"Xích lô" Asean - đơn sơ mà gần gũi

Đến các nước Đông Nam Á, bạn sẽ có cơ hội du ngoạn trên những chiếc xe "xích lô" truyền thống với rất nhiều biến thể, mang đậm phong cách từng quốc gia... Mặc dù khá thô sơ nhưng các phương tiện giao
Indonesia


Becak là tên một loại xe ba bánh được sử dụng phổ biến ở Indonesia kể từ năm 1936. Ngày nay, chúng được ưa chuộng trên khắp các con phố, cho cả người dân địa phương đi lại hàng ngày và du khách đi tham quan thành phố.


Malaysia


Xe kéo ba bánh cổ còn được gọi là trishaws, thường xuất hiện trong các khu đô thị ở Malaysia. Đối với du khách, chúng như là biểu tượng của Penang, Malacca, Kelantan và Terengganu. Những chiếc xe này được trang trí đủ sắc màu đã trở thành phương tiện độc đáo và ấn tượng nhất tại Malaysia. 

 

Việt Nam



Xe ba bánh còn được gọi là xích lô, thường thấy trên các con phố cổ của thủ đô Hà Nội và một số thành phố khác như Huế. Đây là phương tiện giao thông độc đáo cho du khách nước ngoài trải nghiệm.

 

Singapore



Xe ba bánh hay đơn giản là "xe đạp kéo" lần đầu tiên được giới thiệu tại Singapore vào năm 1914. Chúng được sử dụng tại những nơi tham quan nhỏ ở địa phương, khu phố Tàu, đảo Sentosa và một số ở khu Ấn Độ.

Campuchia

 

Xích lô ở Campuchia tương tự như ở Việt Nam. Đây là phương tiện giao thông vận tải biểu tượng của thủ đô Campuchia, xuất hiện trong thời kỳ chống thực dân Pháp. Ngày nay, ta ít bắt gặp ở Phnom Penh, kể từ khi số lượng xe máy và xe hơi hào nhoáng gia tăng.

Myanmar

 

Xích lô có mặt ở mọi nơi tại Myanmar như Yangon, Mandalay và thậm chí ở một số làng lớn, giúp giao thông vận tải tiện lợi, dễ dàng hơn. Thiết kế của xích lô ở đây mang nét đặc trưng riêng khác với Việt Nam, Lào và Campuchia vì hai ghế hành khách phía sau có chỗ ngồi đối lưng.