USDA dự báo sản lượng ngô của Trung Quốc trong niên vụ 2014/15 giảm do hạn hán

Theo báo cáo về sản lượng nông nghiệp thế giới do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, sản lượng ngô của Trung Quốc trong niên vụ 2014/15 dự kiến đạt 217 triệu tấn, giảm 5 triệu tấn, tương đương giảm 2,3

Báo cáo cho hay, trong niên vụ 2014/15, diện tích gieo trồng ngô của Trung Quốc dự kiến đạt 36,8 triệu ha, không thay đổi so với dự báo trước đó nhưng tăng 1,3% so với niên vụ trước. Trong những năm gần đây, diện tích gieo trồng ngô của Trung Quốc tăng lên rõ rệt, đặc biệt là khu vực Đông Bắc, nguyên nhân do đậu tương mang lại hiệu quả thấp nên các hộ nông dân chuyển sang trồng ngô.

Năng suất ngô bình quân trong niên vụ 2014/15 dự kiến đạt 5,9 tấn/ha, giảm 2,1% so với dự báo đưa ra tháng trước, đồng thời giảm 2,1% so với mức 6,02 tấn/ha, mức kỷ lục của năm ngoái.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng cho biết, trong khoảng thời gian tháng 7 và tháng 8 năm nay, một số nơi trồng ngô chính tại khu vực bình nguyên Đông Bắc và Hoa Bắc, Trung Quốc bị hạn hán nên đã ảnh hưởng trực tiếp tới sản lượng ngô. Cụ thể những nơi bị hạn hán bao gồm: Hà Nam (chiếm tới 9% tổng sản lượng), Liêu Ninh (7%), Hà Bắc (8%), Nội Mông Cổ (9%), một phần của Cát Lâm (13%) và Sơn Đông (10%).

Hồi đầu tháng 7 và tháng 8, tổng lượng mưa chỉ đạt 50% so với mức bình quân hàng năm. Một quan chức Trung Quốc cho biết, tình hình hạn hán năm nay nghiêm trọng nhất trong vòng hàng chục năm trở lại đây. Mực nước tại các hồ chứa và tại sông giảm đã ảnh hưởng tới thủy lợi. Tính đến cuối tháng 8, diện tích đất canh tác chịu hạn lên tới 5 triệu ha, trong đó, đa phần là đất trồng ngô. Khi xảy ra hạn hán lại đúng vào thời điểm khi cây ngô trong thời kỳ sinh trưởng nên rất cần cung cấp đủ nước. Tuy nhiên đến cuối tháng 8, đầu tháng 9, đa số những nơi trồng ngô đã có mưa, lượng mưa cũng gần đạt tới mức bình thường. Mùa hè năm nay vẫn chưa xuất hiện mưa bão nghiêm trọng, nhiệt độ đạt mức bình quân. Tỉnh Hắc Long Giang và khu vực Trung bộ, Nam bộ của Trung Quốc điều kiện thời tiết tương đối tốt.

Mới đây, Oil World cũng cho biết, diện tích trồng đậu tương của Trung Quốc trong năm nay giảm 7% xuống mức thấp nhất trong vòng 22 năm trở lại đây do người dân đã chuyển từ đậu tương sang trồng ngô.

Sản lượng và lượng nhập khẩu ngô được dự báo là sẽ đều giảm. Sản lượng ngô có khả năng sẽ giảm 2,2% do một số địa phương bị ảnh hưởng hạn hán, đây là lần giảm đầu tiên kể từ năm 2010. Trong 7 tháng đầu năm nay, lượng ngô nhập khẩu của Trung Quốc chỉ đạt 1,465 triệu tấn, tương đương với 45% lượng nhập khẩu cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân lượng nhập khẩu giảm là do trong khoảng thời gian chưa tới một năm, Trung Quốc đã hoàn trả phía Mỹ 1,25 tấn ngô biến đổi gen MIR162.