Công đoàn Than Thống Nhất nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày 26/01/2018, Công đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

2017 là năm ngành Than gặp nhiều khó khăn về sản xuất và tiêu thụ; chịuảnh hưởng, tác độngxấu bởi điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưalũ bất thường;nhu cầu sử dụng than trong nướcgiảm mạnh;giá thuế tài nguyên điều chỉnh tăng;điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu và đi xa hơn; đề án tái cơ cấu đã phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng người lao động... Trước tình hình đó, Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn TKV đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt, chủ động điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với tình hình thị trường. Theo đó, các chỉ tiêu cơ bản về lợi nhuận,doanh thu, tiêu thụ, sản xuất than nguyên khai, than sạch, khoáng sản, điện,... đều đạt và vượtkế hoạch đã đề ra, tăng so với năm 2016.Số lao động cũng có sự biến động nhưng đời sống và thu nhập của người lao động được đảm bảo vàcải thiện đáng kể, các chế độchính sách xã hội và tiền lương được thực hiện minh bạch,công bằng...

Thiết thực triển khai, vận dụng sáng tạo, đúng đắn sự chỉ đạo của TKV, Ban lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất nói chung và Công đoàn Than Thống Nhất nói riêng đã tích cực, chủ độnglàm tốt vai trò "Tiếng nói người lao động", liên tục đổi mới và hoàn thiện để bảo vệ tối đa nhất quyền vàlợi ích chính đáng, hợp phápcho gần 3.800 CNCB trong Công ty. Theo đó, công tác chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc được đẩy mạnh: đưa khoa học công nghệ hiện đại vào thực tiễn sản xuất, tiết giảm sức lao động; cải thiện điều kiện sinh hoạt, tắm giặt, nâng cấp các khu nhà ở, tập thể; thực hiện tổ chức ăn ca, ăn tự chọn, bồi dưỡng chè cho công nhân thợ lò...đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách;trao quà, khuyến khích cho con em lao động có thành tích học tập xuất sắc; bố trí xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết;xây dựng nhà tình nghĩa, "mái ấm công đoàn"cho công nhân viên chức lao động.... Công tác đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động được Công đoàn Công ty đặc biệt chú trọng, quan tâm chỉ đạo sát sao, phát động và tuyên truyền sâu rộngtrên các phương tiện truyền thông nội bộ, thường xuyên kiểm tra đột xuất, nhắc nhở và ngăn chặn kịp thời...

Chính bởi những việc làm thiết thực, hành động ý nghĩa đó, tại Hội nghị, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất - TKV vinh dự là một trong 56 tập thể thuộc các Công đoàn ngành Trung ương trên địa bàn được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh trao tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựngtổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017. Không dừng lại ở đó, vinh dự và tự hào hơn khi "Tiếng nói người lao động" Công ty Than Thống Nhất được vinh danh, đứng bục nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng cho công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2017.