Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam đến chào từ biệt

Ngày 31/8/2017, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp xã giao ông Herminio Lopez Diaz, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kịp

Bộ trưởng chúc mừng Đồng chí Herminio Lopez Diaz, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, cảm ơn những nỗ lực và đóng góp cũng như tình cảm nồng ấm của Đại sứ trong việc phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại và công nghiệp.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp xã giao Đồng chí Herminio Lopez Diaz


Trong buổi làm việc, Bộ trưởng đánh giá cao việc tổ chức UBLCP Việt Nam - Cuba hằng năm và khẳng định mong muốn quyết tâm nâng cao mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam- Cuba trong thời gian tới. Mặc dù còn nhiều khó khăn, quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc cả về chất và lượng, quan hệ hợp tác ngày càng mở rộng và sâu sắc, thể hiện ở kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Cuba năm 2016 tăng hơn đã 12% so với cùng kỳ năm 2015.

Bộ trưởng tặng quà Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.


Bộ trưởng ghi nhận các kết quả tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba, tính đến nay đã tiến hành 2 phiên đàm phán chính thức và 1 phiên đàm phán giữa kỳ. Bộ trưởng khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến độ để ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba vào tháng 12 năm 2017. Hiệp định Thương mại sẽ là cơ chế hợp tác quan trọng để tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi hoạt động giao thương, tăng cường hợp tác giữa các địa phương lớn, giữa các hiệp hội ngành hàng của hai nước.


Đồng chí Đại sứ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác quý báu của Bộ trưởng trong suốt nhiệm kỳ công tác 4 năm vừa qua. Đồng chí Đại sứ khẳng định trên cương vị công tác mới sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, sẽ tiếp tục đóng góp phát triển mối quan hệ tốt đẹp và nồng ấm giữa hai nước, hai dân tộc.



Theo Moit