Tăng nhiều mặt hàng dự trữ
10 tháng đầu năm 2009, cán cân cung cầu và giá cả hàng hóa trên thị trường thành phố được giữ vững, khá ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,82% so với năm 2008. Tuy nhiên, do bão lũ, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp ở các tỉnh phía Nam vào những tháng cuối năm, có khả năng ảnh hưởng đến lượng cung cầu hàng hóa, thực phẩm trong những ngày trước, trong và sau tết Nguyên đán, do đó, năm nay, Thành phố lên kế hoạch dự trữ hàng hóa sớm hơn so với mọi năm.
Thực hiện chương trình bình ổn thị trường Tết, Thành phố đã dành hơn 422 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp dự trữ hàng hóa. Nắm bắt được xu hướng sử dụng thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến sẵn của người dân ngày càng tăng cao, nên các mặt hàng này hầu như đều tăng số lượng dự trữ từ 2 - 3 lần so với Tết Kỷ Sửu.
Trong 8 nhóm mặt hàng thực phẩm thiết yếu được dự trữ bao gồm: gạo - nếp, đường, dầu ăn, thịt, trứng, rau củ quả,… thì nhóm hàng rau củ quả tăng gấp đôi và được giao trực tiếp cho Tcty Thương mại Sài Gòn và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố (Sài Gòn Coop) thực hiện, do có hệ thống kho bảo quản và hệ thống phân phối rộng khắp.
Tham gia chương trình bình ổn của Thành phố có 13 doanh nghiệp kinh doanh thương mại, chế biến thực phẩm, đều là những doanh nghiệp có uy tín, chiếm từ 10 - 40% thị phần trên địa bàn Thành phố, như Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Sài gòn Coop, Cty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn...
Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh cho biết: những doanh nghiệp này phải đáp ứng đủ tiêu chí: có năng lực sản xuất kinh doanh, có mạng lưới phân phối hàng hóa và có uy tín trên thị trường. Ngoài ra, lượng hàng hoá dự trữ của doanh nghiệp còn phải tăng từ 20 - 40% so với nhu cầu tiêu dùng ngày thường, không để giá cả tăng đột biến, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và giá bán phải thấp hơn giá bán sản phẩm cùng loại trên thị trường là 10%.
Thêm nhiều điểm bán lẻ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân
Ngoài các tiêu chí về chất lượng, số lượng hàng hóa, doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường Tết còn phải cam kết mở thêm nhiều điểm bán lẻ và tổ chức các đợt bán hàng lưu động đến các xã, phường của các quận huyện ngoại thành, các khu-cụm công nghiệp, các trung tâm- trường trại giáo dưỡng của Thành phố qua các hệ thống phân phối của mình...
Theo danh sách thống kê của Sở Công Thương, đến thời điểm này, các điểm bán lẻ của doanh nghiệp đã lên đến 1.560 điểm. Từ nay đến Tết Nguyên đán, con số này có thể còn tăng thêm và Sở Công Thương sẽ thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân dễ nhận biết, mua sắm. Ngoài ra, để giúp người dân tìm đến các cơ sở bán hàng một cách thuận lợi, Sở cũng yêu cầu doanh nghiệp treo băng rôn quảng cáo tại quầy, bố trí hàng hóa đẹp, bắt mắt phục vụ người dân một cách tốt nhất.
Tiếp nối chương trình bán hàng lưu động đã được thực hiện khá thành công từ chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được phát động từ đầu năm nay, Sở sẽ kết hợp với doanh nghiệp và các quận, huyện trên địa bàn Thành phố tổ chức các đợt bán hàng lưu động về các vùng ven thành phố, tập trung chủ yếu vào đầu và cuối tháng 12/2009 và những ngày cận Tết.
Công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa cũng sẽ thường xuyên được thực hiện. Với vai trò là cơ quan chủ trì, Sở phối hợp cùng các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các quận huyện tổ chức kiểm tra nguồn hàng, chất lượng hàng, giá cả niêm yết và phong cách phục vụ.
Chủ trương của UBND Tp. Hố Chí Minh là chương trình bình ổn thị trường không chỉ thực hiện trong thời điểm những tháng giáp Tết, mà sẽ còn được triển khai trong suốt cả năm và được thực hiện sau khi Thành phố xây dựng xong “Chiến lược tạo nguồn hàng thiết yếu bình ổn thị trường Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2015” dự kiến sẽ được ban hành vào cuối năm 2009.
