Theo
số liệu từ BP Plc, sản lượng dầu của Việt Nam
đã tăng 10% vào năm ngoái lên mức 348 000 thùng mỗi ngày, mức cao nhất của
nước ta tính từ năm 2006. Cũng
theo BP, Việt Nam có lượng dự trữ dầu cao thứ hai ở Đông Á, với
4,4 tỷ thùng, chỉ đứng sau Trung Quốc.
Ông Lê Ngọc Sơn, Tổng giám đốc sản xuất dầu và khí đốt của PetroVietnam cho biết, khoảng
40% sản lượng dầu của Việt Nam đến từ các hoạt động của liên doanh
Vietsovpetro. Liên doanh Vietsovpetro giữa hai công ty PetroVietnam và OAO Zarubezhneft
của Nga là liên doanh sản xuất lâu đời nhất của Việt Nam, khai thác mỏ Bạch Hổ,
bắt đầu từ năm 1986.
Tại một hội nghị của ngành công nghiệp diễn ra ngày 30/11 tại thành phố Hồ Chí
Minh, ông Sơn cho biết: "Duy trì sản xuất ở mức ổn định là nhiệm vụ và mục
tiêu chính của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta cần phải đưa các lĩnh vực mới vào
sản xuất, để tạo thêm sản phẩm mới. Thứ hai, chúng ta cần phải tìm cách cải
thiện việc phục hồi tài nguyên bằng cách khoan giếng bổ sung, cố gắng tìm nguồn
dầu mới từ các khu vực cũ".
Soco International Plc (SIA) , một công ty có trụ sở tại London cho biết, trong
tháng Mười một giếng khoan thăm dò ở khu vực Việt Nam đã cho kết quả tương
đương 27 600 thùng dầu mỗi ngày.
Thăm
dò sâu hơn
Theo một văn bản được ông Sơn trình bày trong hội nghị trên, sản lượng dầu
của Việt Nam đến từ các mỏ trong khu vực biển Đông ngoài khơi bờ biển phía Nam
của đất nước. Các cuộc thăm dò gần đây ở Việt Nam có xu hướng nhỏ hơn do điều
kiện địa chất và địa vật lý phức tạp trong một vùng biển xa và đầy thử thách.
Chuyên gia của Thompson Reuters nhận định, đối với Việt Nam, các vùng biển nước
sâu ở Biển Đông sẽ rất thú vị trong tương lai. Nếu Việt Nam muốn đẩy mạnh sản
xuất, họ cần phải hoạt động nhiều hơn, thăm dò nhiều hơn trong vùng nước sâu.
