Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam thăm hữu nghị Bộ Công Thương, Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương nước CHDCND Lào ngài Sulivông Dalavông và Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ CHDCND Lào ngài Nam Vi-Nha-Kệt, đoàn cán bộ Bộ Công Thương Việt Nam do Bộ trưởng Vũ Hu



Tham gia đoàn công tác cùng Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có các Thứ trưởng: Hoàng Quốc Vượng, Nguyễn Cẩm Tú, Hồ Thị Kim Thoa; lãnh đạo các Vụ: Thị trường châu Á-Thái Bình Dương, Hợp tác quốc tế, Xuất nhập khẩu, Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Năng lượng, Cục Điều tiết điện lực, Văn phòng Bộ, Đảng ủy, Công đoàn Công Thương Việt Nam, đại diện Tổng công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco), Công ty CP Cồn rượu Hà Nội (Halico).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Sulivông Dalavông và Bộ trưởng Nam Vi-Nha-Kệt hoan nghênh Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đoàn đại biểu Bộ Công Thương Việt Nam sang làm việc và giao lưu với đoàn cán bộ Bộ Công Thương, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào.

Lãnh đạo ba Bộ đã cùng ngồi lại bàn giải pháp để tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 2 tỷ USD vào năm 2015, gắn hợp tác đầu tư với thương mại, thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và chế biến, chế tạo hàng hóa… Những năm qua, Việt Nam và Lào đã có nhiều dự án hợp tác hiệu quả, nhất là các công trình thủy điện, giao thông, cây công nghiệp, khai khoáng… mang lại lợi ích thiết thực cho cả 2 dân tộc.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá cao kết quả đạt được trong quá trình hợp tác của ba Bộ và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, đưa tình hữu nghị Việt - Lào lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Sulivông Dalavông và Bộ trưởng Nam Vi- Nha- Kệt tin tưởng nhân dân Việt Nam anh em tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH, thực hiện thành công mục tiêu: Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Các Bộ trưởng cũng khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ hai nước và khuyến khích các doanh nghiệp hai bên tăng cường hơn nữa việc tiếp xúc, tìm hiểu để có thêm nhiều dự án đầu tư mang lại lợi ích cho cả hai nước, bổ sung lẫn nhau những thế mạnh mà nền kinh tế mỗi nước đang có, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy, hỗ trợ, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh để việc triển khai các dự án hợp tác được tiến hành đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ kí thoả thuận mới ưu đãi thuế quan Việt - Lào; Việt Nam đồng ý tăng hạn ngạch gạo của Lào xuất khẩu sang Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan 0% từ 40.000 tấn lên 70.000 tấn áp dụng từ năm 2012; hai bên sẽ kí thoả thuận ưu đãi thuế quan năm 2012 vào thời điểm các Bộ trưởng gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Indonesia vào giữa tháng 11 tới.

Đối với mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỉ USD vào năm 2015, hai bên cho rằng ngoài kim ngạch xuất khẩu hàng hoá thông thường như hiện nay còn phụ thuộc vào khả năng triển khai các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào; hai bên đã thống nhất cần xây dựng cơ chế quản lí xuất khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ từ Lào vì mặt hàng gỗ chiếm tỉ trọng tương đối lớn trong cán cân thương mại giữa hai nước. Tại cuộc làm việc, hai bên nhất trí thúc đẩy dự án thuỷ điện Mỹ Lý và Nậm Mô cũng như các dự án thuỷ điện khác trên đất Lào đúng tiến độ đã đề ra, góp phần đưa quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, đoàn đại biểu Bộ Công Thương Việt Nam đến thăm Nhà tưởng niệm của Chủ tịch - Hoàng thân Xu-Pa-Nu-Vông, công trình thủy điện Nậm Ngừm 1, các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ…

Một số hình ảnh về chuyên thăm và làm việc của Đoàn tại Lào