Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên, tặng 200 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn Tỉnh Thái Bình.
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty (đứng giữa) trao quà cho các hộ gia đình chính sách tại Xã Mỹ Lộc
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty (đứng giữa) trao quà cho các hộ gia đình chính sách tại Xã Mỹ Lộc

 

Đồng chí Nguyễn Quang Thắng - Phó Giám đốc Công ty (đúng giữa) trao quà cho các hội gia đình chính sách tại Xã Vũ Chính
Đồng chí Nguyễn Quang Thắng - Phó Giám đốc Công ty (đúng giữa) trao quà cho các hội gia đình chính sách tại Xã Vũ Chính

Cũng trong dịp này, Công ty đã trao những phần quà cho Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Tỉnh Thái Bình để cùng chung tay thực hiện các hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên khích lệ tinh thần các đồng chí thương bệnh binh, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Các đồng chí đại diện Lãnh đạo Công ty trao quà cho các hộ gia đình chính sách tại Xã Thái Đô
Các đồng chí đại diện Lãnh đạo Công ty trao quà cho các hộ gia đình chính sách tại Xã Thái Đô

Đông thời, đại diện Lãnh đạo công ty đã đến thăm hỏi, động viên 02 người lao động mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

Đồng chí Nguyễn Quang Thắng - Phó Giám đốc Công ty thăm hỏi, trao quà cho Đồng chí Trần Văn Khôi - Nhân viên Phòng HCLĐ
Đồng chí Nguyễn Quang Thắng - Phó Giám đốc Công ty thăm hỏi, trao quà cho Đồng chí Trần Văn Khôi - Nhân viên Phòng HCLĐ

Tại buổi trao quà, Ông Nguyễn Quang Thắng - Phó Giám đốc đã động viên, thăm hỏi, chúc các gia đình đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an lành, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty thăm hỏi, trao quà cho Đồng chí Đinh Ngọc Sơn – Trưởng ca Công ty
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty thăm hỏi, trao quà cho Đồng chí Đinh Ngọc Sơn - Trưởng ca Công ty

Nhằm phát huy truyền thống tương thân, tương ái, trên tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, trong những năm qua Công ty luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo cho người có công, hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bản tỉnh, người lao động trong Công ty, đặc biệt là trong dịp Tết đến - Xuân về.

Mạnh Hùng