TIN TỨC - SỰ KIỆN
6 nhóm giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát
Ngày 24/2, giới thiệu Nghị quyết mới của Chính phủ về “những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Nghị quyết có 6 nhóm giải pháp chủ yếu. Thứ nhất, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng. Theo đó Chính phủ sẽ điều hành thắt chặt lại, kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng tối đa là 20%, nếu cần thiết thì có thể là 17-19%; tổng phương tiện thanh toán khoảng 15-16%. Giảm tốc độ và tỉ trọng cho vay vốn tín dụng của khu vực phi sản xuất, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Chính phủ sẽ tăng cường quản lý ngoại hối... Thứ hai, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 5% GDP. Tạm dừng trang bị mới ôtô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng, giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu... Giám sát chặt chẽ việc vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp…Thứ ba, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu (không quá 16%), sử dụng năng lượng tiết kiệm. Trong quý 2/2011, ban hành và thực hiện quy định về điều tiết cân đối cung - cầu đối với từng mặt hàng thiết yếu. Xem xét miễn, giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế nguyên liệu đầu vào nhập khẩu phục vụ sản xuất xuất khẩu đối với những ngành hàng trong nước còn thiếu nguyên liệu như dệt may, da giày, thủy sản, hạt điều, gỗ, dược phẩm…Thứ tư, điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo. Thứ năm, tăng cường bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo hỗ trợ giảm nghèo tại các địa phương, nhất là các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo, địa phương nghèo xuất khẩu lao động; cho vay học sinh, sinh viên... Thứ sáu, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. (Tuổi Trẻ 25/2)

Điện, xăng có thể làm tăng chỉ số giá thêm 2%
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, giá xăng dầu đã bị kìm nén quá lâu, ngành điện đã lỗ tới 28.000 tỷ đồng do đó buộc phải tăng giá. Việc điều chỉnh giá điện, xăng dầu và tỷ giá có thể làm chỉ số CPI cả năm tăng 2%. Bộ Trưởng Ninh cho rằng: Chúng ta đã kiềm chế giá điện lâu quá rồi. Tăng giá điện lên 165 đồng mỗi kWh mới chỉ là một bước điều chỉnh rất nhỏ. Theo tính toán, đáng ra phải điều chỉnh tới 62%, tương ứng với tăng hơn 650 đồng một kWh. Tuy nhiên Chính phủ đã tính toán, nếu điều chỉnh như thế sẽ gây sốc cho nền kinh tế và tác động tới đời sống của nhân dân. Do đó, lần này mới chỉ điều chỉnh một bước dựa trên nguyên tắc Nhà nước lùi khấu hao tới 90%, tức là cơ cấu vào giá chỉ có 10%. Đồng thời dừng một số khoản thu như phí môi trường cũng như các khoản nợ cũ vẫn chưa tính vào mức tăng giá này. Tính đến 31/12/2010, ngành điện lỗ 28.000 tỷ đồng, tính đến hết năm 2011, con số này có thể lên tới 57.000 tỷ đồng. Do đó, ngay cả khi tăng giá thì ngành điện vẫn chưa hòa vốn. Trả lời câu hỏi: Vừa điều chỉnh giá điện, Chính phủ lại tiếp tục tăng giá xăng tới 2.900 đồng, vượt xa cả năm 2008. Việc đồng loạt tăng giá như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào đến CPI cả năm?, Bộ Trưởng Ninh cho hay: Cuối năm 2010, tình hình lạm phát trong nước tăng nên Chính phủ chủ trương chưa điều chỉnh giá xăng dầu. Chính việc kìm nén đó khiến ngành xăng dầu hết sức khó khăn. Đáng lẽ ra phải tăng giá xăng lên 6.400 đồng mỗi lít nhưng để tránh gây sốc cho nền kinh tế, chính phủ điều chỉnh dần dần. Ngay cả khi tăng giá xăng dầu, chúng ta vẫn thấp hơn Lào 5.000 đồng/ mỗi lít. Nếu tính cả điện, xăng dầu và tỷ giá thì cả năm nay, chỉ số CPI có thể tăng thêm 2%. Ông Ninh nói: Cho đến giờ phút này, chúng ta không thể lùi được nữa. Ngành điện đã lỗ quá lớn rồi. Giá xăng dầu chúng ta đã kìm nén quá lâu. Trong bối cảnh giá thế giới còn tăng, nếu chúng ta giữ giá thì nền kinh tế sẽ méo mó. Cũng phải thẳng thắn rằng, nguồn lực của Nhà nước không thể bù lỗ được mức cao như thế nữa. Chúng ta buộc phải lựa chọn phương án để nền kinh tế có thể hạch toán một cách đầy đủ, đồng thời hạn tối đa tác động xấu nhất tới nền kinh tế. Theo ông Ninh, lựa chọn bước đi như thế là hợp lý trong bối cảnh hiện nay. (VnExpress 24/2)

2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,6%
Theo Bộ KH&ĐT, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2/2011 theo giá so sánh 1994 ước đạt 59,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ 2010. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 12,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 22,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 24,9 nghìn tỷ đồng, tăng 20%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 130,93 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2010, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch là 14%. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước tăng 7,0%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 17,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,6%. Trong 2 tháng đầu năm 2011, nhiều sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước như bình đun nước nóng tăng 134,7%; khí hoá lỏng tăng 26,2%, giày thể thao tăng 30,9%; sơn hoá học các loại tăng 25,2%, vải dệt từ sợi tổng hợp tăng 22,3%, xi măng tăng 19,4%, gạch lát ceramic tăng 17,2%, đường kính tăng 17,9%, thuỷ hải sản chế biến tăng 15,9%, kính thuỷ tinh tăng 15,8%, xe máy tăng 19,2%, giấy bìa các loại tăng 18,1%,.... Một số sản phẩm có tốc độ tăng thấp hoặc giảm là điều hoà nhiệt độ giảm 54,4%; ôtô tải giảm 20,1%; tủ lạnh, tủ đá giảm 10,7%, khí đốt thiên nhiên giảm 8,2%; gạch xây bằng đất nung giảm 4,7%; dầu thô khai thác giảm 4%;... (Ndbnd 25/2)

Phần 1: Tin công nghiệp
ĐIỆN LỰC
Giá điện mới chỉ bằng 24,3% mức phải tăng
Đó là khẳng định của Bộ Tài chính về giá điện mới sẽ áp dụng từ 1/3. Dù tăng giá kỷ lục, ngành điện vẫn bị “treo” 27.917 tỷ đồng chi phí phát sinh đầu vào. Nếu tính đủ khoản này, giá điện sẽ tăng tới 62%. Mức tăng 15,28% là cao nhất từ trước tới nay trong các lần điều chỉnh giá điện. Song, chia sẻ với báo chí chiều 24/2, Bộ Tài chính khẳng định, mức tăng đó vẫn còn "khiêm tốn" so với giá thị trường. Bởi vì, giá điện mới của năm 2011 sẽ áp dụng từ 1/3 tới vẫn chỉ bằng 24,3% so mức đáng lẽ phải điều chỉnh. Nhà nước vẫn kiềm mạnh giá điện. Trước mắt, với chính sách này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tạm thời không có lợi nhuận, tiếp tục bị lỗ. Tập đoàn Than- Khoáng sản, đơn vị bán than cho điện sẽ phải tiếp tục chịu thiệt vì bán dưới giá thành. Lý giải cụ thể hơn, Bộ Tài chính cho hay, EVN đã phải "khoanh" lại mọi khoản chi phí đầu vào phát sinh năm 2010. Khoản 27.917 tỷ đồng chi phí phát sinh trong năm 2010 của EVN bị "treo" lại, chưa được tính đủ vào giá điện mới. Bộ Tài chính cũng cho biết, các chi phí đã phát sinh trên của EVN sẽ xử lý dần vào các năm sau qua giá điện. Khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế điều chỉnh giá điện tự động, các khoản này sẽ được đưa vào kỳ điều chỉnh giá điện tiếp theo ngay trong năm 2011.Mục tiêu phấn đấu đến khoảng năm 2012, sẽ giải quyết hết số lỗ cho EVN…(Diễn Đàn Kinh Tế Việt Nam 24/2)

Nhật đàm phán xây nhà máy điện lớn nhất tại Việt Nam
Phát ngôn viên của Tập đoàn thương mại Nhật Bản Marubeni cho biết, tập đoàn này đang thực hiện một cuộc đàm phán với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) về việc xây dựng một nhà máy điện đốt than tại Việt Nam. Tờ báo Nikkei cho biết, tổng vốn đầu tư dự án là 2 tỷ USD và sẽ là nhà máy lớn nhất quốc gia với công suất 1.200 MW. Nikkei cũng đưa tin, Marubeni và Vinacomin sẽ hình thành một liên doanh để xây dựng các nhà máy điện tại tỉnh Nghệ An. Marubeni sẽ có khoảng 35-45% cổ phần. Hoạt động xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm tới và sẽ hoàn thành vào năm 2016. (Dvt.vn 24/2)

Điện Hiệp Phước kiến nghị tăng giá điện 200%
Ngày 24/2, UBND TP.HCM cùng các sở ngành liên quan đã có cuộc họp với Cty TNHH Điện lực Hiệp Phước (Nhà máy điện Hiệp Phước) về các vướng mắc xung quanh kiến nghị tăng giá điện của đơn vị này. Điện Hiệp Phước cho biết, nếu không tăng giá điện nhiều khả năng phải ngừng hoạt động từ ngày 1/4/2011. Trình bày tại cuộc họp, đại diện Điện Hiệp Phước cho biết thời gian qua giá dầu thế giới liên tục biến động theo chiều hướng tăng, nguồn khí gas do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cung cấp đã ngưng nhiều tháng... nên giá thành sản xuất điện tăng khoảng 15 cent/kWh. Trong khi đó, giá thành bình quân mà Điện Hiệp Phước bán lại cho Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu chế xuất Tân Thuận và khu đô thị Nam Sài Gòn khoảng 5 cent/kWh (theo giá quy định của Chính phủ). Vì vậy, từ năm 2005-2010 Điện lực Hiệp Phước bị lỗ khoảng 120 triệu USD. Điện Hiệp Phước cho biết đã “cầu cứu” Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để được cung cấp khí gas chạy máy phát điện, giảm bù lỗ. Tuy nhiên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết hiện nhu cầu sử dụng khí gas trên toàn quốc khoảng 23,1 triệu m3/ngày trong khi khả năng cung ứng chỉ 20 triệu m3/ngày nên không thể cung cấp khí gas cho Điện Hiệp Phước được. Do đó, việc cấp khí gas cho Điện Hiệp Phước chỉ còn nguồn nhập khẩu. Tuy nhiên giá thành khí gas nhập khẩu cao gấp ba so với giá trong nước và nhanh nhất phải đến năm 2014 mới nhập khẩu được. Trước tình hình trên, Điện Hiệp Phước đề xuất tăng giá điện lên 200% so với giá hiện tại. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Vũ Quang, phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), cho biết, theo dự báo trong bốn tháng mùa khô sắp tới toàn hệ thống thiếu 1,6-1,7 tỉ kWh. Do đó nếu Điện Hiệp Phước ngưng hoạt động chẳng những EVN không có nguồn bổ sung mà còn làm tình hình thiếu điện thêm nghiêm trọng. Cũng theo ông Quang, việc quyết định giá điện trên toàn quốc sẽ do Chính phủ quyết. Tuy nhiên trường hợp của Điện lực Hiệp Phước cung cấp điện cho khu vực trước đây Nhà nước chưa đầu tư nên sẽ có cơ chế đặc thù…(Tuổi Trẻ 25/2)

KHAI KHOÁNG
Bắc Kạn, Cao Bằng: Nóng bỏng nạn khai thác vàng trái phép
Trong những ngày này, tại vùng giáp ranh giữa xã Bành Trạch, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) và xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), nạn khai thác vàng trái phép lại bùng phát với số lượng người và phương tiện máy móc công khai. Cả một đoạn sông dài hơn 1km, thuộc thôn Tồm Làm, xã Bành Trạch, hoạt động khai thác vàng trái phép diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thì vắng bóng. Anh Đặng Văn Chắn - Người dân xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết: Hoạt động khai thác vàng trái phép ở vùng này diễn ra hơn 3 tháng nay, dịp trước trong và sau Tết có nhiều máy xúc vào đây làm vàng, đông người vào làm vàng nên đất soi bãi cũng được giá. Ông Nguyễn Văn Ba - Chủ tịch huyện Ba Bể cho biếtm từ tháng 11/2010 đến nay, huyện đã thành lập tổ công tác liên ngành và đã có 7 lần tổ chức truy quét vàng tặc. Đợt truy quét gần đây nhất là vào 11/2. Lực lượng liên ngành của huyện đã mang cả bình ôxy, máy hàn vào cắt tại chỗ các sàn tuyển vàng. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rút, vàng tặc quay lại ngay. (Hà Nội Mới 25/2)


Quảng Ninh: Ngăn chặn nạn khai thác than trái phép
Do siết chặt công tác quản lý trong khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn, đến nay nạn khai thác than trái phép trên địa bàn Quảng Ninh cơ bản được ngăn chặn. Các điểm "nóng" như: Đông Triều, Uông Bí, Hoành Bồ, Hạ Long, Cẩm Phả, liên tục tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện và triệt phá kịp thờicác điểm khai thác than trái phép, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm và tái phạm. Được biết, chỉ trong tháng 2/2011, Quảng Ninh đã bắt giữ, xử lý gần 70 trường hợp vận chuyển, kinh doanh than trái phép; triệt phá 103 lượt điểm tái khai thác than trái phép, thu giữ 3.573 tấn than, phạt 60 triệu đồng... (Website Chính Phủ 24/2)

Dự án sản xuất thép lớn nhất Bắc Kạn đổi chủ đầu tư
Năm 2007, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi (Hà Nội) được tỉnh Bắc Kạn chấp thuận cho đầu tư Khu liên hợp gang thép công suất 250.000 tấn/năm và Nhà máy nung tuyển quặng sắt công suất 600.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới. Tuy đã được phép thăm dò và khai thác các mỏ khoáng sản sắt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhưng do quá trình đầu tư không hiệu quả, doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính nên công ty đã có văn bản xin chuyển chủ đầu tư dự án từ công ty Vạn Lợi sang cho Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Vạn Lợi - Bắc Kạn. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 23/2, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý việc chuyển đổi Chủ dự án từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi sang Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim Vạn Lợi-Bắc Kạn. Được biết, dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp gang thép công suất 250.000 tấn/năm và Nhà máy nung tuyển quặng sắt công suất 600.000 tấn/năm tại Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới sẽ do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương hướng dẫn Công ty khoáng sản và luyện kim Vạn Lợi-Bắc Kạn hoàn tất các hồ sơ liên quan và triển khai theo đúng quy định.(Thông Tấn Xã Việt Nam 25/2) 

CƠ KHÍ - HÓA CHẤT
Phân đạm sắp vào “cuộc chiến”
Sản phẩm Đạm Phú Mỹ sẽ không còn ở vị trí chủ đạo thị trường, khi cuối năm 2011, sẽ có thêm nhiều nhà máy phân đạm khác chính thức đi vào hoạt động. Ông Chu Văn Tuấn - Phó tổng giám đốc Vinachem, kiêm Trưởng BQL Dự án Đạm Ninh Bình cho biết, theo kế hoạch, tháng 11/2011, sản phẩm phân đạm của Nhà máy Đạm Ninh Bình thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư. Với sản lượng 560.000 tấn/năm, Nhà máy Đạm Ninh Bình sẽ bổ sung nguồn cung đáng kể từ nội địa cho thị trường phân đạm trong nước, hiện đang phải nhập khẩu tới 60%. Không chỉ có đạm Ninh Bình, Dự án Đạm Cà Mau công suất 800.000 tấn/năm do Tập đoàn Dầu khí (PVN) làm chủ đầu tư cũng đang dốc hết tốc lực để về đích đúng hẹn (cuối năm 2011, đầu năm 2012). Tới hết năm 2010, dự án này đã hoàn thành 74,4% tổng khối lượng công việc… Với sự có mặt của hai nhà máy sản xuất phân đạm mới vào cuối năm nay, năng lực sản xuất phân đạm của các doanh nghiệp trong nước sẽ được nâng từ hơn 900.000 tấn/năm lên trên 2,2 triệu tấn/năm. Nhưng sẽ không chỉ dừng lại đó, với Dự án mở rộng đầu tư Nhà máy Đạm Hà Bắc từ 180.000 tấn/năm lên 500.000 tấn/năm đã được khởi công tháng 11/2010, hay sự góp mặt của Dự án đạm thuộc Công Thanh Group tại Khu kinh tế Nghi Sơn với công suất khoảng 560.000 tấn/năm, công suất của các nhà máy đạm trong nước có thể vượt 3 triệu tấn/năm trong tương lai không xa. Như vậy, việc xuất khẩu phân đạm sẽ là điều rất gần, nếu các nhà máy sản xuất phân đạm đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động phát huy hết công suất. (Đầu Tư 25/2)

VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Vật liệu xây dựng rục rịch tăng giá
Thị trường vật liệu xây dựng ngay trong tháng giêng âm lịch đã thay đổi giá theo hướng tăng cao, trong khi tình hình xây dựng đầu năm trầm lắng. Giá xi măng, gạch, cát, đặc biệt là sắt thép tăng mạnh ngay khi các cửa hàng mở cửa trở lại sau những ngày nghỉ tết. Bên cạnh những tác động chủ yếu từ bên ngoài như giá phôi thép, thép phế (phụ thuộc vào nhập) tăng cao, thì tỉ giá, giá điện (chiếm 5% - 7% giá thép), giá xăng dầu, phí vận chuyển… tăng đã góp phần làm giá sắt, thép đội lên cao. Còn xi măng, từ tháng 2, Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) điều chỉnh giá bán tăng 60.000 đồng/tấn, khiến thị trường vật liệu xây dựng ngay đầu năm cùng dắt nhau đi lên. Tuy giá cao, nhưng việc tiêu thụ lại hết sức chậm. Chị Hồng Thu, quản lý Công ty cổ phần thép An Bình (26C Đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Hà Nội) chia sẻ: “Với các công trình cũ thường đã chuẩn bị vật liệu xây dựng từ trước Tết, còn công trình sau Tết, người dân đang nghe ngóng giá, chưa dám mua, nên lượng tiêu thụ không bao nhiêu. So với cùng kỳ năm trước, năm nay, sản lượng tiêu thụ sắt thép xây dựng của công ty chậm hơn nhiều”…(Đất Việt 25/2)

CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG VÀ CHẾ BIẾN
Máy phát điện sẽ “nóng”
Vào chiều 23/2, Thủ tướng kí quyết định tăng giá điện lên 15,28% kể từ ngày 1/3/2011. Dù giá điện tăng, không có gì đảm bảo tình trạng thiếu điện sẽ chấm dứt. Theo Bộ Công Thương, lượng điện cả nước nhập khẩu từ Trung Quốc dự kiến trong năm nay có thể đạt tới con số trên 4.500 triệu kWh. Tình hình cung ứng điện gặp nhiều khó khăn cũng là nguyên nhân khiến EVN đang có dự tính cắt giảm điện từ tháng 3 năm nay. Những thông tin trên đã khiến không ít người dân thấy lo lắng, nhiều gia đình thậm chí đã có sự chuẩn bị sẵn sàng cho điệp khúc “cắt điện luân phiên”. Dạo qua một số các con phố quanh Hà Nội như Cầu Giấy, Đội Cấn, Bà Triệu, Phố Huế… có thể nhận thấy, dù thị trường máy phát điện chưa “nóng” nhưng các chủ cửa hàng vẫn rất lạc quan. Thậm chí, tại cửa hàng 341 Cầu Giấy, chủ hàng cho biết anh vẫn nhập máy phát điện về hàng tháng. Trả lời cho câu hỏi vì sao lại bán mặt hàng “trái mùa” trong thời điểm hiện nay, chủ hàng cho biết: “Có một số khách đã tìm mua từ bây giờ với hy vọng giá rẻ hơn so với tháng 6,7.” Nhu cầu tiêu thụ điện tăng, tình trạng sản xuất điện còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy tình trạng “cắt điện luân phiên” đã trở nên quen thuộc với người dân, máy phát điện vì thế đã trở thành mặt hàng “nóng” nhất vào mùa hè trong vài năm gần đây. Có một đặc điểm dễ nhận thấy là, mặc dù thị trường máy phát điện rất đa dạng với đủ loại nhãn hiệu, nguồn gốc như Honda, Yamaha, Elemax... từ Nhật Bản, Daishin, Hyundai... từ Hàn Quốc hay các sản phẩm nội như Hữu Toàn… thì máy phát điện nguồn gốc Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế… (Đầu Tư 24/2)

Thức ăn vật nuôi “nhảy giá” chóng mặt
Cùng với việc tăng giá dầu, giá điện, giá xăng, tỷ giá USD/VNĐ... thời gian gần đây mặt hàng thức ăn chăn nuôi cũng tăng giá đến chóng mắt. Từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi sau 3 - 4 lần tăng giá, hiện, đã tăng tổng cộng khoảng 1.000 đồng/kg các loại. Cuối tuần qua, công ty Thức ăn chăn nuôi CP đã tăng giá thức ăn cho heo lên 300 đồng/kg các loại. Theo ông Trần Văn Hạt - Giám đốc kinh doanh Công ty CP, giá các loại cám heo từ heo đang tập ăn đến heo xuất chuồng đã tăng thêm 75 ngàn đồng/bao (25kg). Công ty Proconco, Anova và Việt Thắng cũng vừa tăng giá thức ăn cho cá tra lên 200 đồng/kg các loại. Riêng về thức ăn chăn nuôi cho heo, gà thì Proconco chưa tăng. Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng - Chủ tịch HĐQT Proconco khẳng định, công ty đang chịu lỗ khá nặng, nếu các chi phí đầu vào tăng, giá USD tăng, cộng với áp lực tăng giá, điện, xăng dầu… đang tăng cao, thì đương nhiên giá thức ăn chăn nuôi tại công ty cũng sẽ phải tăng theo. Đồng quan điểm đó, đại diện Công ty Cargill Việt Nam, cũng cho biết sắp tới Cargill có thể sẽ tăng giá. Theo các chuyên gia kinh tế, để giảm áp lực tăng chi phí khi giá nguyên liệu thế giới tăng mạnh thì giải pháp đơn giản nhất là đẩy mạnh việc sử dụng nguồn nguyên liệu nội địa, tuy nhiên, hiện nay nguồn nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi của Việt Nam vẫn còn ở quy mô nhỏ, manh mún, chưa được chú trọng phát triển nên giải pháp này xem như vô hiệu.Hơn nữa, do đa phần nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phải nhập (trị giá 2,4 tỉ USD mỗi năm) nên giá USD tăng cao đã kéo giá thức ăn chăn nuôi lên…(Diễn Đàn Doanh Nghiệp 24/2)

Bài toán khó của doanh nghiệp xuất khẩu cà phê
Chưa bao giờ giá cà phê tăng như hiện nay. Tuy nhiên, DN cà phê đang phải xây dựng những chiến lược cạnh tranh rốt ráo với DN ngoại vì theo cam kết WTO, 2011 cũng là năm các DN ngoại được kinh doanh mặt hàng này tại VN. Hiện nay, nhiều DN trong nước đang cho rằng, những DN nước ngoài tự ý tổ chức mạng lưới thu gom cà phê trực tiếp trong dân đã gây bất ổn cho ngành là vi phạm pháp luật VN. Theo Hiệp hội cà phê cacao VN - VICOFA VN mở cửa thị trường cà phê và thực thi cam kết WTO, theo đó mặt hàng cà phê không thuộc bộ tính hạn chế quyền XK. Quyền XK là quyền mua hàng hóa tại VN để XK, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hải quan hàng hóa XK. Tuy nhiên, quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại VN để XK. Chỉ có điều ngành cà phê VN lại đang tồn tại nghịch lý nhiều người bán, quá ít người mua nên tình trạng DN nước ngoài tổ chức mạng lưới mua gom khiến nhiều DN VN điêu đứng. Để phát triển bền vững ngành cà phê, theo ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội cà phê ca cao VN, hàng năm vào đầu vụ các DN nên mua tạm trữ từ 200.000 - 300.000 tấn cà phê. Làm được điều này, các ngân hàng cần cung ứng đủ nguồn vốn với thời hạn vay từ 6 - 9 tháng. Mặt khác, người trồng cà phê nên liên kết lại để có điều kiện áp dụng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở xay và chế biến nhằm giảm bớt phụ thuộc vào thời tiết khi vào vụ thu hoạch. Liên kết để tăng nguồn vốn, nâng chất lượng và nâng giá cà phê tăng lên. Hơn nữa, với việc sớm đưa hai sàn giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột và Triệu Phong vào hoạt động và kết nối với thị trường thế giới hi vọng thời gian tới ngành cà phê VN sẽ giải được bài toán khó này. (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 25/2)

CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
Vĩnh Long: Tháng 2, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 32,49 triệu USD
Trong tháng 2/2011, tổng kim ngạch xuất khẩu của Vĩnh Long ước tính đạt 32,49 triệu USD, tăng 64,9% so với tháng trước và tăng gấp 2,87 lần cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo trong tháng 2 gặp nhiều thuận lợi nhờ giá gạo trên thế giới đang tăng cùng với việc tỉnh đã ký và thực hiện được nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo lớn sang Indonesia, Bangladesh và Châu Phi. Ngoài gạo, trong tháng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả tăng 9,99%, hàng hóa khác tăng 80,11% so với tháng trước nhưng do tỉ trọng nhỏ nên đóng góp không đáng kể vào mức tăng của tổng kim ngạch xuất khẩu.Lũy kế hai tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 52,19 triệu USD, tăng gấp 1,95 lần cùng kỳ năm trước. Tổng trị giá nhập khẩu trong tháng ước đạt 6,57 triệu USD, tăng 1,51% so với tháng trước và chỉ bằng 78,9% cùng tháng năm trước. Lũy kế hai tháng đầu năm ước tổng kim ngạch nhập khẩu của tỉnh đạt 13,04 triệu USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2011 tăng 1,43% so với tháng trước và tăng 12,72% so với cùng kỳ với hầu hết 9/11 nhóm hàng tăng giá. (Theo Dvt 24/2)

Thanh Hóa: 2 tháng đầu năm, giá trị công nghiệp ước đạt 3.200 tỷ đồng
Tháng 2/2011, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh dự kiến sẽ đạt khoảng trên 1.400 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ đồng so với tháng 2/2010. Tính chung 2 tháng đầu năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt gần 3.200 tỷ đồng, tăng 700 tỷ đồng so với 2 tháng đầu năm trước. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực có mức tăng so với cùng kỳ năm trước là đường kết tinh, thủy sản đông lạnh, quần áo may sẵn, giấy bìa, xi-măng các loại...(Đại Biểu Nhân Dân 25/2)

Đồng Nai: 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 17%
Sở Công Thương cho biết, ước tính 2 tháng đầu năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt hơn 18,3 ngàn tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Có 8/9 ngành công nghiệp tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2010, trong đó các ngành có mức tăng trưởng cao như: công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng tăng 14,6%; công nghiệp dệt, may và giày dép tăng 17%; công nghiệp chế biến gỗ, tre tăng 17,4%; công nghiệp điện - điện tử tăng 12,9%... Riêng ngành công nghiệp điện, nước giảm 4,1% so với 2 tháng đầu năm 2010. (Báo Đồng Nai 24/2)


Phần 2: Tin Thương mại
XUẤT NHẬP KHẨU
Điều chỉnh tỷ giá, xuất khẩu cũng gặp khó
Các hợp đồng xuất khẩu ký từ năm 2010 được xem là tin vui với các doanh nghiệp thủy sản và dệt may, thì nay, lại khiến họ dở khóc dở cười khi giá nguyên liệu tăng. Tiếp tục giao hàng theo hợp đồng thì lỗ hoặc hòa vốn, từ chối thì mất mối. Trước áp lực chi phí đầu vào tiếp tục tăng mạnh, đầu tuần qua, hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) đã phải nhóm họp doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cảnh báo không vội vàng bán giá thấp. Ông Dương Ngọc Minh - Phó chủ tịch Vasep, đồng thời là tổng giám đốc công ty cổ phẩn thủy sản Hùng Vương tính toán, phần lợi 9,3% khi tỷ giá điều chỉnh mới bù được 1/3 mức tăng giá nguyên liệu. Cũng giống như một số doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, doanh nghiệp xuất khẩu tôm sú, tôm thẻ chân trắng cũng cho rằng, tuy giá bán sản phẩm đang cao thì cũng không bù lại những khoản chi phí đầu vào đang tăng chóng mặt. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cho rằng, khi điều chỉnh tỷ giá thì tưởng chừng họ sẽ được lợi nhiều nhất, nhưng thực tế ngược lại. Đối với đơn vị làm hàng thủy sản, nếu tính đúng, tính đủ thì chi phí đầu vào tăng ít nhất 12 – 15%, nhưng giá bán không thể tăng tùy tiện được, vì còn phải cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc. Còn với ngành dệt may mặc, đồ gỗ, vốn sử dụng tới 80% nguyện liệu nhập khẩu, thì tỷ giá, lãi suất tăng thêm còn gây áp lực lên chi phí đầu vào lớn hơn so với trước khi có điều chỉnh. Ông Phạm Xuân Hồng - Phó chủ tịch hiệp hội Dệt may Việt Nam nói: “Tỷ giá tăng song hành cùng các biến động về lao động, chi phí sản xuất, nguyên vật liệu… đang làm cho doanh nghiệp phải đối phó với bất ổn còn khó hơn cả khi tỷ giá ở mức như cũ. Và tình trạng công ty có hợp đồng xuất khẩu ký đến hết quý 2/2011 nhưng lợi nhuận thấp sẽ lại tái diễn”…(Công Thương 25/2)

2010, xuất khẩu hàng hoá sang Hà Lan năm 2010 tăng 26,5%
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Hà Lan tháng 12/2010 đạt 192 triệu USD, tăng 20,8% so với tháng trước và tăng 48,5% so với cùng kỳ năm 2009, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hà Lan năm 2010 đạt 1,7 tỉ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ 2009... Giày dép các loại dẫn đầu mặt hàng về kim ngạch xuất khẩu sang Hà Lan năm 2010, đạt 319 triệu USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ, chiếm 18,9% trong tổng kim ngạch; đứng thứ hai là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 305,8 triệu USD, tăng 62,5% so với cùng kỳ, chiếm 18,1% trong tổng kim ngạch; thứ ba là hàng dệt, may đạt 167 triệu USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ, chiếm 9,9% trong tổng kim ngạch. Một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hà Lan năm 2010 có độ suy giảm: Gạo đạt 829 nghìn USD, giảm 34,7% so với cùng kỳ, chiếm 0,05% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là sản phẩm gốm sứ đạt 2,8 triệu USD, giảm 26% so với cùng kỳ, chiếm 0,4% trong tổng kim ngạch; cà phê đạt 39 triệu USD, giảm 16,4% so với cùng kỳ, chiếm 2,3% trong tổng kim ngạch; sau cùng là sản phẩm từ cao su đạt 1,3 triệu USD, giảm 6,1% so với cùng kỳ, chiếm 0,08% trong tổng kim ngạch. (Vinanet 23/2)

2010, nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô trị giá 1,93 tỷ USD
Kim ngạch nhập khẩu các loại linh kiện phụ tùng ô tô vào Việt Nam năm 2010 đạt trị giá 1,93 tỷ USD, chiếm 2,28% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá cả nước trong năm 2010, tăng 7,25% so với năm 2009. Bốn thị trường lớn cung cấp nhóm sản phẩm này cho Việt Nam năm 2010 là Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong năm 2010, nhập khẩu nhóm hàng này từ hầu hết các thị trường đều tăng kim ngạch so với năm 2009, tuy nhiên có 3 thị trường bị sụt giảm kim ngạch là Tây Ban Nha, Đài Loan và Trung Quốc với mức giảm lần lượt là: 29,71%, 12,03% và 9,31%. Thị trường tăng trưởng mạnh nhất về kim ngạch là Thuỵ Điển tăng 124% so với năm 2009, mặc dù kim ngạch chỉ đạt 7,55 triệu USD; thêm vào đó là các thị tường cũng đạt kim ngạch cao trên 30% so với năm 2009 như: Hà Lan tăng 73,03%, đạt 97,7triệu USD; Nga tăng 40,96%, đạt 8,25triệu USD; Braxin tăng 34,69%, đạt 7,31triệu USD; Đức tăng 32,99%, đạt 65,86triệu USD; Hoa Kỳ tăng 30,89%, đạt 8,48triệu USD. (Vinanet 24/2) 

2010, kim ngạch nhập khẩu từ Italia tăng 13,26%
Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Italia tháng 12/2010 đạt 65,62 triệu USD, giảm 14,88% so với tháng 11/2010, giảm 19,12% so với tháng 12/2009. Tính chung cả năm 2010, kim ngạch nhập khẩu từ Italia đạt gần 822,47 triệu USD, tăng 13,26% so với năm 2009, chiếm 0,97% tổng trị giá nhập khẩu hàng hoá của cả nước. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là mặt hàng đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu từ Italia, tiếp theo là xe máy nguyên chiếc và nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày...Một số mặt hàng có mức tăng trưởng mạnh về kim ngạch năm 2010 so với năm 2009 như máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 137,76%, giấy các loại tăng 104,23%, kim loại thường khác tăng 99,71%. Có 6/20 mặt hàng có mức tăng trưởng âm về kim ngạch so với năm 2009 như sản phẩm từ sắt thép giảm 43,49%, gỗ và sản phẩm gỗ giảm 26,69%...(Vinanet 23/2)

Hà Tĩnh: 2011, phấn đấu nâng kim ngạch xuất khẩu đạt 70 triệu USD
Năm 2011, Hà Tĩnh phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 70 triệu USD. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất kinh doanh như xăng dầu, điện đang đồng loạt lên giá, đồng USD cũng không ngừng biến động … là một trong những rào cản đến việc hoàn thành mục tiêu trên. Để giải quyết vấn đề trên, Ban Chỉ đạo về Đề án xuất khẩu của tỉnh cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp. Theo đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án sản xuất sản phẩm hàng hóa xuất khẩu như: Dự án Nhà máy lắp ráp ô tô, xe máy xuất khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo; hỗ trợ, khuyến khích xây dựng các mô hình sản xuất nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, đảm bảo chất lượng phục vụ xuất khẩu; triển khai thực hiện các cơ chế chính sách ưu đãi đã được ban hành, trong đó, có chính sách hỗ trợ xuất khẩu đối với các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu một cách có hiệu quả. Bệnh cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ xuất khẩu như: Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Cảng biển và dịch vụ cảng; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ; xây dựng các sản phẩm chủ lực; tăng cường liên doanh, liên kết và chú trọng xây dựng chiến lược phát triển lâu dài.. Được biết, hiện nay, Hà Tĩnh có hơn 40 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu ra thị trường thế giới (chưa kể các doanh nghiệp xuất khẩu từ nội địa vào Khu kinh tế). (Website Đảng Cộng Sản 25/2)

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Giá hàng thực phẩm đông lạnh giảm nhẹ
Sau đợt tăng giá mạnh vào đầu tháng 10, khoảng một tuần trở lại đây giá các mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu đã hạ nhiệt. Theo các doanh nghiệp nhập khẩu thịt đông lạnh, hiện giá các loại cánh gà, đùi gà, thịt heo, bò... đều đã giảm 10-15% so với trước đó. Nguyên nhân, theo giới nhập khẩu, là do giá thịt đông lạnh xuất xứ từ Mỹ giảm, kéo hàng nhập khẩu từ Úc, Argentina giảm theo. (Tuổi Trẻ 24/2)

Từ 1/3, nhiều loại sữa tăng giá mạnh đến 20%
Từ 1/3, các hãng sữa chính thức điều chỉnh giá mặt hàng sữa bột thêm từ 6 - 20%; nhưng mấy ngày gần đây, tình trạng hết hàng, tăng giá đã diễn ra tại nhiều đại lý ở Hà Nội. Theo một đại lý tại phố Ngọc Hà, cửa hàng đã nhận được bảng giá mới của nhiều mặt hàng sữa như: Ensure, PediaSure, Similac của Abbott; Friso Gold của Dutch Lady… với mức tăng từ 6 - 20% kể từ ngày 1/3. Tuy nhiên, trong khoảng 1 tuần nay, cửa hàng này không còn nhiều hàng để bán. Tại phố Trường Chinh, đoạn gần cầu vượt Giải Phóng, chủ những cửa hàng sữa cho biết giá nhiều loại sữa đã tăng thêm 10% gần 1 tuần nay. Họ cũng cho biết, các hãng sữa bột đã gửi báo giá mới với mức tăng thấp nhất là 6% và cao nhất 17 - 20% kể từ ngày 1/3 tới. Chi phí đầu vào tăng cao như tỷ giá ngoại tệ tăng 13%; thuế nhập khẩu sữa tăng từ 5% lên 10%; chi phí mua nguyên liệu (lon thiếc, thùng giấy...) tăng 10 - 30%... được xem là nguyên nhân khiến các hãng sữa điều chỉnh tăng giá bán trong dịp này… (Dân Trí 24/2)

Thành phố Hồ Chí Minh: Điện chưa tăng, giá cả đã “nhảy”
Dù đến ngày 1/3, giá điện mới với mức tăng 15,28% mới được áp dụng, nhưng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tiểu thương đã sốt sắng đẩy giá cả các mặt hàng tăng lên một “tầm cao mới”.Tại chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10), một kg cà rốt được bán với giá tới 18.000 đồng, cà chua cũng lên tới 10.000 đồng/kg. Khoai tây bán tại chợ Tân Định cũng lên tới 30.000 – 35.000 đồng/kg... Đối với mặt hàng tươi sống, giá cũng đội lên tới 50%, đơn cử như cá điêu hồng bán với giá 45.000 đồng/kg, trong khi tại chợ Bình Điền giá chỉ 32.000 đồng/kg. Tại chợ Tân Sơn Nhất (quận Gò Vấp), thịt heo giá từ 75.000 – 80.000 đồng/kg, thịt bò phi lê 160.000 đồng/kg, bò đùi 150.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề tăng giá, đại diện các siêu thị Co.op Mart, Citimart, Lottemart đều cho biết, rất nhiều nhà cung cấp mặt hàng nhập khẩu như đồ dùng, may mặc đã gửi công văn đề nghị tăng giá. Tuy nhiên các siêu thị này đang trong quá trình đàm phán để thống nhất mức tăng phù hợp. Bà Đàm Chi Phương, Giám đốc siêu thị Satra Sài Gòn cũng cho biết: “Các nhà sản xuất đã thông báo tăng giá các mặt hàng thực phẩm lên từ 5% - 20%. Do đó bắt buộc siêu thị cũng phải tăng theo. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 siêu thị Satra Sài Gòn mới áp dụng giá mới”. (Tiền Phong 28/2)

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Xúc tiến thương mại năm 2011: Không chỉ hướng ngoại
Năm 2011, Bộ Công Thương đã phê duyệt tổng số 93 đề án xúc tiến thương mại với tổng kinh phí hỗ trợ 120 tỷ đồng cho 5.000 lượt doanh nghiệp tham gia, ký kết trên 3.000 hợp đồng. Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục kết nối với đại sứ quán, thương vụ tại nước ngoài hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó cũng có một phần kinh phí không nhỏ cho các chương trình xúc tiến thương mại được phân bổ cho các tổ chức xúc tiến thương mại các địa phương miền núi, biên giới và hải đảo để làm tốt công tác đưa hàng Việt về nông thôn, thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động. Năm 2011, mặc dù nền kinh tế thế giới cũng như trong nước đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng cũng còn không ít thách thức. Nhiều sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như gạo, cà phê, hạt tiêu, điều... luôn đứng vị trí nhất nhì trên thế giới, nhưng nhiều thời điểm giá trị lợi nhuận xuất khẩu không cao bởi bị thua thiệt về giá. Để hàng Việt Nam khẳng định vị thế ở thị trường nước ngoài, rất cần có sự hỗ trợ đắc lực của chương trình xúc tiến thương mại của các bộ, ngành trong nước và các thương vụ, đại sứ quán tại nước ngoài. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng phải chủ động nghiên cứu về mẫu mã, thị hiếu của người tiêu dùng để đáp ứng tốt, nhất là ở các thị trường trọng điểm có kim ngạch lớn, như: Mỹ, Nhật Bản, Australia...Xúc tiến thương mại cho thị trường nội địa cũng là một trong những chiến lược quan trọng của các ngành, các doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai Quyết định số 80 của Thủ tướng, năm nay, Bộ Công Thương cũng dành một khoản kinh phí không nhỏ để tổ chức các đợt đón các nhà nhập khẩu nước ngoài vào Việt Nam tìm kiếm bạn hàng, tìm hiểu thị trường, giao dịch mua hàng; tổ chức hội nghị ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam... góp phần giúp doanh nghiệp đa dạng hóa hình thức xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa... (Kinh Tế & Đô Thị 25/2)

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới
Tại buổi tổng kết chương trình “Hàng Việt về nông thôn” tối 22/2 tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 40 doanh nghiệp tham gia nòng cốt cho rằng điều thành công nhất của chương trình là đã mở rộng thị trường, có những cải tiến sản phẩm phù hợp với tiêu dùng nông thôn. Theo ông Văn Đức Mười - Tổng giám đốc Công ty Vissan, nhờ những chuyến đi bán hàng về nông thôn mới thấy doanh nghiệp Việt Nam “công tử” quá, chỉ quanh quẩn thị trường thành thị, cố tìm cách chen chân vào siêu thị trong khi thị trường nông thôn với 70% dân số lại bỏ trống. Chương trình đã giúp doanh nghiệp nối dài cánh tay cho các đại lý, tăng độ phủ hàng hóa, đưa đến tận tay người tiêu dùng. Bà Vũ Kim Hạnh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), cho biết trong năm 2011 chương trình hàng Việt về nông thôn sẽ có thêm nhiều nét mới. Trong đó sẽ có thêm sản phẩm vàng miếng tham gia hội chợ phục vụ nhu cầu bà con nông thôn. BSA và Hội Doanh nghiệp hàng Việt Namchất lượng cao cũng công bố ba chương trình hành động mới của năm 2011. Trong đó, trọng tâm là dự án hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới nhằm tăng thêm sức cạnh tranh cho sản phẩm Việt. (Tuổi Trẻ 24/2)

Xúc tiến xuất khẩu vào Hoa Kỳ thông qua thương mại điện tử
Đó là chủ đề hội thảo do Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp với Tập đoàn Alibaba.com và Công ty OSB - đại diện của Alibaba.com tại Việt Nam tổ chức vào ngày 4/3/2011 tại Hà Nội. Kết thúc năm 2010, ngành xuất khẩu đã đạt được những thành công ngoài mong đợi với kim ngạch xuất khẩu 71,629 tỷ USD. Trong đó không thể không kể đến đóng góp quan trọng từ Hoa Kỳ - thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam. Song các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, và rảo cản từ thị trường khó tính nhưng đầy tiềm năng này. Yêu cầu đặt ra bên cạnh việc đổi mới sản xuất đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ, các doanh nghiệp cần đổi mới cả tư duy trong việc mở rộng thị trường. Hoa Kỳ là một thị trường lớn song chúng ta vẫn chưa khai thác hết đúng mức, một phần do thói quen giao thương truyền thống, chưa đầu tư sâu rộng vào thương mại điện tử.
Hội thảo sẽ là nơi cung cấp các thông tin, hoạch định phương hướng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, cũng như giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác thông qua giải pháp thương mại điện tử và cơ hội xuất khẩu qua Alibaba.com - sàn thương mại điện tử uy tín hàng đầu trên thế giới giành cho các doanh nghiệp. (Tài Chính Điện Tử 24/2)

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ireland lần thứ 3
24/2, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan hỗ trợ phát triển thương mại và công nghệ của Chính phủ Ireland (Enterprise Ireland) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ireland (VIBF) lần thứ 3 tại Hà Nội. Ông Phạm Gia Túc - Phó Chủ tịch VCCI cho biết: “Trong 3 năm qua, thông qua Chương trình IDEAS, Chính phủ Ireland đã hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong phân tích, dự báo về kinh tế. Cùng với rất nhiều hoạt động của các bộ ngành Việt Nam, VCCI cũng đã tham gia những khóa đào tạo tại Ireland và nhiều chương trình trao đổi giữa doanh nghiệp hai nước." Phó Chủ tịch mong rằng những kinh nghiệm của khối doanh nghiệp Ireland sẽ được trao đổi nhiều hơn với doanh nghiệp Việt Nam trên những lĩnh vực tư vấn, về cơ sở hạ tầng, năng lượng… để năng cao kiến thức và cách thức cải thiện môi trường. (Theo Vietnamplus 24/2)

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
TP.HCM: Năm 2010, số vụ vi phạm về thị trường tăng hơn 1.000 vụ
24/2, Chi Cục quản lý thị trường TP.HCM tổng kết hoạt động năm 2010 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2011. Năm 2010, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra chuyên ngành trên 15.000 vụ, trong đó đã phát hiện gần 10.300 vụ vi phạm thị trường, tăng hơn 1 000 vụ so với năm 2009. Tổng số tiền sử phạt hành chính và bán phát mại hàng hóa thu nộp ngân sách nhà nước hơn 70 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2009. (Lao Động 25/2) ./.

Biên tập viên: Thanh Hồng