Những ngày gần đây dư luận xôn xao về Dự án khách sạn ở công viên Thống Nhất (Hà Nội), Thành phố có nhiều cách giải thích với dư luận như đã có quy hoạch, cam kết từ 18 năm trước, hoặc như giá đất không tăng,... nhưng Ông Đặng Hùng Võ khẳng định: “Về nguyên tắc, mọi yếu tố quy hoạch, thẩm định giá trị bồi thường cho nhà nước phải công khai. Nhà nước chính là toàn dân, không phải là một vài quan chức. Trong việc bồi thường đất công thành đất kinh doanh, Hà Nội được bao nhiêu, sử dụng vào mục đích gì? Bài toán kinh tế phải công khai và mỗi người dân có quyền chất vấn trong vụ bồi thường này, Nhà nước được bao nhiêu- VNN”.
Màu xanh quí giá trong công viên Thống Nhất (Ảnh: VNN)
Công trình khách sạn Novotel on the park đang được tiến hành trong khi chưa có căn cứ để giao đất công cộng để sử dụng vào việc xây khách sạn cho mục đích kinh doanh. (Ảnh: Phạm Hải- từ VNN)
Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, “Giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động tự nguyện của dân cư sinh sống trên địa bàn xã, phường, hoặc thị trấn (sau đây gọi chung là xã) theo quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan, nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị thi công dự án trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các việc làm vi phạm các quy định về quản lý đầu tư để kịp thời ngăn chặn và xử lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, xâm hại lợi ích của cộng đồng”
Trong những năm qua có nhiều dự án của doanh nghiệp kinh doanh gây bức súc trong dư luận và tranh chấp đất đai kéo dài giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp chủ đầu tư với người dân giao đất và cộng đồng dân cư khu vực dự án. Các dự án mới sử dụng đất tức là sử dụng vốn nhà nước đã có những quy định về công khai hóa, có sự giám sát đầu tư của cộng đồng, Trang điện tử Tạp chí Công nghiệp www.irv.moi.gov.vn dẫn hai văn bản để bạn đọc tham khảo.
Các dự án sau này cần mở rộng đường dư luận hay hơn là “sự đã rồi”. Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật năm 2009, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp soạn thảo dự án “ Luật Tiếp cận thông tin” trình Chính phủ vào tháng 7/2009, người dân được đóng góp xây dựng, các tranh chấp về quyền thông tin và phạm vi công khai sẽ được giải quyết.
NMH
Xem:
- Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg File đính kèm : qd80ttg-18.doc