấy tiếp tục gặp khó khăn về giống cây, chất lượng rừng trồng và hiệu quả đầu tư ở một số địa bàn như Sơn La, Hòa Bình còn rất thấp. Ông Võ Sỹ Dởng - Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam nhận định, đầu tư nghiên cứu khoa học cho khâu giống, chăm sóc để nâng cao năng suất trồng rừng nguyên liệu là yếu tố quyết định hiệu quả cho ngành giấy. Hiện nay, người dân được Nhà nước giao đất, giao rừng tự quản lý và trồng rừng. Tổng công ty Giấy Việt Nam đang kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT cho phép đơn vị trồng lại diện tích rừng trồng sản xuất thuộc dự án 661 đã đầu tư nhưng chất lượng kém, không hiệu quả bằng các loại cây nguyên liệu giấy thâm canh hiệu quả hơn. Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, hiện nay ước tính ngành giấy đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu tiêu dùng trong nước. Dự báo, những năm tới, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng khoảng 10%/năm. Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Thị Kim Thoa cho rằng, phát triển thị trường là sự sống còn của doanh nghiệp, trong giai đoạn này, ngành giấy đang có điều kiện phát triển tốt, vì vậy nên tranh thủ thời cơ để xây dựng thương hiệu nội địa, xây dựng thị trường. Đã đến lúc ngành giấy cần phải xem xét định lượng, định vị lại những mặt hàng chiến lược của Tổng công ty, để dồn lực khuếch trương cho các dòng sản phẩm chủ lực. (Tin Tức 10/2)
Kinh doanh cà phê: “Gà nhà đang đá nhau!”
Theo ông Y Dhawm Ênuôl – Phó Chủ tịch tỉnh Đắc Lắc, hiện các doanh nghiệp ngày càng chủ động về vấn đề quảng bá và xúc tiến thương mại đối với cà phê. Tuy nhiên, giá cà phê trong nước chứa đựng nhiều rủi ro do cách kinh doanh của các nhà xuất khẩu trong nước. Để có thể bán được nhiều cà phê ở mức giá cao, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng phương thức mua bán cà phê giao sau và bán trừ lùi. Từ đó, phía nước ngoài lợi dụng để ép giá trong nước. Theo phương thức trừ lùi, doanh nghiệp ký hợp đồng với nước ngoài ở một mức giá mà thị trường đang áp dụng, sau đó trừ lùi một khoản. Ví dụ, doanh nghiệp ký với giá 2.200 USD/tấn và mức trừ lùi là 50 USD/tấn thì giá doanh nghiệp nhận bán thực tế là 2.150 USD/tấn. Khoản trừ lùi này là “vũ khí” để doanh nghiệp trong nước cạnh tranh và làm hại nhau. Nếu công ty A trừ lùi 50 USD/tấn, lập tức công ty B trừ lùi 60 USD/tấn. Cứ thế mức trừ lùi tăng dần gây thiệt hại không chỉ cho doanh nghiệp, nông dân mà cả hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam. Theo các doanh nghiệp, đây là cách ép giá của nước ngoài với lý do cà phê của Việt Nam chưa đạt chất lượng vì hái cả cà phê còn xanh... Bên cạnh đó do khả năng tài chính eo hẹp, các công ty trong nước phải bán trừ lùi để có hợp đồng làm căn cứ vay tiền ngân hàng mua cà phê. Mới đây, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam cũng đã lên tiếng cảnh báo các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trong nước không nên liên tục tăng mức trừ lùi các lô cà phê xuất khẩu gây bất lợi cho ngành cà phê Việt Nam. Cũng theo ông Y Dhawm Ênuôl, cà phê Việt Nam chiếm 15% tổng lượng cà phê toàn cầu, chúng ta có thể tác động đến giá cà phê robusta của thế giới nếu các doanh nghiệp đoàn kết lại. Thế nhưng giá trong nước luôn bị tác động bởi giá thế giới. Vì vậy cả người trồng và doanh nghiệp cần sự ổn định để giữ giá cao, không nên chạy theo thành tích về số lượng. Cũng với cách bán trừ lùi trên, các doanh nghiệp trong nước đã thua lỗ hàng trăm tỷ đồng trong các năm trước. Khi đó thiệt hại của ngành cà phê không còn là vấn đề riêng của doanh nghiệp, mà người trồng cà phê cũng ảnh hưởng nặng nề. Để tránh trừ lùi, chúng ta thực sự nghiêm tức rà soát lại chất lượng cà phê, khắc phục những vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Nếu chất lượng tốt, đảm bảo nhu cầu trên sàn giao dịch chung của toàn cầu thì họ không có cách nào trừ lùi. (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 10/2)
Tây Ninh: Các nhà máy đường thu mua mía tăng mạnh sản lượng
Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão, các nhà máy chế biến đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tiếp tục thu mua mía để đưa vào chế biến. Hai nhà máy chế biến đường ở Tây Ninh năm nay đã thu mua tăng hơn năm 2010 khoảng hai trăm nghìn tấn. Nhà máy đường 8.000 tấn mía cây/ngày của Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh đề ra kế hoạch sản lượng mía nguyên liệu đưa vào chế biến vụ sản xuất 2010-2011 là 650.000 tấn, tuy nhiên với sản lượng mía còn khoảng gần 200.000 tấn. Như vậy, vụ chế biến này sản lượng mía nguyên liệu Công ty thu mua khả năng lên đến khoảng gần 800.000 tấn, vượt kế hoạch đề ra từ đầu vụ là gần 150.000 tấn. Cũng tương tự như vậy, Nhà máy đường Biên Hoà- Tây Ninh cũng có khả năng thu mua sản lượng mía trong vụ này lên đến 390.000 tấn. Việc năng suất và sản lượng mía tăng đã tạo điều kiện cho nhà máy sản xuất ra nhiều sản phẩm đáp ứng với nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước, đồng thời tạo tâm lý phấn khởi, yên tâm, động viên bà con nông dân theo trồng cây mía, tránh tâm lý phá bỏ cây này để trồng cây kia, gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và mất ổn định diện tích vùng cây trồng nguyên liệu đã được qui hoạch. (Website Chính Phủ 10/2)
ĐIỆN TỬ
Giá điện thoại “đứng yên” sau tết
Năm nay, có nơi siêu thị điện thoại mở cửa cả Tết để bán hàng nhưng giá máy không biến chuyển nhiều so với thời điểm trước đó. Hầu như, tất cả các model đều giữ nguyên giá, một vài thay đổi nhỏ cận và sau Tết như Nokia C6-01 điều chỉnh giá còn 7,6 triệu đồng, trước đó model này ra mắt với giá 8,6 triệu. HTC HD2 cũng được bán ở mức 12,9 triệu, giảm so với mức hơn 13 triệu trước Tết. Còn lại, các mẫu máy từ tầm thấp đến cao cấp đều vẫn giữ nguyên bảng giá như trước. Tương tự, trên phân khúc xách tay, giá điện thoại vẫn giữ nguyên. Nhiều cửa hàng cho biết, tổng kết thời điểm mua sắm cận Tết, đợt giảm giá đã mang lại doanh số tốt, tuy nhiên số máy bán ra vẫn không như kỳ vọng. Những mẫu máy bán được vẫn là iPhone 4, Nokia N8 và các thiết bị chạy Android như HTC Desire, Samsung Galaxy S... (Xinhxinh.com.vn 10/2)
CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
Quảng Nam phấn đấu giá trị SX công nghiệp từ 69 - 70%/năm
UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Chương trình Khuyến công của tỉnh trong giai đoạn 2011 - 2015 theo hướng đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công. Theo đó, mục tiêu của Chương trình là đến năm 2015, tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành đạt từ 69 - 70%/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân 20%/năm; giải quyết việc làm thông qua đào tạo nghề cho 17.000 - 18.000 lao động nông thôn. Trong chương trình đào tạo nghề, truyền nghề, phát triển nghề, tỉnh sẽ khôi phục và phát triển nghề thủ công truyền thống; du nhập và cấy nghề mới, sản phẩm mới mà địa phương có tiềm năng phát triển để tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội. Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung một số chương trình như hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất tại các làng nghề, cụm công nghiệp; hỗ trợ tạo dựng thương hiệu cho các sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh để xây dựng thị trường tiêu thụ; phát triển các hoạt động tư vấn và cung cấp thông tin để tạo lập được thị trường cho các sản phẩm của địa phương... (Đại Biểu Nhân Dân 11/2)
QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP - ĐIỂM CÔNG NGHIỆP
Thành lập khu kinh tế ven biển Thái Bình
Khu kinh tế ven biển Thái Bình diện tích 30.583 ha đã được Thủ tướng đồng ý thành lập, bổ sung vào Quy hoạch tổng thể đến 2020. Giai đoạn I (2011- 2020) tập trung xây dựng các đoạn tuyến tại các vùng kinh tế trọng điểm và 15 KTT ven biển đã được xác định trong Đề án Quy hoạch phát triển các KKT ven biển của Việt Nam đến năm 2020. Giai đoạn II (sau năm 2020) xây dựng mới các đoạn chưa có đường để hình thành tuyến đường bộ ven biển trên toàn quốc và nâng cấp, cải tạo các đoạn tuyến theo quy mô đã được xác định trong quy hoạch nhằm hoàn chỉnh toàn tuyến đường bộ ven biển quốc gia. (DVT.vn 10/2)
Phần 2: Tin Thương mại
XUẤT NHẬP KHẨU
XK cá tra, cá basa vào Rumani, tiềm năng trong năm mới
Năm 2010, theo báo cáo tính toán của Hải Quan sở tại hai thị trường Rumani và Xéc-bia, có khoảng 17.000 tấn fillet pangasius đông lạnh đã được nhập vào đây (13.200 tấn vào Rumani và hơn 3800 Tấn vào Xéc-bia); so với các thị trường Mỹ, Đức, Anh thì chưa nhiều nhưng quả thật 17.000 tấn/ năm là một con số vô cùng ấn tượng so với ít năm trước đó. Vietnamese pangasius vào Rumani năm 2002 chỉ dăm tấn, được xếp chung container với tôm, mực khoanh khuyên, bạch tuộc con đông lạnh. Năm 2004, chỉ có hai containers 20’ do Sea Bell Co. “ mạnh tay” thử nghiệm để sau đó hàng chục khách hàng Sea Bell Co; Ocean Fish Co; Omnitron Co; Fredo Foods, Costiana Impex Co. v. v . . . đua nhau vào Việt Nam và ký “liên hồi” các hợp đồng nhập khẩu vietnamese pangasius. Các đối tác Rumani và Xécbia của Cafatex Co.; Lê Anh Co.; Bao Tien Co.; Vinh Nguyen Co; Viet tin Co; Sea Food Prodex; Bianfisco v.v. . . đã không ngần ngại ký hợp đồng dài hạn, giao dần theo định kỳ và trả tiền sau khi hàng cập cảng. Bên cạnh thành công trong việc mở rộng thị trường, các hợp đồng xuất, nhập khẩu con cá tra và cá basa của ĐBSCL cũng còn nhiều khó khăn, khúc mắc: Có Công ty giao một lúc cả 10 containers 20’ fillet pangasius đông lạnh, khi ký người xuất khẩu đã không lưu ý khách hàng nên khi hàng đến cảng, hải quan bạn- thành viên EU một mực đòi neo hàng ở phao zero, nhất định không cho hàng vào vì Hải quan bạn phát hiện quá khứ không “ sạch” của Công ty xuất khẩu. Rằng Công ty xuất khẩu đó đã từng bị khiếu nại một vài containers ở Italia hồi năm 2006 và đã bị báo chí của Công ty Slow Foods, Slow Fish của nước này làm ầm ĩ. Hải quan nước sở tại buộc phải cho kiểm tra thật kỹ từng container một và sẽ hủy ngay nếu phát hiện ra sản phẩm chứa khuẩn có hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Công ty nhập khẩu Rumani thông báo Thương vụ đến làm việc ngay và “dọa” sẽ khiếu nại đòi bồi thường nếu hàng có vấn đề. Thương vụ cam kết nếu hàng không có vấn đề gì thì phía Rumani và người nhập khẩu sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thương vụ đã tích cực đàm phán, đấu tranh mạnh mẽ với phía nhà nhập khẩu và các cơ quan phía bạn vì quyền lợi của các nhà xuất khẩu cá tra, basa Việt Nam. Sau một tuần kiểm tra “cực kỳ” kỹ lưỡng, hải quan Rumani phải thừa nhận lô cá basa của Việt Nam có chất lượng tốt, phù hợp các chứng chỉ y tế gửi kèm chứng từ thanh toán. Buộc Công ty nhập khẩu chịu chi phí kiểm tra cả hàng chục ngàn đô la Mỹ mà không thể khiếu nại đòi bồi thường. Một số công ty xuất khẩu khác của ta do quá tin tưởng đối tác tư nhân bạn giao cả lô hàng trị giá 400.000 USD và chấp thuận cho người mua trả dần, tuy nhiên đây là mục đích là chiếm dụng vốn càng lâu càng tốt để nhập thêm hoa quả Tây ban Nha, Israel về bán kiếm lời của đối tác. Doanh nghiệp Việt Nam đã tìm tới Thương vụ nhờ can thiệp, sau khi làm việc với Thương vụ, phía bạn đã trả một phần tiền hàng. Khi đối tác còn nợ số tiền cá khoảng 100.000$, Thương vụ bất ngờ nhận được điện của người xuất khẩu đề nghị thôi can thiệp, nhưng sau một thời gian phía nhà nhập khẩu vẫn không trả tiền. Hồi năm ngoái khi hàng trăm containers đã và đang được xếp cá pangasius đông lạnh và chuẩn bị lên đường về Constantza Biển đen thì tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã WWF có trụ sở tại Na Uy Thụy Điển lại đưa con cá basa vào sách đỏ, Thương vụ đã phải trả lời rất nhiều các câu hỏi của báo giới cũng như các nhà nhập khẩu nhằm bảo vệ hình ảnh sản phẩm cá tra, cá basa vốn đã được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Để duy trì tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường Rumani nói riêng và châu Âu nói chung, các doanh nghiệp cần hết sức lưu ý với các điều khoản hợp đồng chặt chẽ đặc biệt là điều khoản Trọng tài kinh tế, nếu không được chọn Trọng tài kinh tế tại Việt Nam nên chọn Trọng tài kinh tế ở nước thứ 3 gần Việt Nam, bảo đảm chất lượng sản phẩm, tuân thủ đúng các yêu cầu của nhà nhập khẩu, các quy định của nước nhập khẩu. (Website Thị Trường Nước Ngoài 10/2)
XK hoa quả sang Trung Quốc, bao bì không phải là chuyện nhỏ
Mặc dù kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc (trong đó trên 90% là các loại quả) tăng qua các năm, nhưng có một số vướng mắc hàng chục năm nay chưa giải quyết được và phía doanh nghiệp Việt Nam luôn luôn phải chịu thiệt. Đó là việc ách tắc hàng tại các cửa khẩu, thông quan chậm trễ, có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng trên, nhưng một trong đó là do hàng của Việt Nam có bao bì và nhãn mác không phù hợp. Trung Quốc có quy định dù không phải đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang phải đóng gói theo tiêu chuẩn chợ biên giới. Những mặt hàng như thanh long của VN đóng đúng tiêu chuẩn thì được thông quan rất nhanh. Nhưng nhiều xe hàng của Việt Nam không đóng gói mà chỉ lót rơm nên khi xuất sang phải kiểm đếm, đóng gói lại mất rất nhiều thời gian, làm tăng ách tắc. Những mặt hàng như dưa hấu, chuối... bị ách tắc 3-5 ngày thì chất lượng giảm, nên thường bị thương nhân Trung Quốc ép giá. Cho nên để giảm tình trạng ách tắc, tạo cơ hội cho phía Trung Quốc ép giá, các doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đóng gói hàng hóa với các thông tin: nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, thời hạn sử dụng…được ghi đầy đủ với chất liệu bao bì không gây độc hại phù hợp với từng loại sản phẩm. Kể từ ngày 1/7/2009, 5 loại quả gồm dưa hấu, nhãn, vải , chuối, thanh long đều phải có nguồn gốc từ các vườn trồng và nhà máy đóng gói đã được đăng ký, danh sách các vườn trồng quả và nhà máy đóng gói sẽ được thông báo cho phía Trung Quốc, danh sách này thường xuyên được cập nhật. Ngược lại, phía Trung Quốc thông báo tình trạng kiểm dịch sinh vật có hại, dư lượng thuốc sâu quá ngưỡng đối với trái cây xuất khẩu; Cung cấp quy định của Trung Quốc về các chỉ tiêu ATTP đối với sắn lát, trái cây. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, mới đây Thủ tướng cũng đã ký quyết định phê chuẩn chương trình xúc tiến thương mại biên giới, trong đó có cơ chế hỗ trợ thương nhân xuất khẩu hoa quả sang Trung Quốc. Mặt khác việc nâng cấp cơ sở hạ tầng các cửa khẩu cũng là điều hết sức quan trọng giúp giảm tình trạng ách tắc. (Website Thị Trường Nước Ngoài 10/2)
XK nông sản qua cửa khẩu Tân Thanh: DN cần tìm hiểu kỹ thị trường
Chiều 10/2, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) cho biết, đã thành quy luật, từ mười năm nay lượng xe tải chở trái cây như dưa hấu, chuối, nhãn, chôm chôm... xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh thường tăng mạnh những ngày sau Tết Nguyên đán, dẫn tới tình trạng ách tắc hàng tại cửa khẩu. Chi cục Hải quan Tân Thanh khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, trái cây nên tìm hiểu kỹ tình hình thị trường phía Trung Quốc để tránh tình trạng nguồn cung nhiều trong khi mức nhập thấp, dẫn đến hàng hóa bị ách tắc, gây thua thiệt cho doanh nghiệp. Theo Chi cục Hải quan Tân Thanh, ngày 9/2 (ngày đầu tiên thông quan sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán), đơn vị đã làm thủ tục xuất khẩu cho 75 xe hàng, chủ yếu vận chuyển hoa quả, nông sản. Sáng 10/2, lượng xe hàng xuất khẩu qua địa bàn lên gần 60 xe và dự báo tăng mạnh trong những ngày tới. (Tuổi Trẻ 11/2)
Tháng 1, kim ngạch xuất khẩu đạt 6 tỷ USD
Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2011 ước đạt 6 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 7 tỷ USD, và nhập siêu tháng này sẽ là 1 tỷ USD. Với các con số này, kim ngạch xuất khẩu đã giảm khoảng 20% so với tháng 12/2010 nhưng so với cùng kỳ vẫn tăng 18,1%; kim ngạch nhập khẩu tháng này cũng giảm 19,8% so với tháng trước nhưng tăng 15,5% so với cùng kỳ 2010. Nhập siêu giảm tương ứng 18,8%, từ mức 1,231 tỷ USD của tháng 12/2010. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu giảm chủ yếu do các nhóm hàng xuất khẩu nhiên liệu và khoáng sản; nhóm công nghiệp chế biến và nhóm nông, lâm, thủy sản đều giảm mạnh và đúng vào kỳ nghỉ lễ đầu năm tại các thị trường nước ngoài. Đóng góp vào mức tăng kim ngạch xuất khẩu chủ yếu do trị giá xuất khẩu các nhóm hàng đều tăng cao hơn, nhất là nhóm nhiên liệu và khoáng sản số lượng xuất nhiều hơn. Bên cạnh đó, tiếp tục đà tăng trưởng của năm trước, mặt hàng dệt may đã đạt kim ngạch 900 triệu USD ngay trong tháng đầu ra quân, dẫn đầu trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tiếp đến là thủy sản, đạt 400 triệu USD, tăng 30%, cao su đạt 337 triệu USD, tăng 46,5% về lượng và tăng 146% về giá trị; mặt hàng xăng dầu cũng tăng cao cả về lượng và giá trị, với mức tăng lần lượt 23,7% và 58%.... Nhóm hàng nông sản xuất khẩu cũng ghi nhận mức tăng mạnh về kim ngạch của cao su, sắn và sản phẩm, hạt điều, cà phê, hạt tiêu và thủy sản nhưng giảm ở chè và gạo. Dự báo, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2, sẽ giảm hơn do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài. (Tiền Phong 10/2)
Xuất khẩu cá ngừ có thể đạt 300 triệu USD trong năm nay
Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP) đang nhắm tới mục tiêu xuất khẩu cá ngừ tăng 4,5% trong năm 2011, đạt 120.000 tấn, trị giá 300 triệu USD, tăng 16.400 tấn và 13 triệu USD so với năm ngoái. Tại khu vực phía đông Đại Tây Dương, Ủy ban Quốc tế về Bảo tồn cá ngừ Đại Tây Dương (ICCAT) đã đồng ý cắt giảm 40% lượng đánh bắt cá ngừ vây xanh, và Ủy ban về Bảo tồn Cá ngừ vây xanh miền Nam (CCSBT) sẽ cắt giảm sản lượng đánh bắt 20% trong năm 2011. VASEP hy vọng việc cắt giảm lượng đánh bắt cá ngừ vây xanh quốc tế gần sẽ giúp ngành công nghiệp cá ngừ vây vàng của Việt Nam đạt doanh thu cao hơn. Các nhà xuất khẩu cá ngừ nên tập trung vào việc thúc đẩy chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu cá ngừ quốc gia và đa dạng hóa sản phẩm, chuyên gia Nguyễn Minh Tâm của VASEP cho biết. (Vietstock 10/2)
Đồng Tháp xuất khẩu lô hàng cá tra phi lê đầu tiên
Ngày 6 Tết, Cty TNHH Hùng Cá (Đồng Tháp) xuất lô hàng đầu tiên của năm Tân Mão. Lô hàng gồm 3 container với tổng khối lượng 66 tấn cá tra phi lê thành phẩm đáp ứng nhu cầu của đối tác Mexico. Ngày 10/2 (mùng 8 Tết), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia (IDI) tại cụm công nghiệp Vàm Cống – huyện Lấp Vò cũng sẽ xuất lô hàng đầu tiên gồm 4 container với khoảng 100 tấn thành phẩm cá tra phi lê sang thị trường Châu Âu. (Thông Tấn Xã Việt Nam 10/2)
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Thép, xi măng đồng loạt tăng giá, gas giảm nhẹ
Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel) cho biết, đơn vị này vừa điều chỉnh tăng giá bán thép thêm 400.000 đồng/tấn cho cả hai loại thép cuộn và thép cây. heo đó, giá thép cuộn giao tại nhà máy của VNSteel ở mức 16,467 triệu đồng/tấn, thép cây 16,797 triệu đồng/tấn. Hiện một số doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng giá bán thêm 300-800đồng/kg. Trên thị trường, giá bán thép hiện ở mức 16-16,5 triệu đồng/tấn tại các tỉnh miền Bắc và 15,8-16,2 triệu đồng/tấn tại các tỉnh miền Trung và miền Nam, tăng khoảng 500.000 đồng/tấn so với cùng kỳ tháng 12/2010. Ông Nguyễn Văn Điệp - Chánh văn phòng Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết, do chi phí đầu vào như giá than tăng nên ngành xi măng cũng đã quyết định tăng giá bán lên khoảng hơn 60.000 đồng/tấn. Sau Tết Nguyên đán, giá gas tại thị trường trong nước đã đồng loạt giảm nhẹ do giá gas thế giới giảm. Đến ngày 10/2, giá bán lẻ gas của các hãng đã giảm từ 23.000 - 28.000 đồng/bình 12kg. Đây là lần đầu tiên trong năm mới 2011, giá gas được điều chỉnh giảm. Với sự điều chỉnh giá này, bình gas 12 kg của các hãng sẽ có giá dao động từ 303.000 - 310.000 đồng/bình. (Nông Thôn Ngày Nay 11/2)
Đà Nẵng: Khan hiếm hải sản sau tết
10/2, Ban quản lý Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) cho biết, những ngày sau Tết, rất ít tàu cá cập cảng nên đã xảy ra tình trạng khan hiếm hải sản. Đến nay chỉ có chưa đến 5 tàu cá cập cảng, lượng hải sản vì thế cũng chỉ khoảng 4-5 tấn qua cảng. Trong khi đó, hoạt động đánh bắt gần bờ không sôi động như các năm trước. Việc thương lái tranh giành nhau để mua hải sản xảy ra thường xuyên, chủ tàu vì thế cũng nâng giá lên 30%-40% so với ngày thường. Cá thu loại 3kg/con có giá 180.000-200.000 đồng/kg, mực ống loại 3-4 con/kg giá 80.000-90.000 đồng/kg… Điều này đã khiến các chợ lớn ở Đà Nẵng khan hiếm hải sản, giá thịt các loại cũng tăng lên 10%-20%. Bên cạnh đó, các đơn vị chế biến hải sản xuất khẩu cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu. (Sài Gòn Giải Phóng 11/2)
Siêu thị đông khách đầu năm
Theo đại diện nhiều siêu thị, sức mua những ngày đầu năm ở mức khá, nhiều mặt hàng đặc biệt hút khách nhờ khuyến mãi và giá rẻ hơn ở các chợ. Đến nay, tất cả các siêu thị trên địa bàn TPHCM đã mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân với lượng hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Ở hệ thống siêu thị Big C, bà Dương Thị Quỳnh Trang - Giám đốc quan hệ công chúng và đối ngoại cho biết, dù mới ra tết nhưng sức mua đã đạt được mức tương đương ngày thường, thậm chí có một số thời điểm tốt hơn. Theo lý giải của bà Trang, thời điểm này nhiều người dân kết hợp đi chơi và mua sắm tại siêu thị nên lượng khách đạt mức khá, các mặt hàng bán ra khá đồng đều, từ thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm đến đồ chơi trẻ em. Đại diện nhiều siêu thị đánh giá, so với cùng kỳ năm ngoái, sức mua có phần cao hơn. Dự báo trong vài ngày tới, khi vào cao điểm mua sắm của mặt hàng phục vụ Lễ Tình nhân - Valentine (14/2) cũng như người dân trở lại thành phố làm việc đồng loạt, sức mua tại các siêu thị sẽ tiếp tục tăng. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 11/2)
Thừa Thiên – Huế: Nhiều loại thực phẩm tăng giá
Nhiều loại thực phẩm tại Thừa Thiên - Huế đã tăng giá mạnh từ sau Tết Tân Mão 2011 đặc biệt là các loại rau, củ, quả, thịt tươi sống, hải sản. Khảo sát tại các khu chợ lớn của thành phố Huế và vùng ngoại thành vào ngày 10/2, nhiều loại thực phẩm tăng trên 30% so với trước Tết. Thịt bò ở mức 180.000 đồng/kg, thịt lợn mông 100.000 đồng/kg, thịt lợn ba chỉ 80.000 đồng/kg, tôm gân 220.000 đồng/kg, cải bẹ 10.000 đồng/bó, rau mống 15.000 đồng/bó... Thực phẩm tăng giá còn do nguyên nhân các mặt hàng rau, củ, quả từ Đà Lạt và các tỉnh phía Nam chưa vận chuyển kịp về Huế... (Tiền Phong 11/2)
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Xuất khẩu gạo 2011: Mở rộng thị trường
Ngày 10/2, tại cuộc họp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), nhận định về thị trường quý 1, ông Trương Thanh Phong - Chủ tịch VFA cho biết, sẽ tổ chức mua 1 triệu tấn gạo tạm trữ từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 4, thời điểm thu hoạch rộ vụ đông-xuân 2010 - 2011 tại Đồng bằng sông Cửu Long theo giá thị trường nhưng không dưới 5.000 đồng/kg lúa. VFA nhận định, ngoài hợp đồng tập trung đã ký với Indonesia và Bangladesh, riêng với Philippines, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán. Bên cạnh đó, VFA sẽ tăng cường mở rộng thị trường, thêm các hợp đồng tập trung với Cuba, Iraq, Malaysia. Do đó nhu cầu thương mại, số lượng hợp đồng đăng ký sẽ tăng nhanh và việc tiêu thụ gạo đông-xuân và hè-thu sẽ thuận lợi hơn. Ông Phong cho rằng, thế giới lo ngại trước tình hình lương thực diễn biến như năm 2007 - 2008, giá các loại nông sản khác tăng cao, làm tăng giá gạo. Tuy nhiên giá gạo Việt Nam vẫn thấp hơn so với Thái Lan, Pakistan là những yếu tố thuận lợi cho hạt gạo Việt Nam. Mặc dù Philippines chưa thống nhất về chính sách mua nhưng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, Philippines vẫn phải mua gạo, ít nhất cũng khoảng 1,5 triệu tấn trong năm nay. Đó là chưa kể, theo dự báo, sau khi mua tập trung trong tháng 1 và 2, Indonesia sẽ nhập tiếp với số lượng lớn vào khoảng giữa năm. Do vậy, vấn đề là Việt Nam phải tính toán phương án, có sách lược khôn ngoan để bán vào thời điểm hợp lý, với giá cao. Hơn nữa các hợp đồng thương mại đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 mới được triển khai nên cần bình tĩnh thực hiện các hợp đồng mua bán có lợi. Với dự báo và tính toán như trên, trước mắt VFA sẽ giao 60 - 65 doanh nghiệp có khả năng về kho bãi mua 1 triệu tấn gạo tạm trữ (từ 1/3 đến 15/4). Doanh nghiệp sẽ mua theo giá thị trường và ưu tiên vốn vay cho DN mua tạm trữ với mức lãi suất hợp lý. DN mua tạm trữ sẽ được VFA phân bổ chỉ tiêu xuất khẩu gạo cho Indonesia. Như vậy kết hợp giữa tạm trữ và kinh doanh xuất khẩu, tổng lượng gạo mua 2 tháng 3 và 4 tới khoảng 1,5 triệu tấn. Theo ông Lê Minh Trượng, Giám đốc Công ty Lương thực Sông Hậu, VFA cần có hướng dẫn và kiểm soát giá mua, không để tình trạng DN mua giá thấp và bán giá thấp, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh. (Sài Gòn Giải Phóng 11/2)
QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
Bộ Công Thương: Thu phạt 2,6 tỷ đồng vi phạm về hàng hóa
Bộ Công Thương cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua (từ ngày 28/12 Canh Dần đến 5/1 Tân Mão), lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, xử lý 1.832 vụ vi phạm. Trong đó có 426 vụ hàng cấm, hàng lậu; 308 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng; 1.098 vụ vi phạm trong kinh doanh, tổng số tiền thu phạt là 2,6 tỷ đồng. Tại các địa phương, các Chi cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn, phân công trực tại chỗ những ngày nghỉ tết, bố trí nhân lực ứng trực đến 22 - 23h đêm 30 Tết để đề phòng các biến động không có lợi của thị trường. Công tác kiểm tra các điểm kinh doanh về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt cũng được kiểm soát chặt chẽ nhằm ổn định thị trường. (An Ninh Thủ Đô 11/2)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường trong nước
Theo kế hoạch của Bộ Công Thương, năm 2011, Bộ sẽ tiếp tục triển khai chương trình xúc tiến thị trường trong nước nhằm giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường, liên kết, hợp tác, đầu tư. Bộ cũng cam kết có kế hoạch phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh việc hợp tác, liên kết trong các khâu cung cấp thông tin, khai thác thị trường, chống cạnh tranh không lành mạnh, chống bán phá giá… góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Còn theo Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), đơn vị quản trị hoạt động của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, trong năm 2011, BSA sẽ tiến hành hai mảng dự án lớn: Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường (cung cấp thông tin thị trường giúp doanh nghiệp thấu hiểu người tiêu dùng, vẽ bản đồ phân phối hàng Việt, mở chuỗi cửa hàng chuyên bán hàng Việt) và phát triển sản phẩm mới. Tính đến hết năm 2010, BSA đã tổ chức 52 đợt đưa hàng Việt về nông thôn với hơn 734 lượt doanh nghiệp tham gia. Chương trình nhằm giúp người dân nông thôn tiếp cận được với hàng hóa chất lượng cao và doanh nghiệp thiết lập những kênh phân phối mới và lâu dài của mình tại thị trường nông thôn. Ông Cao Tiến Vị - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn, một trong những doanh nghiệp thường xuyên đồng hành với chương trình đưa hàng Việt về nông thôn cho biết, chương trình cũng là kênh để người tiêu dùng tiếp cận được với những mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, các doanh nghiệp có điều kiện đi tận nơi để quan sát động thái của người tiêu dùng. (Tin Tức 10/2)./.
Tin Công Thương ngày 11-2-2011
TCCT