Trường được thành lập từ năm 1961, ban đầu chỉ là 1 lớp 8 học ghép với Trường cấp 2 Quang Trung. Hai năm sau đó, Trường tăng lên 4 lớp (2 lớp 8, 1 lớp 9 và 1 lớp 10) với với 14 thầy cô giáo được Ty Giáo dục Thái Nguyên khi ấy tăng cường. Trong bối cảnh khó khăn của những ngày đầu thành lập, các thầy cô giáo và học sinh của Nhà trường đã phải vừa khắc phục để dậy và học, vừa lao động sản xuất, vừa sơ tán địa điểm và đào hầm trú ẩn để tránh bom đạn của giặc Mỹ. Dù trong điều kiện chiến tranh, thiếu thốn, phải chạy loạn giai đoạn 1961-1975, Nhà trường vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đào tạo được 977 học sinh tốt nghiệp. Những lớp học sinh đầu tiên ấy, nay đã thành đạt, trở thành những giáo sư, tiến sỹ, nhà khoa học, lãnh đạo tỉnh… có nhiều đóng góp cho xã hội và địa phương.
Hòa chung niềm vui từ khi đất nước được thống nhất đến nay, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Phú Bình đã được “an cư” ở vị trí hiện nay để tập trung nỗ lực thi đua dậy tốt, học tốt. Từ cơ sở vật chất đơn sơ, thiếu thốn, trong quá trình xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm của tỉnh Thái Nguyên, Sở GD&ĐT và huyện Phú Bình nhằm đầu tư cơ sở vật chất - trang thiết bị. Nhờ đó, Trường THPT Phú Bình hôm nay đã thực sự khởi sắc: Những lớp học nhà cấp 4 đã được thay thế bằng 3 ngôi nhà 3 tầng, gồm 42 phòng học hiện đại, kiên cố và các phòng học chức năng. Trường có 1 nhà đa chức năng phục vụ hiệu quả cho các hoạt động dạy - học ngoại khóa, 1 nhà hiệu bộ 2 tầng và phòng các tổ chuyên môn với đầy đủ trang thiết bị làm việc, 3 phòng máy vi tính với gần 100 máy, 3 phòng máy chiếu, 4 phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ. Trường đã có 1 thư viện chuẩn với các đầu sách phong phú cả về số lượng sách và chất lượng, phục vụ cho hoạt động dạy học và tham khảo kiến thức của giáo viên và học sinh. Khuôn viên sư phạm Nhà trường có 5 nhà để xe cho học sinh và giáo viên, sân chơi bê tông sạch sẽ, hàng ghế đá dưới gốc cây, vườn hoa… tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và thân thiện.
Được học tập
và giảng dạy dưới mái trường với những điều kiện như trên, các thế hệ thầy và
trò Nhà trường đã, sẽ luôn cố gắng thi đua dạy tốt - học tốt, từng bước nâng
cao chất lượng và thương hiệu của mình. Tính đến nay, hơn 20.000 học
sinh đã trưởng thành từ mái trường này. Trong bảng vàng thành tích Nhà trường
luôn ghi danh những học sinh là những người thành đạt, có danh sách
hàng chục giải quốc gia, hàng nghìn giải cấp tỉnh và cả các liệt sỹ đã từng học tại trường.
Để tiếp tục viết tiếp vào trang sử truyền thống hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, gần 1.600 học sinh và gần 100 thầy cô giáo nơi đây đang nỗ lực phấn đấu đạt những thành tích cao hơn nữa trong dạy và học, rèn luyện kỷ cương nền nếp để trưởng thành và góp phần xây dựng quê hương đất nước.