Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh làm việc với Vinachem

Chiều ngày 19/12, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng đoàn công tác của Ủy ban đã có buổi làm việc với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; các Thành viên HĐTV Tập đoàn; ông Nguyễn Gia Tường – Tổng giám đốc; các Phó TGĐ Tập đoàn; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; các Kiểm soát viên nhà nước, Trưởng các ban chuyên môn của Vinachem.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với Vinachem.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Phú Cường đã báo cáo dự kiến tình hình SXKD năm 2018 của Tập đoàn. Theo đó, ngay từ đầu năm 2018, tận dụng các điều kiện thuận lợi, Tập đoàn đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện kế hoạch năm 2018. Kết quả, Tập đoàn đã đạt được kết quả SXKD rất đáng khích lệ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với năm 2017, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá thực tế) ước đạt 45.944 tỷ đồng, bằng 97,7% so với kế hoạch, tăng 7,9% so với thực hiện năm 2017; doanh thu ước đạt 47.622 tỷ đồng, bằng 98,7% so với kế hoạch, tăng 4,9% so với thực hiện năm 2017; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.667 tỷ đồng…

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Cường cũng cho biết, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, Vinachem cũng gặp phải các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn, vướng mắc tại doanh nghiệp thoái vốn, đặc biệt là các chính sách về tài chính đối với 3 dự án: Đạm Ninh Bình, DAP số 2 và Đạm Hà Bắc… Để có thể hoàn thành được mục tiêu kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo, Vinachem đề nghị Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có ý kiến với các Bộ, ngành và tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét tháo gỡ một số đề xuất cho những khó khăn, vướng mắc nêu trên.

Trên cơ sở báo cáo của Vinachem về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019 và những đề xuất, kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao sự nỗ lực và đổi mới của Tập đoàn để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn và thách thức hoàn thành kế hoạch năm 2018. Ông Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là đánh giá lại toàn bộ những tồn tại, đánh giá một cách căn cơ, cặn kẽ cái gì Tập đoàn có thể làm được và cơ cấu ở mức độ nào đấy về nguồn vốn trong năng lực của mình; làm tốt cổ phần hóa để tăng cường sức mạnh cho Tập đoàn…

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Anh cũng khẳng định, Ủy ban không phải là cơ quan cấp trên mà là người sát cánh cùng Tập đoàn và là cầu nối của doanh nghiệp với hệ thống chính trị, giúp đưa tiếng nói của doanh nghiệp đến gần hơn với Chính phủ. Trong thời gian tới, Tập đoàn cần rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phân tích, đánh giá kỹ và bám sát nhu cầu thị trường tiêu thụ để chủ động điều hành linh hoạt và tổng thể giữa các yếu tố để đảm bảo sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Trần Bản