Công đoàn VNSTEEL: Hội nghị Ban chấp hành khóa VI- lần thứ 3 mở rộng

Công đoàn VNSTEEL đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành khóa VI- lần thứ 3 mở rộng, sơ kết 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023.

Sáng ngày 18/10/2023, Công đoàn VNSTEEL đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành khóa VI- lần thứ 3 mở rộng, sơ kết 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023 và chào mừng 93 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 – 20/10/2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại ba đầu cầu Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Công đoàn VNSTEEL đã tiến hành Hội nghị theo 5 nội dung sau: Thông báo nhanh Kết quả Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua Dự thảo Báo cáo sơ kết phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023, Phương hướng công tác quý IV năm 2023; Thông qua Báo cáo Tổng kết chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; công bố Quyết định thành lập Ban Nữ Công quần chúng Công đoàn Tổng công ty khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028 và quán triệt triển khai Luật thực hiện Quy chế dân chủ.

cong doan vnsteel
Chủ tịch Công đoàn VNSTEEL Vương Duy Khánh thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Mở đầu Hội nghị, tại đầu cầu phía Nam, ông Vương Duy Khánh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép  Việt Nam – CTCP đã báo cáo nhanh về kết quả Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 -2024 tổ chức vào ngày 5-6/10/2023. Đại hội lần thứ IV Công đoàn Công Thương Việt Nam thống nhất thông qua Nghị quyết với 6 nội dung.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 38 đồng chí, ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và ông Vũ Thượng Thư - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên trúng cử vào BCH Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí. Ông Vương Duy Khánh tái đắc cử vào Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV; ông Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trúng cử Ủy viên UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa IV.

cong doan vnsteel a truong
Ông Đỗ Đình Trường, Phó Chủ tịch Công đoàn VNSTEEL cho biết dù khó khăn song các công đoàn cơ sở luôn thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi đối với người lao động

Tiếp theo, ông Đỗ Đình Trường - Phó Chủ tịch Công đoàn VNSTEEL báo cáo về tình kết quả hoạt động của Công đoàn VNSTEEL 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, ông Trường cho biết tổng số lao động thuộc công đoàn Tổng công ty là 11.927 lao động, trong đó có 2.482 nữ.

Tình hình việc làm tính đến Quý III năm 2023 nhiều đơn vị gặp khó khăn phải giãn/dừng sản xuất và có kết quả SXKD chưa đạt hiệu quả, do đó ảnh hưởng lớn đến việc làm và tiền lương của người lao động mặc dù các đơn vị đã cố gắng bố trí cho CNLĐ có việc làm luân phiên, sản xuất ca đêm, hỗ trợ bằng quỹ lương dự phòng. Khó khăn nhất là Công ty TNHH KSLK Việt Trung (VTM) và Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên (TISCO).

Trong bối cảnh đó, Công đoàn Tổng công ty vẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi đối với người lao động, nhằm giữ vững tinh thần, giúp cho người lao động vững niềm tin để tiếp tục sát cánh cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Công đoàn Tổng công ty đã bám sát Nghị quyết công tác năm 2023 của Đảng ủy, Kế hoạch của Công đoàn Công Thương Việt Nam, nghị quyết của HĐQT và kế hoạch của Tổng giám đốc về SXKD, Công đoàn TCT đã chủ động triển khai, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 tới các CĐCS; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về những khó khăn và thuận lợi; nắm bắt tư tưởng của CNLĐ; phối hợp chăm lo, tặng quà cho người lao động các gia đình chính sách, khó khăn, những đơn vị tổ chức sản xuất trong dịp Tết nguyên đán và Tháng Công nhân 2023. Động viên đoàn viên, CNLĐ hăng hái thi đua yêu nước, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty, đơn vị…

cong doan vnsteel linh xinh
Bà Mai Thùy Linh - Phó Ban Chính sách pháp luật Công đoàn VNSTEEL, Phó Trưởng ban Nữ công quần chúng Công đoàn VNSTEEL đọc diễn chào mừng văn nhân dịp 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Tại Hội nghị, Công đoàn VNSTEEL đã công bố Quyết định thành lập Ban Nữ công quần chúng Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, bà Mai Thùy Linh - Phó Ban Chính sách pháp luật Công đoàn VNSTEEL là Phó Trưởng ban, phụ trách chung; bà Vương Lý Hợp - Phó Ban Tài chính Công đoàn VNSTEEL là Phó Trưởng ban; bà Nguyễn Phương Thảo - Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên-Uỷ viên và bà Võ Thị Hương Trà – Chuyên viên Văn phòng đại diện là Ủy viên.

cong doan vnsteel toan canh
Ông Vũ Viết Phong, Phó Chánh văn phòng Công đoàn VNSTEEL đã tổng kết chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, ông Vũ Viết Phong, Phó Chánh văn phòng Công đoàn VNSTEEL đã tổng kết chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Công đoàn VNSTEEL. Tổng số sáng kiến hợp lệ tham gia chương trình được phê duyệt là 711 sáng kiến.

Hầu hết sáng kiến đều tập trung vào cải tiến, nâng cao hiệu quả kỹ thuật máy móc, trang thiết bị hoặc nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hoặc quản trị đã áp dụng trong thực tiễn giúp mang lại hiệu quả thiết thực cho các đơn vị. Tổng giá trị làm lợi lên đến gần 55 tỷ đồng.

anh thanh cong doan vnsteel
Ông Lê Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn VNSTEEL đề nghị Công đoàn Tổng công ty và các CĐCS tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động để cùng đồng hành với doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã phát biểu chia sẻ những khó khăn trong SXKD của toàn hệ thống trong 9 tháng năm 2023 cùng những thách thức, khó khăn trong quý IV năm 2023 và năm 2024. Ông Thanh đề nghị Công đoàn Tổng công ty và các CĐCS tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động về những khó khăn để người lao động chia sẻ cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

cong doan vnsteel anh thanh
Ông Lê Văn Thanh và ông Đỗ Đình Trường tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng chị em nữ công Công đoàn VNSTEEL nhân dịp 20/10
anh khanh cong doan vnsteel
Ông Vương Duy Khánh tặng quà chị em nữ công của Công đoàn VNSTEEL tại đầu cầu phía Nam
cong doan vnsteel dong du
Ông Đỗ Đình Trường tặng hoa đại diện của Ban Nữ công quần chúng Công đoàn VNSTEEL khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Hội nghị đầu cầu phía Bắc.
cong doan vnsteel mien trung
Chị em nữ công Công đoàn VNSTEEL phía đầu cầu miền Trung đẹp và duyên dáng trong ngày 20/10

 

Minh Thủy