Công đoàn Công ty Honda Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Vừa qua, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Công đoàn Công ty Honda Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (20/4/1998 - 20/4/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Tham dự Lễ kỷ niệm của Honda Việt Nam có ông Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; ông Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; ông Lê Minh Quy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM); ông Mai Mạnh Dũng - Chủ tịch Công đoàn VEAM; ông Koji Sugita - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam; đại diện các ban thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và hơn 100 Uỷ viên Ban chấp hành, tổ trưởng Công đoàn, đại diện cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty Honda Việt Nam.

Công đoàn Công ty Honda Việt Nam
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản tin tưởng cán bộ, công đoàn viên Công đoàn Công ty Honda Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị trong suốt 25 năm qua

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Phan Văn Bản chúc mừng và biểu dương những thành tích, nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn Công ty Honda Việt Nam trong việc chăm lo lợi ích chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất, kinh doanh, đóng góp một phần quan trọng trong sự phát triển của Công ty.

Đặc biệt vai trò Công đoàn đã được khẳng định rất rõ nét trong công tác tuyên truyền các cuộc thi Sáng tác khẩu hiệu an toàn giao thông, an toàn lao động…; tổ chức phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; thực hành tiết kiệm với bình quân mỗi năm là 91.000 - 95.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng trăm tỷ đồng.  

Trải qua quá trình hoạt động, Công đoàn Công ty Honda Việt Nam đã trở thành đại diện uy tín của người lao động, thực hiện và phát huy tốt các vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở, đó là: đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; đối thoại và thương lượng với công ty trên quan điểm win-win (hai bên cùng có lợi); duy trì mối quan hệ doanh nghiệp - người lao động hài hòa, ổn định để cùng nhau phát triển.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Honda Việt Nam đã thiết lập các kênh thông tin trực tiếp, thư điện tử, đường dây nóng để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến đóng góp từ người lao động. Phát động các chiến dịch, tổ chức các hoạt động để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách, pháp luật tới người lao động, triển khai phong trào thi đua cải tiến sáng tạo thường niên, …

Đặc biệt, tích cực hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm 2022, Công đoàn Công ty Honda Việt Nam đã vận động người lao động tham gia với kết quả giai đoạn 1 được hơn 30.000 sáng kiến. Tính đến nay, đoàn viên Công đoàn Công ty Honda Việt Nam đã tham gia trên 100.000 sáng kiến.

“Với truyền thống tốt đẹp 25 năm qua, với tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của cán bộ, công nhân Công ty Honda Việt Nam, sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty Máy Động lực Máy Nông nghiệp Việt Nam, sự phối hợp của các cấp ủy Đảng, tổ chức công đoàn các cấp, lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam, sự đồng thuận của người sử dụng lao động, chắc chắn Công đoàn Công ty sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong những năm tiếp theo và luôn là điểm sáng trong hệ thống Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng như Công đoàn Việt Nam”, ông Phan Văn Bản bày tỏ.      

Công đoàn Công ty Honda Việt Nam
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phan Văn Bản trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công đoàn Công ty Honda Việt Nam

Ghi nhận Công đoàn Công ty Honda Việt Nam là một tổ chức quan trọng đã luôn đồng hành cùng Công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, ông Koji Sugita - Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam cũng đánh giá cao việc Công đoàn đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt vai trò là tổ chức đại diện, là cầu nối quan trọng giữa Công ty và người lao động, phối hợp chặt chẽ với công ty để thực hiện các quy chế, nội quy, quy định.

Bên cạnh những hoạt động do công ty tổ chức, Công đoàn Công ty Honda Việt Nam còn tích cực tạo ra những hoạt động bổ ích góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ và ổn định, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách, hướng tới mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của công ty và người lao động.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Honda Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty Phan Tuấn Anh cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy và phát huy sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, vì sự phát triển của người lao động và vì sự phát triển của Công ty Honda Việt Nam.

Ngọc Châm