Tại một cuộc họp báo, bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Hucheng đã cho biết, Trung Quốc đang tiến thêm bước nữa trong việc thúc đẩy năng lực trong hoạt động sản xuất, chế biến và năng lực hậu cần của ngành công nghiệp bông của nhóm các nước C4, bao gồm: Bênin, Burkina Faso, Cộng hòa Chad, và Mali thông qua các hoạt động hợp tác.
Thỏa thuận này là bước tiếp theo trong chương trình hợp tác bắt đầu từ năm 2011 tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 8. Chương trình này giúp gia hoạt động sản xuất tại 4 nước trồng bông nói trên; sản lượng bông của 4 quốc gia này chiếm khoảng 15% lượng bông xuất khẩu trên thế giới.
Đại diện nhóm C4, ông Abderahim Bireme Hamid, bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Chad nhận định, chương trình này đã giúp đỡ, đem lại lợi ích cho nông dân trồng bông tại 4 nước.
Hợp tác Nam - Nam là một thuật ngữ mô tả việc trao đổi tài nguyên, kỹ thuật, và tri thức giữa các nước đang phát triển, được biết đến là các nước ở Nam bán cầu.
Ông Gao Hucheng đã cho biết: “Trung Quốc mong muốn tăng cường khả năng của nhóm C4 trong lĩnh vực sản xuất bông thông qua các hoạt động chế biến và hậu cần để biến điều này thành một mô hình mới của hoạt động hợp tác Nam – Nam”. Ông Gao Hucheng cũng cho biết, các chương trình hợp tác mở rộng sẽ bao gồm các lĩnh vực như chế biến và kinh doanh bông.
Theo thỏa thuận, Trung Quốc cũng sẽ hỗ trợ trong hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nguyên liệu, đào tạo kỹ thuật, nghiên cứu và giao thông vận tải cùng với đó là việc khuyến khích thành lập các liên doanh giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Châu Phi. Tất cả các việc này sẽ được triển khai vào cuối năm 2014.
Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo cho biết việc các nước đang phát triển hiện có khả năng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật là “một điều đáng hoan nghênh” và việc hợp tác phát triển ngành bông giống như một sự thúc đẩy mới cho các cuộc đàm phán WTO. Ông Roberto Azevedo cho biết, hỗ trợ thuộc hợp tác Nam – Nam là hai bên cùng có lợi, các nước có thể học hỏi lẫn nhau.
Hội nghị Bộ trưởng WTO hiện đang nỗ lực để khôi phục lại vòng đàm phán Doha vốn đã bị đình trệ kéo dài bằng việc tiếp cận một thỏa thuận thương mại có thể thực hiện được. Hội nghị Bộ trưởng WTO sẽ diễn ra từ ngày 3 – 6 /12 với dự tham gia của các đại biểu thương mại đến từ 159 quốc gia thành viên WTO và khoảng 10.000 nhà ngoại giao khác đến từ hơn 160 quốc gia và khu vực trên thế giới.