Bộ Công Thương trao quyết định tuyển dụng cho 69 tân công chức

Chiều 26/12/2018, 69 tân công chức của Bộ Công Thương đã chính thức đón nhận Quyết định tuyển dụng từ lãnh đạo Bộ, sẽ bắt đầu làm việc tại 18 đơn vị thuộc Bộ ngay ngày mai.

Phát biểu tại Lễ Công bố và trao quyết định tuyển dụng năm 2018 của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thay mặt Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Công Thương năm 2018 cũng như Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành bày tỏ sự vui mừng đến 69 tân công chức đã vượt qua vòng thi tuyển năm 2018.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Lễ Công bố và trao quyết định tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Công Thương.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ sự chúc mừng đến 69 tân công chức của Bộ Công Thương đã vượt qua kỳ tuyển dụng năm 2018.

 

Theo Thứ trưởng, ngành Công Thương là một trong những ngành có tầm ảnh hưởng rộng lớn, chi phối nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng. Vậy nên các công chức cần hiểu được sự vinh dự khi trở thành công chức trước hết là của Nhà nước, sau đó là công chức của ngành Công Thương. Từ đó, nỗ lực chứng mình được khả năng của mình trong quá trình công tác.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng thẳng thắn chia sẻ, theo kế hoạch, Bộ Công Thương năm 2018 có 19 đơn vị trực thuộc đăng ký tuyển công chức với 79 chỉ tiêu cho 35 vị trí, nhưng từ 421 hồ sơ trải qua vòng xét tuyển và thi tuyển, chỉ có 69 công chức làm việc tại 18 đơn vị được lựa chọn. Điều này cho thấy tính nghiêm minh và công khai, chặt chẽ của kỳ thi vừa qua.

Bởi vậy, các tân công chức cần tiếp tục học hỏi để hoàn thành trách nhiệm to lớn của bản thân, xứng đáng với những nỗ lực đã dành ra để đạt được thành quả và vị trí ngày hôm nay.

Lễ Công bố và trao quyết định tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Công Thương.
Lễ Công bố và trao quyết định tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Công Thương.

 

Ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) lưu ý, ở cương vị là một công chức, các tân công chức trước hết cần tuân thủ các quy định pháp luật, trong đó có Luật Cán bộ công chức cùng các quy định, quy chế cụ thể của Bộ Công Thương để thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình, từ đó vận dụng các kiến thức đã học để đóng góp cho sự nghiệp chung ngành Công Thương, xây dựng ngành vững mạnh đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của nền kinh tế trong thời kỳ mới.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng phát biểu tại Lễ Công bố và trao quyết định tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Công Thương.
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng hy vọng các tân công chức sẽ vận dụng tối đa những kiến thức của mình để đóng góp cho ngành Công Thương nói riêng cũng như nền kinh tế đất nước nói chung.

 

Vụ trưởng Lý Quốc Hùng cũng không quên nhắc nhở các đơn vị trực tiếp tiếp nhận 69 tân công chức nên nhanh chóng phân công công việc, đồng thời cử cán bộ có kinh nghiệm hướng dẫn nhiệt tình để các công chức được tiếp xúc và làm quen sớm với quy trình, yêu cầu của công việc.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng trao Quyết định tuyển dụng tại Lễ Công bố và trao quyết định tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng trao Quyết định tuyển dụng tại Lễ Công bố và trao quyết định tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng trao Quyết định tuyển dụng tại Lễ Công bố và trao quyết định tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng trao Quyết định tuyển dụng tại Lễ Công bố và trao quyết định tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng trao Quyết định tuyển dụng tại Lễ Công bố và trao quyết định tuyển dụng công chức năm 2018 của Bộ Công Thương.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng trao Quyết định tuyển dụng cho 69 tân công chức của Bộ Công Thương
Phương Thảo