Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam Binu Jacob được vinh danh tại Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức, hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới. Chương trình Cúp Thánh Gióng 2026 xét chọn các doanh nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2025, dựa trên những tiêu chí về bản lĩnh lãnh đạo, năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và việc tuân thủ các chuẩn mực đạo đức doanh nhân Việt Nam.
Phát triển chuỗi giá trị gắn với nông dân và người lao động
Việc vinh danh ghi nhận năng lực quản trị và những đóng góp của ông Binu Jacob kể từ khi đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam vào năm 2020. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp triển khai các mô hình, sáng kiến theo cách tiếp cận “Tạo Giá Trị Chung” (Creating Shared Value), gắn hoạt động kinh doanh với phát triển cộng đồng.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, thông qua Chương trình NESCAFÉ Plan, Nestlé Việt Nam đã đồng hành cùng hơn 23.000 hộ nông dân tại Tây Nguyên, hỗ trợ chuyển đổi phương thức canh tác bền vững theo hướng nông nghiệp tái sinh. Chương trình góp phần cải thiện thu nhập của nông dân, đồng thời tạo nguồn cung cà phê ổn định, đồng đều, có khả năng truy xuất nguồn gốc để phục vụ sản xuất các dòng sản phẩm chế biến sâu, có giá trị cao.
Bên cạnh điều hành doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam Binu Jacob đảm nhiệm vai trò Đồng Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI), Đồng Chủ trì Đối tác Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) và thành viên Ban lãnh đạo Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam). Thông qua các hoạt động này, ông tham gia thúc đẩy sáng kiến kinh tế tuần hoàn, hỗ trợ mục tiêu đưa mức phát thải ròng về 0 (Net Zero) vào năm 2050.
Đối với người lao động, Nestlé Việt Nam duy trì việc làm ổn định cho hơn 2.300 nhân sự trực tiếp, với thu nhập bình quân tăng trưởng bền vững. Người Việt Nam chiếm 99% nhân viên công ty; 100% lãnh đạo các nhà máy hiện đại của Nestlé là người Việt.
Trong 5 năm liên tiếp, từ 2020 đến 2024, doanh nghiệp được vinh danh “Doanh nghiệp vì Người lao động” bởi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và VCCI.
Hoạt động phát triển nguồn nhân lực còn được mở rộng ra cộng đồng. Chương trình “Nestlé đồng hành cùng phụ nữ”, triển khai trên cơ sở hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ. Các chương trình hợp tác hướng nghiệp, trang bị kỹ năng số và năng lực ứng dụng công nghệ đã tiếp cận hơn 127.000 sinh viên, thanh niên, góp phần chuẩn bị kỹ năng cho lực lượng lao động trẻ.
Gắn hoạt động đầu tư với phát triển bền vững
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam Binu Jacob cùng đội ngũ duy trì tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp. Đến năm 2025, tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam đạt 903,9 triệu USD, củng cố vị thế của Nestlé là nhà đầu tư Thụy Sĩ lớn nhất tại Việt Nam.
Giai đoạn 2021 - 2025, Nestlé Việt Nam liên tục được ghi nhận trong nhóm doanh nghiệp chấp hành pháp luật thuế tiêu biểu, hai lần nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Doanh nghiệp cũng có 3 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam (CSI) trong lĩnh vực sản xuất do VCCI bình chọn.
Chia sẻ về việc được vinh danh, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam Binu Jacob cho biết: “Tôi đón nhận vinh dự này với lòng biết ơn sâu sắc. Đây không phải là thành quả của riêng cá nhân tôi mà là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể Nestlé Việt Nam, cũng như sự đồng hành, tin tưởng của các đối tác, cộng đồng nông dân và các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam. Tôi luôn tin rằng thành công của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn liền với sự phát triển của đất nước, của cộng đồng và của các thế hệ tương lai.”
Được VCCI khởi xướng từ năm 2005, Cúp Thánh Gióng tôn vinh các doanh nhân có đóng góp cho công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước. Với Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, danh hiệu năm 2026 ghi nhận quá trình điều hành doanh nghiệp gắn với phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện trách nhiệm xã hội tại Việt Nam.
