TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thủ tướng chỉ đạo: Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát
Ngày 11/2, Thủ tướng đã có công điện số 167 yêu cầu các bộ ngành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra, ưu tiên tập trung chỉ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm việc sản xuất và bảo đảm cung ứng điện, đồng thời kiểm tra, giám sát đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án điện; chỉ đạo các chủ dự án làm việc với các tổ chức tín dụng, tài chính thu xếp vốn để sớm khởi công các công trình, dự án điện trọng điểm; thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện. Bộ Công Thương chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp (dầu khí, than, điện, dệt may, xăng dầu…) tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu. (Sài Gòn Giải Phóng 12/2)
Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về đầu tư tại Việt Nam
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) ngày 10/2 đã công bố kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh quý 1/2011. Trao đổi với phóng viên, ông Alain Cany - Chủ tịch EuroCham nói: Ông khá ngạc nhiên khi thấy có sự thay đổi trong mức độ tin cậy vào chỉ số tình hình kinh doanh chuyển dịch từ mức 75 của đợt khảo sát thực hiện từ quý 4/2010 lên mức 79 trong quý 1/2011 của các thành viên EuroCham hoạt động tại Việt Nam. Đây là sự thay đổi rất tích cực khi có đến 58% doanh nghiệp tham gia khảo sát tin tưởng lĩnh vực hoạt động của họ tăng trưởng so với mức 48% mà chúng tôi thực hiện của đợt trước. Những dự báo về triển vọng kinh doanh và kế hoạch đầu tư cho năm 2011 cho thấy xu hướng của doanh nghiệp thành viên EuroCham lựa chọn vẫn khá tích cực khi không có nhiều sự thay đổi lớn. Hầu hết ý kiến phản hồi về việc giảm đầu tư tại VN cũng có sự thay đổi, từ 12% xuống còn 8%, đặc biệt tỉ lệ sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam đã được nâng lên 32% so với mức khảo sát cũ là 23%. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thành viên vẫn hết sức lo ngại về áp lực lạm phát. Có đến 32% doanh nghiệp trong cuộc khảo sát cho rằng lạm phát sẽ đạt mức 6-8% vào thời điểm giữa năm 2011 và sẽ tăng hơn 10% vào giai đoạn cuối năm với tỉ lệ 35% doanh nghiệp lựa chọn”. Theo EuroCham, chỉ số kinh doanh được tính dao động từ 0 đến 100, trong đó 100 là thể hiện “mức độ tin cậy cao nhất” và 0 thể hiện “mức độ tin cậy thấp nhất”. Chỉ số “trung lập” là 50. (Tuổi Trẻ 12/2)
Phần 1: Tin công nghiệp
ĐIỆN LỰC
Tăng giá điện từ tháng 3/2011
Chính phủ vừa có công điện khẩn yêu cầu Bộ Công Thương, Tài chính phối hợp triển khai thực hiện lộ trình điều chỉnh giá than, điện, xăng dầu theo cơ chế thị trường. Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính trình phương án giá điện để thực hiện từ 1/3/2011. Ông Tạ Văn Hường - Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Bộ Công Thương cho biết, việc điều chỉnh giá điện từ 1/3 đã là thông lệ và các bộ đã chủ động thực hiện các bước để sẵn sàng cho thời điểm này. Bộ Công Thương hiện hoàn tất phương án giá điện và tờ trình gửi Chính phủ về các phương án giá điện. Sau khi Chính phủ quyết định thực hiện phương án giá nào cho năm 2011, Bộ Công Thương sẽ ban hành thông tư hướng dẫn để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc. Không cho biết các phương án của Bộ Công Thương đề xuất mức giá điện năm 2011 sẽ tăng bao nhiêu, ông Hường chỉ hé lộ mức tăng sẽ phù hợp lợi ích các bên chứ không chỉ cân nhắc việc thiếu vốn đầu tư do lỗ của EVN. “Giá điện năm nay sẽ phải tăng để phù hợp lộ trình theo cơ chế thị trường cũng như để gỡ khó cho EVN, lâu dài thu hút đầu tư vào điện, tránh thiếu điện. Tuy nhiên, nó cũng phải phù hợp với lợi ích của người tiêu dùng, sức chịu đựng của nền kinh tế” - ông Hường nói. (Lao Động 14/2)
DẦU KHÍ
Giá xăng dầu có thể tăng ngay cuối tháng 2
Tổ Giám sát giá xăng dầu liên Bộ Tài chính - Công Thương ngày 13/2 cho biết, liên Bộ có thể sẽ cho phép tăng giá xăng dầu ngay trong cuối tháng Hai này. Lý do là giá xăng dầu thế giới tiếp tục leo thang và giá xăng dầu trong nước khó có thể tiếp tục bù lỗ mãi. Một quan chức của Bộ Công Thương cho biết, hiện phương án tăng giá xăng dầu đã có nhưng chưa thể công bố vì vẫn phải còn nghiên cứu và xem xét. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn phải tiếp tục giữ giá xăng dầu ít nhất cho đến cuối tháng Hai này. (Nông Thôn Ngày Nay 14/2)
Xem xét 3.500 tỷ đồng đầu tư cho Petro Vietnam
Tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2010, số tiền 3.500 tỷ đồng đầu tư cho Petro Vietnam đã được Quốc hội thông qua tại nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011. Mặc dù trước đó, kết quả phiếu xin ý kiến cho thấy, trên 50% ý kiến các vị đại biểu Quốc hội (200/398 phiếu) không đồng ý. Theo báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi Quốc hội biểu quyết, nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực dầu khí còn lớn, nhiều dự án, công trình đang trong quá trình triển khai thực hiện, nếu không tiếp tục đầu tư trở lại, ngành dầu khí sẽ gặp khó khăn và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Vì vậy, Ủy ban đã đề nghị Quốc hội chấp thuận cho việc đầu tư trở lại 3.500 tỷ đồng cho Petro Vietnam như đề nghị của Chính phủ. Song đề nghị Chính phủ báo cáo một số nội dung theo yêu cầu vào kỳ họp Quốc hội thứ 9 (dự kiến vào cuối tháng 3/2011) sau đó mới quyết định chi cụ thể. (Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 11/2)
Bình ổn giá xăng dầu: Vẫn vướng nhiều thứ
Ngoài việc chưa thống nhất cách sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì việc điều hành càng khó hơn khi than, điện, nước cũng đang… xin điều chỉnh tăng giá bán. Bên cạnh những tín hiệu mừng đối với giá cả hàng hoá sau Tết là nhiều mặt hàng, nhất là lương thực, thực phẩm có xu hướng giảm dần từ 10- 20% so với giáp Tết. Cộng thêm báo cáo của Bộ Tài chính thì năm nay hàng Việt đã chiếm từ 85 -95 % thị phần trong dịp Tết… Đây là cơ sở thuận lợi, tạo đà để cơ quan quản lý có điều kiện kiềm chế lạm phát ngay từ quí I năm nay theo đúng chủ trương của Chính phủ. Tuy vậy, nhiều mặt hàng nhạy cảm đang đứng trước nguy cơ tăng giá. Xăng dầu là một ví dụ. Dư luận và cả chuyên gia kinh tế lo rằng giá xăng dầu có thể sẽ tăng trong tương lai gần? Câu hỏi đặt ra là xăng dầu nếu có tăng thì tăng thế nào? Khi đó, Quỹ bình ổn xăng dầu sẽ phát huy tác dụng ra sao? Trao đổi với phóng viên chiều 10/2, ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) – đơn vị đang chiếm gần 70% thị phần xăng dầu cả nước thừa nhận một thực tế là đã có những cửa hàng xăng dầu ngưng bán hàng vì tâm lý… chờ điều chỉnh giá. Ông Dũng cũng thông báo một thực tế là giá xăng RON92 trên thị trường thế giới ngày 9/2 ở mức 105,2 USD/thùng và chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán đang là 2.000 đồng/lít. Còn nếu so sánh với giá bán trong khu vực thì xăng ở Việt Nam đang thấp hơn từ 4.000- 5.000 đồng/lít. Việc điều chỉnh giá bán xăng trong thời gian tới là khó tránh khỏi. Song, thời điểm nào tăng và tăng mức độ nào còn phải chờ xin ý kiến của các Bộ, ngành chức năng. Tuy nhiên, xét về cung - cầu, Bộ Công Thương và Petrolimex khẳng định hoàn toàn đủ nguồn để cung ứng xăng dầu cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. Theo tính toán, năm 2010, tổng nhu cầu tiêu thụ của cả nước khoảng 12 triệu tấn/m3 xăng dầu. Một câu hỏi đặt ra là vậy chúng ta có thể bình ổn giá bán xăng dầu ở mức độ như thế nào? Theo tính toán của ông Nguyễn Tiến Thoả, Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính), nếu chỉ dựa vào tiền Quỹ bình ổn giá (có nguồn từ việc trích 300 đồng/lít của người tiêu dùng) thì không đủ sức để bù chênh lệch, bình ổn thị trường. Trong dịp Tết vừa qua, Quỹ bình ổn đã làm tốt vai trò bình ổn giá. Năm 2010, đã trích 4.400 tỷ đồng và đã sử dụng bình ổn giá 3.500 tỷ đồng. Hiện nay, cơ quan quản lý không có quá nhiều sự lựa chọn. Một là, sử dụng Quỹ bình ổn để tiếp tục can thiệp vào giá. Hai là, sử dụng công cụ thuế và phí để hỗ trợ giá bán mới có thể bình ổn giá. Chuyên gia kinh tế thị trường giá cả Ngô Trí Long phân tích: Giờ đây giá trong nước và thế giới đã thông nhau, chính vì thế không thể mãi để tình trạng giá trong nước và nước ngoài chênh nhau quá lớn. Cơ quan quản lý chỉ còn 2 cách để xử lý, đó là thuế và sự trợ giá của nhà nước (thông qua ngân sách hoặc quỹ bình ổn). Theo tính toán của Cục quản lý giá, Quỹ bình ổn năm 2010 có tổng thu là 4.400 tỷ đồng và đã sử dụng 3.505 tỷ đồng. Mức hụt tiền từ việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu so với barem thuế cho phép khoảng 7.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị tiền dùng để bình ổn giá xăng dầu năm 2010 lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng. Để giữ giá xăng ổn định và không tăng trong dịp Tết nguyên đán, từ ngày 15/1/2011 chúng ta đã giảm thuế nhập khẩu xuống 0%, tương ứng mức hụt so với mức thuế lên đến 8.000 - 9.000 tỷ đồng. Giờ đây, trong lúc tình thế cấp bách thì chính Bộ Tài chính và Lãnh đạo Petrolimex lại không thống nhất đựoc cách tính Quỹ bình ổn. Hiện thuế xăng dầu đã về 0% nên yếu tố cốt lõi để giữ giá xăng dầu là Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Việc sắp tới giá xăng dầu có tăng hay không, tăng bao nhiêu… phần lớn phục thuộc vào số tiền còn lại của Quỹ. Tuy nhiên, cách trích, sử dụng Quỹ lại chưa có sự thống nhất giữa 2 đơn vị này. Ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng giám đốc Petrolimex cho rằng: “Chúng ta không nên vận hành theo cách đang làm là lúc nào cũng qui định trích Quỹ bình ổn giá. Chúng ta nên trích theo tỷ lệ bán của đầu mối. Nên trích Quỹ bình ổn theo qui định bao nhiêu phần trăm trên tổng doanh thu của từng doanh nghiệp. Đây là căn cứ để chúng ta dễ kiểm soát, dễ điều hành hơn”. Bình ổn giá và kiềm chế tăng giá xăng, bên cạnh vai trò của Quỹ bình ổn, chính sách thuế, ngươi ta còn trông vào nguồn cung giá rẻ hơn từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Song Petrolimex lại khẳng định, nguồn cung của Dung Quất chỉ bằng 1/6 tổng nguồn xăng dầu cần thiết. Tức là năm 2011 này, Pertrolimex dự kiến ký hợp đồng mua từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2 triệu tấn/m3 xăng dầu trong tổng công xuất của nhà máy là 3 triệu tấn/m3, trong khi tổng nhu cầu của toàn xã hội cả năm vượt trên 12 triệu tấn/m3. Điều quan trọng hơn là mua xăng dầu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, theo ông Vương Thái Dũng, không rẻ hơn so với nhập khẩu vì nhà máy cũng bán với giá thị trường. Bình ổn và giữ giá bán xăng trong bối cảnh lạm phát xem là rất khó và vướng. Tình hình sẽ càng khó hơn cho việc điều hành vì than, điện, nước cũng đang… xin điều chỉnh tăng giá bán. Trong cái khó chung thì cơ quan quản lý sẽ phải cân nhắc thận trọng để tránh tác động tăng giá cộng hưởng. (VOVnews 11/2)
Hà Tĩnh: Khánh thành Tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung bộ
13/2, tại huyện Kỳ Anh, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khánh thành Tổng kho xăng dầu Vũng Áng, thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng. Tổng kho xăng dầu Vũng Áng nhằm phục vụ nhu cầu về tiêu thụ xăng dầu và sản phẩm hoá dầu cho các tỉnh Bắc Trung bộ và cung ứng cho thị trường xăng dầu một số tỉnh của nước bạn Lào. (Sài Gòn Giải Phóng 14/2)
Cần 1,2 triệu tấn sắn khô/năm để sản xuất Ethanol
Theo dự báo mới nhất của Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách công nghiệp (IPSI), nhu cầu sắn khô cho sản xuất Ethanol lên tới 1,2 triệu tấn/năm. Đây là dự báo mới nhất về nhu cầu sắn lát khô cho sản xuất nhiên liệu cồn sinh học Ethanol từ nay đến năm 2015, dựa trên công suất thực tế của các nhà máy đang hoạt động và sẽ đi vào hoạt động trong năm 2011. Theo IPSI, tính đến hết năm 2010, cả nước có ba nhà máy (ở Quảng Nam , Đồng Nai, Đắk Nông) đang sản xuất cồn Etthanol từ nguyên liệu sắn khô với tổng công suất 250 triệu lít Ethanol/năm. Tuy nhiên, đến tháng Bảy tới, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên sẽ đưa vào hoạt động thêm ba nhà máy sản xuất Ethanol từ sắn (tại Phú Thọ, Quảng Ngãi, Bình Phước), nâng tổng suất sản xuất cồn Ethanol từ sắn lên 550 triệu lít/năm. Vì vậy, ngay từ năm 2011 này, nhu cầu sắn khô sẽ là 1,2 triệu tấn, tăng gấp đôi so với năm 2010. IPSI cũng cho rằng mặc dù giá thành sản xuất Ethanol từ sắn rẻ hơn nhiều so với các loại nguyên liệu khác như mật mía, ngô và cây sắn là loại cây khá thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của Việt Nam, nhưng việc phát triển diện tích sắn để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất Ethanol cần phải nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng để cây sắn phát triển bền vững. Nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho thấy, việc phát triển cây sắn để phục vụ sản xuất Ethanol đang đối mặt với nhiều thách thức. Bên cạnh hạn chế là cây sắn chưa được đầu tư canh tác thâm canh và bền vững dẫn tới năng suất thấp, đất nhanh chóng bị bạc mầu, việc chế biến sắn khô và tinh bột sắn hiện đang gây ô nhiễm nguồn nước bởi cả nước chỉ có 10% nhà máy chế biến tinh bột sắn và sắn khô có quy mô công nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đạt tiêu chuẩn không gây ô nhiễm môi trường; còn lại hầu hết là các cơ sở sản xuất nhỏ tại các vùng nguyên liệu không có thiết bị bảo vệ môi trường. Đặc biệt, việc phát triển sắn nguyên liệu phục vụ sản xuất Ethanol cũng sẽ gây những tác động khó lường tới ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi bởi sắn hiện chiếm tỷ trọng khoảng 15% lượng nguyên liệu thô trong thức ăn chăn nuôi. (Kinh Tế Việt Nam & Thế Giới 14/2)
Giá gas tăng 17.000 đồng/bình
Tin từ Hiệp hội Gas Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá USD lên 20.693 đồng (biên độ dao động ±1%) nên bắt đầu từ ngày 12-2, các DN kinh doanh gas thuộc Hiệp hội Gas Việt Nam thống nhất tăng giá gas lên 318.000 - 325.000 đồng/bình 12kg (tùy thương hiệu). Như vậy giá gas tăng thêm 17.000 đồng/bình 12kg. (Sài Gòn Giải Phóng 12/2)
KHAI KHOÁNG
Khai thác vàng tại Việt Nam còn manh mún
Theo Luật Khoáng sản mới, doanh nghiệp Nhà nước chỉ cần mở văn phòng hoặc chi nhánh đại diện tại Việt Nam là có thể đầu tư lĩnh vực thăm dò, khai thác vàng. Bên cạnh đó, Việt Nam đã là thành viên của WTO nên không có hạn chế nào đối với đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Về tiềm năng, theo dự báo của các nhà địa chất, trữ lượng vàng nước ta còn khoảng 1.000 đến 3.000 tấn. Việt Nam có nhiều mỏ quặng với nhiều hình thái và quy mô khác nhau có ở Ngân Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Quảng Nam, Hòa Bình… Câu hỏi đặt ra là, tại sao lĩnh vực khai thác vàng tại Việt Nam vẫn chưa hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài? Theo ông Nguyễn Văn Thuấn - Cục trưởng Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, những quy định khác về thuế, thủ tục, cơ sở hạ tầng còn yếu, nguồn nhân lực thấp… sẽ tiếp tục là những rào cản cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Ông Thuấn thừa nhận bản thân Công ty OPM đã hoạt động lâu, trữ lượng vàng được khai thác hằng năm khá lớn, nhưng về thực tế do có nhiều khó khăn, nên hoạt động không sinh lời nhiều. Đó là chưa kể, hiện Việt Nam chỉ mới có một số đề án nghiên cứu trữ lượng vàng quốc gia một cách đơn lẻ, cơ bản công tác điều tra đánh giá vàng từ lâu đã không được triển khai vì vốn quá lớn. Vì vậy công tác thăm dò, nghiên cứu trữ lượng vàng quốc gia đã ngừng 10 năm nay. Mọi số liệu về trữ lượng vàng bây giờ đều khó chính xác, chỉ là phỏng đoán. (Thanh Niên 14/2)
DỆT MAY – DA GIÀY
Bộ Công Thương: Dệt may đã có đơn hàng đến quý III/2011
Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 1/2011, hầu hết các doanh nghiệp dệt may đã ký được đơn hàng đến hết quý I/2011. Thậm chí, một số doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng đến quý III năm nay. Đây là tín hiệu rất khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành năm 2011. Mặc dù đơn hàng nhiều nhưng sản xuất của các doanh nghiệp ngành dệt may vẫn còn nhiều khó khăn như: lãi suất ngân hàng cao, chi phí nguyên vật liệu vải, sợi, điện, chi phí lương cán bộ có xu hướng tăng cao so với năm 2010… Chịu ảnh hưởng nhiều nhất là sản xuất nguyên liệu vải dệt từ sợi bông, giảm 14,3% so với cùng kỳ và quần áo may sẵn chỉ tăng 12,4% (trong khi tháng 1-2010 tăng 31,9%). Bộ Công Thương cho rằng, ngành dệt may trong nước cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm và các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm. (An Ninh Thủ Đô 12/2)
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lo thép tăng giá, doanh nghiệp tích cực mua vào
Thị trường thép đầu năm 2011 được dự báo là sẽ ảm đạm. Thế nhưng thời gian qua, giá nguyên liệu đầu vào như phôi, thép phế tăng cao đã đẩy giá thép sản xuất trong nước tăng theo. Các doanh nghiệp thương mại và nhà thầu xây dựng lo ngại giá thép tiếp tục tăng đã tranh thủ mua vào dự trữ cho mùa xây dựng sau kỳ nghỉ Tết kéo dài khiến lượng thép tiêu thụ tháng 1 đạt 450.000 tấn, tăng 30.000 tấn so với tháng 12/2010. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, trong tháng 12/2010, giá phôi thép thế giới chỉ khoảng 590 đến 630 USD/tấn, giá thép phế 490 USD/tấn, sang tháng 1/2011 phôi thép tăng vọt lên 670 đến 690 USD/tấn, thép phế 530 đến 550 USD/tấn. Do giá phôi và giá thép phế tăng, nên từ tháng 1-2011 đến nay giá thép trong nước đã tăng từ 400.000 đến 800.000 đồng/tấn, cá biệt, có doanh nghiệp tăng tới 1 triệu đồng/tấn. Hiện giá bán thép trên thị trường dao động ở mức từ 16 triệu đến 16,5 triệu đồng/tấn (chưa có thuế VAT). Cũng theo Hiệp hội Thép, trước Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp thép đã chuẩn bị được nguyên liệu phục vụ cho sản xuất trong quý I/2011 nên nguồn cung thép trong thời gian tới sẽ không thiếu. Tuy nhiên, kế hoạch tăng sản xuất để bù những tháng đỉnh cao thiếu điện mùa khô của các doanh nghiệp lại đang gặp khó khăn do không nhập khẩu được than, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Hơn nữa, trong năm 2011, các doanh nghiệp còn phải đối mặt với sự cạnh tranh với thép nhập khẩu từ các nước ASEAN có thuế nhập khẩu bằng 0% và thép giá rẻ từ Trung Quốc nhập về. (Hà Nội Mới 14/2)
Doanh nghiệp xi măng: Đối mặt với khó khăn kép
Năm 2011, các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều trở ngại trong sản xuất, đặc biệt là tiêu thụ, do cung đã vượt cầu. Trở ngại đầu tiên là thiếu điện. Theo ước tính của Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương), các tháng mùa khô năm nay, sẽ thiếu khoảng 2 tỷ kWh điện. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Bộ Công Thương đã đề nghị ngành thép và xi măng thông báo cho các đơn vị thành viên về những khó khăn trong việc cung cấp điện năm 2011, để sớm có giải pháp cải tiến công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng của các đơn vị sản xuất. Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Công Loan - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) cho biết, với tình hình cung ứng điện căng thẳng trong mùa khô năm nay (cao điểm từ tháng 3 đến tháng 6), nếu phải tiết giảm điện, doanh nghiệp sẽ chịu thiệt hại, vì phải dừng chạy lò. “Ảnh hưởng của việc cắt điện không chỉ khiến doanh nghiệp giảm sản lượng, mà việc dừng chạy lò còn khiến doanh nghiệp tiêu tốn thêm vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng để khởi động lại”, ông Loan phân tích. Bên cạnh nỗi lo thiếu điện, khâu tiêu thụ cũng đang làm “đau đầu” các lãnh đạo doanh nghiệp xi măng trong năm 2011. Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, năm 2011, cả nước sẽ có thêm 12 nhà máy xi măng (tổng công suất lên tới 10,18 triệu tấn/năm) đi vào hoạt động, nâng tổng sản lượng của toàn ngành năm 2011 ước đạt 63-65 triệu tấn. Trong khi đó, theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ xi măng năm 2011 chỉ tăng khoảng 10% so với năm 2010, dao động trong khoảng 55-56 triệu tấn. Như vậy, không chỉ cạnh tranh gay gắt trong tiêu thụ nội địa, các doanh nghiệp còn phải cạnh tranh trong việc tìm kiếm đối tác xuất khẩu, cũng như lo trả nợ vốn, lãi vay đầu tư các dây chuyền mới. Theo VICEM, năm 2011, các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục bị thiệt kép vì sự biến động tỷ giá trước đó. Vì vậy, nhằm giúp các đơn vị sản xuất bù đắp chi phí đầu vào tăng cao (giá điện, than, xăng dầu, chênh lệch tỷ giá, bao bì...), từ ngày 1/2/2011, VICEM đã chính thức tăng giá bán xi măng thêm 60.000 đồng/tấn. (Đầu Tư 12/2)
Formosa thúc đẩy “siêu dự án” gang thép
Tập đoàn Formosa đã chính thức tiến hành nhập khẩu 2.400 tấn thiết bị phục vụ cho công tác hút cát, tạo mặt bằng cho dự án khu liên hợp gang thép tại Khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh), như một thông điệp cho thấy quyết tâm triển khai dự án này một cách nhanh chóng. Trao đổi với phóng viên, ông Denny Chu - Trưởng Đại diện của Formosa tại Việt Nam cho biết, các thiết bị này sẽ giúp cho việc hút cát và san nền trên một diện tích 1.000 ha với độ dày 4,5m, và công việc này sẽ hoàn thành trong vòng 10 tháng. Nếu không có gì thay đổi, quá trình hút cát sẽ được bắt đầu vào ngày 1/3 tới. Tổng giá trị của gói thầu này lên tới 6.000 tỷ đồng. Hiện tại, Formosa đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương để hoàn tất các công tác chuẩn bị. Đây được coi là động thái đáng chú ý từ Formosa sau khi chính thức nhận được mặt bằng từ UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 1/10/2010, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng đã làm thủ tục bàn giao 3.300 ha mặt bằng cho tập đoàn này. (Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 11/2)
Ô TÔ – XE MÁY
Tháng 1/2011: Nhập khẩu ô tô tăng gấp 2,7 lần
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2011 ước đạt 7 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2010. Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu tăng 14,6% chủ yếu do nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu, xăng dầu, nguyên liệu dược phẩm, cao su, nguyên liệu phục vụ ngành dệt may, ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện phụ tùng (trừ xe dưới 9 chỗ); kim ngạch của nhóm hàng cần phải kiểm soát nhập khẩu tăng 11,9% chủ yếu do nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm; kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu tăng 15,4% chủ yếu do nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ. Cụ thể, ô tô nguyên chiếc các loại tăng gấp 2,7 lần về kim ngạch; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng gấp 6,5 lần. Tuy nhiên, nhập siêu tháng 1/2011 ước đạt khoảng 1 tỷ USD, chiếm 16,7% kim ngạch xuất khẩu. Bộ Công Thương cho rằng, hoạt động xuất nhập khẩu đã ổn định theo chiều hướng tích cực. (An Ninh Thủ Đô 12/2)
Giá ôtô nhảy vọt theo giá USD
Cuối tháng 1, giá tính thuế nhập khẩu ôtô tăng, nay, cộng thêm cú hích tăng tỷ giá VND/USD, giấc mộng xe hơi của không ít người tan tành vì giá xe ôtô vọt lên tức thì. Chỉ trong hơn 1 tháng 10 ngày qua, thị trường xe ôtô nhập khẩu đã chịu tác động bởi 3 sự thay đổi liên tiếp về chính sách. Đầu tiên là việc giảm thuế nhập khẩu. Từ 1/1/2011, xe dung tích 1,8 lít và 1,8 lít đến dưới 2,5 lít, 9 chỗ ngồi chở xuống được giảm 1% thuế nhập khẩu, hạ từ mức 83% xuống 82%. Xe dung tích trên 2,5 lít sẽ giảm 6% thuế, từ mức 83% xuống còn 77%. Với mức giảm như trên, ước tính giá xe dung tích trên 2,5 lít sẽ giảm tới 8-9% và xe dưới 2,5 lít giảm 1,25% giá. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, xe nhập khẩu nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi trong tháng 1 vừa qua đã tăng khá mạnh. Số liệu mới nhất của Bộ này cho thấy, đã có 2.800 chiếc xe được nhập về, trị giá 39 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2010. Thời điểm giáp Tết này, nhu cầu mua xe đi xuống nhưng vì kỳ vọng thuế nhập khẩu giảm như trên nên các doanh nghiệp đã ồ ạt nhập xe về. Nhưng ai ngờ, cuối tháng 1 (hôm 29/1), tức 26 Tết, Tổng cục Hải quan lại ban hành biểu giá trị tuyệt đối tính thuế nhập khẩu mới với mức tăng vài nghìn đến vài chục nghìn USD/xe. Và nay, là chuyện tăng tỷ giá VND/USD. Ngoài ra, từ ngày 11/2, giá USD giao dịch thương mại của Vietcombank đã tăng lên 20.890 đồng so với mức 19.500 đồng/USD ngày trước đó, tăng thêm 1.390 đồng/USD. Giá USD một số ngân hàng khác tăng nhẹ hơn lên 20.600- 20.700 đồng/USD, tương ứng mức tăng là 1.200 đồng/USD. Tất cả những biến động này nghiễm nhiên đã đổ dồn lên thị trường xe ôtô khiến các doanh nghiệp nhập khẩu dở khóc dở cười, còn người tiêu dùng thì mừng hụt. (Vef.vn 12/2)
CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG VÀ CHẾ BIẾN
Từ 14/2, VFA giảm giá sàn xuất khẩu gạo
Bắt đầu từ 14/2, VFA chính thức áp dụng mức giá sàn xuất khẩu gạo mới và thấp hơn so với giá trước đó. Cụ thể, giá gạo 5% tấm giảm 20 USD/tấn xuống còn 500 USD/tấn, gạo loại 25% tấm giảm từ 498 USD/tấn xuống 480 USD/tấn. Theo một doanh nghiệp xuất khẩu gạo, với mức giá trên doanh nghiệp rất khó bán vì giá gạo thực tế trên thị trường thấp hơn nhiều. Nhiều thương nhân nước ngoài trả giá gạo 5% tấm của Việt Nam chỉ ở mức 440 USD/tấn. (Tuổi Trẻ 14/2)
Cà phê tăng giá, doanh nghiệp lao đao
Chiều 13/2, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết: Những ngày qua giá cà phê liên tục tăng cao. Tại các tỉnh Tây Nguyên, giá cà phê dao động từ 40.500 - 41.000 đồng/kg, mức giá cao nhất trong khoảng 4 năm qua. Giá cà phê tăng từng ngày dẫn đến tình trạng tranh mua tranh bán rất quyết liệt. Đáng lo ngại, hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài đã tổ chức nhiều hệ thống thu mua trực tiếp cà phê trong dân, đẩy các doanh nghiệp trong nước vào cảnh khốn đốn. Theo Vicofa, các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh nên đã thu mua khối lượng lớn cà phê trong dân, ngược lại những doanh nghiệp trong nước do nội lực kém nên chịu thiệt. Vicofa cho rằng, việc các doanh nghiệp nước ngoài tổ chức thu mua cà phê là vi phạm pháp luật Việt Nam. Trước tình hình trên, Câu lạc bộ Doanh nghiệp xuất khẩu cà phê đã có công văn đề nghị các ngành chức năng can thiệp. Đồng thời kiến nghị Chính phủ xem xét ổn định nguồn vốn kinh doanh cho ngành cà phê nói chung và doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nói riêng. (Sài Gòn Giải Phóng 14/2)
Siết chặt quản lý giá sữa
Nhằm bình ổn giá sữa trên thị trường, thời gian tới, Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý giá của Bộ Tài chính sẽ phối hợp trong việc quản lý các số liệu tổng hợp chung về số lượng, giá sữa nguyên liệu và sữa thành phẩm nhập khẩu. Cụ thể, Tổng cục Hải quan sẽ phải cung cấp số lượng và giá của 4 loại nguyên liệu sữa gồm: bột gầy; nguyên kem (sữa bột toàn phần); bột béo; bột whey, bột sữa nước. Đặc biệt, phải chi tiết hóa số liệu về số lượng, giá sữa nguyên liệu và sữa thành phẩm nhập khẩu đối với một số công ty và thương hiệu sữa bột ngoại nhập. Về lâu dài, Tổng cục Hải quan định kỳ cung cấp số liệu vào ngày 10 và 20 hàng tháng. (An Ninh Thủ Đô 14/2)
Ngành sản xuất giấy: Vẫn lệ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu
Theo Chi hội 2 Hiệp hội Giấy Việt Nam tại TPHCM, lượng giấy các loại tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2010 ước khoảng 2,3-2,4 triệu tấn, trong đó nhập khẩu xấp xỉ 1,2 triệu tấn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước chỉ mới đáp ứng được khoảng 50% nguồn cung nguyên liệu trong tổng số 1,2-1,3 triệu tấn giấy sản xuất được. Đây cũng là nguyên nhân khiến nguồn cung giấy trong nước bị lệ thuộc rất lớn vào nguyên liệu nhập khẩu sản xuất. Bởi khi giá nguyên liệu thế giới “hắt xì”, ngay lập tức các doanh nghiệp sản xuất trong nước chỉ có cách phải tăng giá bán mới giảm thiểu nguy cơ lỗ. Theo một chuyên gia lâu năm trong ngành, dù đã có những quy hoạch nguồn nguyên liệu thông qua các dự án/ kế hoạch trồng rừng để làm bột giấy, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều dự án án binh bất động hoặc phải mất nhiều năm nữa mới có thể bắt tay vào khai thác. Bên cạnh đó, một cán bộ có thẩm quyền của Chi hội 2 cho rằng do vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu nên chất lượng nhiều sản phẩm giấy trong nước thường xuyên không đồng nhất khiến hàng trong nước khó cạnh tranh với hàng ngoại cùng loại. Chưa kể theo lộ trình cắt giảm thuế quan, thuế suất nhập khẩu giấy thành phẩm trong khu vực ASEAN hiện chỉ còn 0% đối với giấy in, giấy viết, tầm 3% đối với giấy in báo càng đẩy các doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước vào thế khó hơn bao giờ hết. (Tuổi Trẻ 14/2)
Phần 2: Tin Thương mại
CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI
13 nhóm mặt hàng nhập khẩu được tập trung quản lý rủi ro
Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn 348 về Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa nhập khẩu và mức giá kiểm tra kèm theo thay thế Danh mục và mức giá kiểm tra kèm theo công văn số 745 ngày 10/2/2010 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, danh mục mới ban hành quy định 13 nhóm mặt hàng cần tập trung quản lý trị giá tính thuế gồm rượu, bia; vải các loại; kính xây dựng; sắt thép; bếp ga; động cơ hoàn chỉnh, điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh; máy giặt; tổ máy phát điện với động cơ đốt trong; điện thoại di động; ôtô các loại; xe hai bánh gắn máy. Mức giá kiểm tra tại Danh mục được xây dựng, tổng hợp từ nguồn thông tin khai báo của doanh nghiệp, mức giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định theo đúng trình tự, phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về trị giá tính thuế hoặc một số thông tin từ các nguồn khác do cơ quan hải quan thu thập được. So với mức giá tại Danh mục ban hành kèm theo công văn 745, mức giá tại Danh mục kèm theo công văn 348 có một số thay đổi vì tính chất của giá cả là thay đổi thường xuyên, nên mức giá kiểm tra tại Danh mục cũng phải thay đổi cho phù hợp thực tế biến động của giá cả ở từng giai đoạn. Cơ quan hải quan sử dụng mức giá tại Danh mục này để: kiểm tra so sánh, đối chiếu với mức giá khai báo của doanh nghiệp, xác định dấu hiệu nghi vấn và thực hiện tham vấn theo quy định; phân loại, đánh giá mức độ tin cậy của các thông tin dữ liệu giá có sẵn trên hệ thống GTT22. Mức giá ghi tại Danh mục không phải là mức giá để tính thuế nhập khẩu. Tại công văn 348 đã nghiêm cấm việc sử dụng các mức giá tại Danh mục để xác định hoặc áp đặt trị giá tính thuế. (Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 12/2)
Không được bán lẻ tràn lan thuốc lá
Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư quy định cụ thể về sản xuất, kinh doanh thuốc lá theo hướng quy định chặt điều kiện được sản xuất, bán buôn, bán lẻ thuốc lá. Cụ thể, theo Bộ Công Thương, để được cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá, thương nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện như: có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá, có kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng)... Theo Bộ Công Thương, để được cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá, thương nhân cũng phải có đủ các điều kiện: có đăng ký kinh doanh, có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt... (Tuổi Trẻ 12/2)
XUẤT NHẬP KHẨU
Xuất khẩu năm 2011: Tăng 10%, mục tiêu không đơn giản
Với mục tiêu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2011 tăng 10% so với năm trước, đây là mức tăng không cao, song lại được nhiều cơ quan chức năng, chuyên gia quan tâm, bởi đó là cái đích không dễ... Theo Bộ Công thương, để gia tăng dù chỉ 1% kim ngạch xuất khẩu cũng không dễ, vì kinh tế toàn cầu tuy đã phục hồi, nhưng chưa bứt phá, vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do thiên tai, trong khi một số mặt hàng, nhất là nhóm hàng tài nguyên- khoáng sản đã được khai thác tới ngưỡng, cần được từng bước hạn chế. Thực tế trên đặt ra yêu cầu gay gắt đối với công tác điều hành và cộng đồng DN, trong đó nhấn mạnh vào việc tận dụng cơ hội nhằm khai thác thế mạnh của một số mặt hàng giàu tiềm năng. Bộ Công thương nhận định, về mặt khách quan, kinh tế thế giới nói chung và thương mại thế giới nói riêng trong năm 2011 có nhiều khả năng mở ra cơ hội phát triển thuận lợi hơn cho xuất khẩu của nước ta. Tuy nhiên, thực tế cũng đang đặt ra yêu cầu phát triển thêm mặt hàng mới kết hợp nâng cao giá trị xuất khẩu của các mặt hàng truyền thống còn có tiềm năng để bù đắp cho sự giảm sút trong khi kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng đã khai thác hết ngưỡng. Giai đoạn 2011-2015, Chính phủ sẽ thường xuyên chỉ đạo các ngành, địa phương định hướng chuyển dịch mạnh cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng thu được giá trị cao hơn, nhưng sản lượng sẽ giảm, kết hợp hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu và cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế. Bộ Công Thương tiếp tục giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp chế biến - chế tác, hàng nông sản giá trị cao đồng thời phát huy cao độ tiềm năng xuất khẩu của những nhóm hàng chủ lực, như dệt may, đồ gỗ, hàng điện tử, sản phẩm nhựa, dây và cáp điện; đồng thời khuyến khích một số mặt hàng mới có nhiều triển vọng, như sản phẩm cơ khí, thực phẩm chế biến và tiêu dùng. Tăng cường xây dựng thị trường trọng điểm, kết hợp hoạt động xây dựng thương hiệu với mục tiêu mở rộng thị trường, trong đó quan tâm thỏa đáng đến các thị trường mới… Các doanh nghiệp được hỗ trợ để đầu tư phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, từ đó cung cấp linh kiện cho nhau để tham gia mạnh, từng bước khép kín các chu trình sản xuất hàng xuất khẩu. Việc này cũng cho phép gia tăng, nhất là tăng bền vững kim ngạch xuất khẩu cũng như tạo sự chủ động của doanh nghiệp trong việc đảm nhận những hợp đồng xuất khẩu lớn, đòi hỏi chặt chẽ về thời gian giao hàng và kỹ, mỹ thuật cao… Từ những thực tiễn trên, một số chuyên gia nhận định, kết quả xuất khẩu tháng đầu năm khá khả quan, bởi nếu so sánh một cách cơ học thì khi kết quả xuất khẩu trung bình của một tháng trong năm đạt mức tăng hơn 10% (trong khi theo thông lệ thì các tháng cuối năm tăng mạnh hơn), có nghĩa là tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra. (Hà Nội Mới 13/2)
Năm 2011, xuất khẩu nông lâm thủy sản nhiều khả quan
Bộ NN&PTNT nhận định, năm 2011 xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sẽ tương đối thuận lợi. Theo đó, trong năm nay, 9 mặt hàng nông lâm thủy sản được Bộ Công Thương đưa vào các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của năm như thủy sản, rau quả, nhân điều, cà phê, gạo… Theo dự báo của Bộ NN&PTNT, năm 2011, Việt Nam có khả năng đạt sản lượng gần 40 triệu tấn lúa, tương đương năm 2010, tức có thể dôi ra để xuất khẩu từ 5,5-6,1 triệu tấn gạo. Như vậy, xuất khẩu gạo năm nay có thể thấp hơn khoảng 10-15% so với năm 2010, tùy thuộc vào biến động của thời tiết, chính sách an ninh lương thực quốc gia và biến động từ các thị trường nhập khẩu…Đối với mặt hàng thủy sản, Bộ này cũng nhìn nhận đây là nhóm hàng còn khả năng tăng trưởng tiếp trong năm nay. Dự báo giá trị xuất khẩu thủy sản năm 2011 có thể đạt gần 5,5 tỷ USD, tăng khoảng 500 triệu USD so với năm 2010. Dự báo khối lượng xuất khẩu cà phê của năm 2011 của Việt Nam ước đạt hơn 1,28 triệu tấn với kim ngạch hơn 2 tỷ USD… (An Ninh Thủ Đô 12/2)
Tháng 1: Xuất khẩu gạo cả nước đạt trên 458.000 tấn
Thông tin này được Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) công bố trong cuộc họp với các doanh nghiệp thành viên ngày 10/2 tại TPHCM. Cũng theo thống kê của VFA, tính đến 31/1, lượng gạo bán đăng ký trên hợp đồng là 1,515 triệu tấn, tăng 15,74% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng hợp đồng đăng ký trong tháng 1 cũng đạt ở mức cao, chủ yếu là 2 hợp đồng tập trung với Malaisia và Indonesia, chiếm trên 300.000 tấn. VFA dự kiến xuất khẩu gạo quý I sẽ đạt 1,6 triệu tấn; quý II có thể xuất 2,24 triệu tấn. VFA cũng cho biết, sau khi tham khảo ý kiến doanh nghiệp, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ cho phép mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ Đông Xuân, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1/3, kết thúc vào ngày 15/4. (Đại Đoàn Kết 12/2)
Kim ngạch thương mại Việt Nam-Mỹ đạt kỷ lục mới
Kim ngạch ngoại thương giữa Việt Nam và Mỹ trong năm 2010 đã đạt 18,324 tỷ USD, tăng 19% so với tổng kim ngạch của năm 2009. Đây là mức trao đổi thương mại hai chiều cao kỷ lục kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, thời điểm tổng kim ngạch đứng ở mức 451 triệu USD. Phóng viên tại Washington ngày 13/2 dẫn số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, trong năm 2010, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ lượng hàng hóa trị giá 14,784 tỷ USD, tăng 20% so với năm trước đó, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 3,539 tỷ USD, tăng 7%. Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, năm ngoái, Việt Nam giữ vị trí thứ 27/221 nước và vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Dệt may là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch cao nhất đạt 5,76 tỷ USD và tăng 15,2% so với năm 2009. Tiếp đến là đồ gỗ đạt 1,82 tỷ USD và giày dép đạt 1,62 tỷ USD. Thiết bị điện, sản phẩm âm thanh vượt lên chiếm vị trí thứ tư trong các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Mỹ với giá trị xuất khẩu đạt 778,6 triệu USD, tăng 21,7% so với năm 2009. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủy hải sản của Việt Nam sang Mỹ năm qua đạt 646,4 triệu USD, tăng 23,8%. Trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Mỹ trong năm 2010, máy móc, thiết bị cơ khí và phụ tùng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất, 53%, lên mức 621,2 triệu USD. Xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam trong năm 2010 tăng 7% so với năm 2009 do Việt Nam tăng nhập khẩu máy móc, thiết bị cơ khí và phụ tùng đạt 393,7 triệu USD; bông, sợi và vải dệt đạt 254 triệu USD.... (Thông Tấn Xã Việt Nam 14/2)
Ấn Độ ngừng xuất khẩu ngô, bã đậu nành sang Việt Nam
Ấn Độ ngưng xuất khẩu ngô và bã đậu nành sang Việt Nam sau khi Việt Nam không cho nhập 50.000 tấn các nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi này vì vấn đề xông khói khử trùng. Hãng thông tấn Reuters cho biết như thế hôm thứ Năm và nói thêm rằng diễn tiến này có thể làm gia tăng giá lương thực và thức ăn chăn nuôi ở châu Á. Bản tin trích lời các nhà mua bán ở Ấn Độ và Việt Nam nói rằng Việt Nam có thể sẽ phải quay sang nhập khẩu ngô và bã đậu nành từ các nhà cung ứng ở Nam Mỹ với giá cao hơn, và điều này làm gia tăng giá cả ở châu Á trong lúc các nền kinh tế lớn ở khu vực này đang phải chống chọi với áp lực lạm phát. Việt Nam là một trong những nước nhập khẩu ngô và bã đậu nành nhiều nhất của Ấn Độ, một nước cung ứng hàng đầu cho khu vực Đông Nam Á. Các nhà xuất khẩu Ấn Độ nói rằng Việt Nam đã áp dụng một qui trình mới cho việc xông khói khử trùng, dẫn tới chỗ hủy bỏ giấy phép nhập khẩu. Họ hy vọng sẽ được phép thực hiện lại công tác xông khói khử trùng, một việc mà Việt Nam trước đây đã cho phép thực hiện. Một nguồn tin của đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội nói rằng các lô hàng đang ở Việt Nam và chưa tái xuất khẩu và họ hy vọng có thể giải quyết vấn đề trong vài ngày tới. Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam cho biết, số bắp và bã đậu nành nhiễm bọ được chở tới Việt Nam trên hai chiếc tàu và cơ quan chức năng đã ra lệnh đưa số hàng hóa này ra khỏi Việt Nam. (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 11/2)
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Một số mặt hàng, dịch vụ tăng theo tỉ giá
Chưa đầy hai ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định điều chỉnh tỉ giá USD liên ngân hàng tăng thêm 9,3%, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu kinh doanh hàng hóa, thực phẩm tại TP.HCM cho biết, sức ép tăng giá là không thể tránh khỏi. Các mặt hàng nằm trong nhóm tăng giá chịu tác động của tỉ giá là thời trang, mỹ phẩm nhập khẩu. Giám đốc một hãng thời trang lớn cho biết trước giờ tuy niêm yết giá VND nhưng hàng thời trang đều được ngầm tính theo tỉ giá USD, với việc điều chỉnh này giá bán các sản phẩm nhập khẩu sớm tăng theo. Cũng theo vị giám đốc này, trong tuần này nhiều mặt hàng mỹ phẩm sẽ tăng 5-12% tùy loại. Theo ông Bùi Tấn Cường - giám đốc kinh doanh trung tâm điện máy Thiên Hòa, thông thường sau một đợt điều chỉnh tỉ giá, bao giờ giá các mặt hàng điện tử cũng bị ảnh hưởng. “Mặc dù tỉ giá tăng như hiện nay đã tương ứng giá USD thị trường tự do mà từ trước tết các doanh nghiệp có nhu cầu mua USD để thanh toán hàng nhập khẩu nhưng tâm lý tăng giá từ việc điều chỉnh luôn có” - ông Cường cho hay. Hiện lượng hàng tại trung tâm điện máy vẫn đủ bán trong tháng 2/2011 và chưa nhà sản xuất, nhà cung cấp nào thông báo giá mới. (Tuổi Trẻ 14/2)
ĐBSCL: Giá lúa gạo tăng
13/2, giá lúa gạo tại các tỉnh ĐBSCL tiếp tục tăng sau khi Hiệp hội Lương thực VN (VFA) chỉ đạo các doanh nghiệp tiến hành mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo. Tại vùng lúa đang thu hoạch huyện Tân Thạnh (Long An), thương lái mua lúa tươi giá 4.500 đồng/kg, lúa khô 5.500 đồng/kg (chủ yếu là lúa IR50404), tăng 300 đồng/kg so với hồi đầu tuần. Tại chợ đầu mối lúa gạo Bà Đắc và Tân Bình (Tiền Giang), các doanh nghiệp mua gạo lứt với giá 7.400-7.450 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với đầu tuần. Ông Nguyễn Văn Đôn, giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng cho biết, giá lúa gạo tăng một phần do các DN đang tập trung mua để giao các hợp đồng đã ký với Indonesia và Bangladesh trong tháng 2/2011. Trong khi đó, ông Phạm Văn Dư, phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), cho biết hiện nay nhiều địa phương đang thu hoạch lúa đông xuân nhưng khoảng hai tuần nữa, tức gần cuối tháng 2/2011, sẽ thu hoạch rộ và kết thúc vụ vào cuối tháng 3. (Tuổi Trẻ 14/2)
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Nhóm hàng chế biến xuất khẩu sẽ được quan tâm hơn
Ông Nguyễn Thành Biên - Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu của năm 2011 sẽ phụ thuộc nhiều vào nhóm công nghiệp chế biến. Dự kiến nhóm này sẽ đạt tốc độ tăng chung là 13% trong năm nay. Bằng việc xác định mục tiêu xuất khẩu của nhóm hàng này, các chính sách có liên quan sẽ tiếp tục được nghiên cứu, ban hành, để doanh nghiệp được hỗ trợ nhiều hơn. Giải pháp xúc tiến thương mại cũng sẽ được coi trọng trong thời gian tới. Ông Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, các doanh nghiệp đã thuận lợi hơn khi có khả năng được phê duyệt các chương trình xúc tiến thương mại (trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia) ngay từ đầu năm. "Điều đó giúp cho doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch đi tìm thị trường xuất khẩu, tiếp xúc với đối tác ngay từ đầu năm nên cơ hội xuất khẩu sẽ lớn hơn", ông Hải nói. Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại xác nhận sẽ quan tâm hơn tới việc tổ chức những sự kiện này dựa trên cơ sở đề xuất trực tiếp của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau. Đây sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu ngay trong thời gian tới. (Đầu Tư 12/2)
Hàng Việt Nam gia tăng xuất khẩu nhờ FTA
Đại đa số các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như nông sản, rau quả, dệt may, giày dép, điện, điện tử sẽ có cơ hội gia tăng xuất khẩu trên các thị trường Việt Nam đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) như ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Niu Di-lân và Ấn Độ. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã nhận định như vậy khi trao đổi về những cơ hội và thách thức do các FTA tạo ra cho Việt Nam. Thứ trưởng cho biết theo các FTA, 94% kim ngạch xuất khẩu của ta sang Nhật Bản đã được miễn thuế từ năm 2009, gần 100% hàng xuất khẩu sang ASEAN không phải chịu thuế từ năm 2010. Trung Quốc, Hàn Quốc cũng cam kết bãi bỏ thuế nhập khẩu cho 90% số dòng thuế từ năm 2010. Với Ôxtrâylia và Niu Di-lân, tỷ lệ tương ứng là 96,4% và 85%. Đến năm 2018, 100% hàng xuất khẩu của ta sang Ôxtrâylia và Niu Di-lân sẽ không phải chịu thuế nhập khẩu. Với Ấn Độ, từ năm 2010, 75% số dòng thuế đã về 0% và tới năm 2016 sẽ nâng lên thành 90% số dòng thuế. Đánh giá thế về việc tận những cơ hội đó của các doanh nghiệp trong nước, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nêu rõ, các doanh nghiệp của ta đã dần chủ động hơn trong việc tận dụng ưu đãi thuế trong các FTA. Tỷ lệ hàng hóa được hưởng ưu đãi của ta là khá cao so với các đối tác trong khu vực và đang có xu hướng tăng lên qua các năm. (Tamnhin.net 12/2)
QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
Hà Nội: Rau xanh bị tiểu thương làm giá
Hiện nay, trên thị thường thành phố Hà Nội, giá rau xanh đang tăng cao so với giá bán tại vườn của người trồng rau, tình trạng này đã khiến cho người trồng rau bức xúc. Tuy nhiên, người tiêu dùng chỉ biết chấp nhận, mặc kệ cho tiểu thương, người kinh doanh làm giá, không mấy ai quan tâm đến rau tăng giá, mà có hỏi thì các tiểu thương cho rằng thời tiết rét nhiều, nên rau tăng... (Lao Động 14/2)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Tỉ giá tăng, doanh nghiệp gặp khó
Nhiều doanh nghiệp thừa nhận việc tăng tỉ giá là cần thiết, giúp các doanh nghiệp minh bạch hơn trong sổ sách tài chính. Tuy nhiên, tỉ giá tăng đến 9,4% cũng đã đẩy giá USD trên thị trường tự do lên cao làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn. Các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu đều cho biết, họ sợ nhất là khi Nhà nước điều chỉnh tỉ giá USD và lần này có mức tăng quá cao vượt ngoài tính toán của họ. Lỗ nhiều nhất là Petrolimex do lượng hàng dự trữ lớn, chiếm hơn 50% thị phần. Tỉ giá tăng cao cũng khiến các doanh nghiệp nhập khẩu rơi vào tình trạng khó khăn. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, việc tăng tỉ giá họ đã dự tính nhưng vẫn bị “sốc” vì mức tăng quá cao. Các công ty kinh doanh gas cho biết, việc mua gas trong nước và nước ngoài đều phải tính bằng USD, cho nên khi tỉ giá tăng, phải điều chỉnh giá bán tăng ngay. Nếu tăng theo tỉ giá thì mỗi bình gas 12 kg phải tăng khoảng 30.000 đồng. Tuy nhiên, để cân đối nguồn hàng (đã nhập, đang nhập và sắp nhập) cũng như lượng hàng trên thị trường nên giá bán chỉ tăng hơn 5% (tức tăng 17.000 đồng/bình 12 kg). Các doanh nghiệp sản xuất thép cho hay, bình thường giá nguyên liệu tăng, giá bán trong nước cũng tăng theo, nay cộng thêm tỉ giá tăng đã góp phần tạo nên áp lực tăng giá bán sớm hơn. Ông Đỗ Duy Thái, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại – Sản xuất Thép Việt, nhận định: Giá USD trên thị trường tự do trước đây chỉ khoảng 21.200 đồng/USD nhưng nay đã tăng hơn 21.500 đồng/USD. Do đó, công ty đã phải có kế hoạch điều chỉnh tăng giá bán vào ngày 18-2, với mức tăng khoảng 400.000 đồng/tấn. Cũng theo ông Thái, thông tin giá điện tăng từ đầu tháng 3 tới (theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công Thương đưa ra mức tăng là hơn 10%, còn Chính phủ đưa ra con số 6,8%) sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiều lĩnh vực, buộc các nhà sản xuất phải điều chỉnh giá bán tăng theo. (Người Lao Động 13/2)./.
Tin Công Thương ngày 14-02-2011
TCCT
