Tổng Công ty Phát điện 2 chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Bắc

Sẻ chia với các tỉnh phía Bắc đang chật vật đối phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) chung tay đóng góp, triển khai hoạt động hỗ trợ, hướng về đồng bào bị hưởng từ bão số 3.

Cụ thể, Tổng Công ty Phát điện 2 đã trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho huyện Hưng Hà, Vũ Thư và Kiến Xương – tỉnh Thái Bình và trao số tiền 500 triệu đồng đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam – Ban vận động Cứu trợ thành phố Cần Thơ, để ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Chiều 13/9/2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 ở Thái Bình. Trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với lũ, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương cấp ủy, chính quyền, quân và dân Thái Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, chống bão, ứng phó với mưa, lũ lớn. Trong đó lực lượng công an, quân đội đã cùng chính quyền địa phương bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hệ thống đê điều.

tổng công ty phát điện 2 ủng hộ khắc phục thiên tai
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chứng kiến đại diện Tổng công ty phát điện 2 trao kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng cho 3 huyện Hưng Hà, Vũ Thư và Kiến Xương (mỗi huyện 100 triệu đồng). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, đại diện Tổng công ty Phát điện 2 – ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2 đã trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho 3 huyện Hưng Hà, Vũ Thư và Kiến Xương để khắc phục hậu quả do mưa lũ (mỗi huyện 100 triệu đồng).

Trước đó, ngày 12/9/2024 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam – Ban vận động Cứu trợ thành phố Cần Thơ đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân đã kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, người lao động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; các nhà hảo tâm, đồng bào trong và ngoài Thành phố bằng tình cảm, tấm lòng, cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ đồng bào các tỉnh thành miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Tham dự Lễ phát động này ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO2 đã đại diện Tổng công ty Phát điện 2 trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền bắc chịu thiệt hại do bão số 3 Yagi gây ra. Thống kê sơ bộ Lễ phát động này đã tiếp nhận sự đóng góp của 50 Đơn vị, Sở Ban ngành, Đoàn thể và Doanh nghiệp với tổng số tiền ủng hộ hơn 7,4 tỷ đồng.

Đại diện Tổng Công ty Phát điện 2 trao hỗ trợ
Ông Nguyễn Trung Nhân – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ (bìa trái) nhận bảng tượng trưng từ ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc phụ trách EVNGENCO2 (bìa phải)

Ngày 07/9/2024, Bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc vào với cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua. Hoàn lưu bão gây mưa lớn, dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người, tài sản ở các tỉnh, thành phía Bắc.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần cùng các cấp chính quyền và bà con nhân dân các tỉnh miền Bắc đã nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2 đã phát động kêu gọi toàn thể gần 2.900 đoàn viên công đoàn, cán bộ, người lao động trong toàn Tổng công ty đóng góp ít nhất 01 ngày lương để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

ảnh hưởng từ bão số 3
Hình ảnh hai Nhà máy điện của EVNGENCO2 bị ảnh hưởng do bão số 3.

Trong cơn bão số 3 vừa qua, Tổng công ty Phát điện 2 có 02 Nhà máy bị ảnh hưởng là Nhiệt điện Hải Phòng và Nhiệt điện Phả Lại. Hiện các Nhà máy đang khẩn trương rà soát thiệt hại, đưa ra phương án xử lý hiệu quả, ưu tiên khắc phục những khiếm khuyết ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành nhằm đảm bảo các tổ máy phát điện vận hành an toàn và liên tục, cung cấp điện phục vụ đời sống, sản xuất của người dân.

Ngọc Mai