Đại tiệc hài “phủ sóng” mùa giải trí Tết

Trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi gia đình, những ngày tiễn năm cũ đi, đón năm mới đến, “mùa” giải trí Tết năm 2019 tiếp tục hứa hẹn “bội thu” tiếng cười.

Với điện ảnh, nếu một vài năm trước, khán giả còn gặp thấp thoáng đâu đó một vài phim kinh dị hay hành động trong dịp Tết thì năm nay, phim Việt “phủ sóng” ngoài rạp đều là phim hài.

Ông Táo - vị thần cai quản bếp núc theo tín ngưỡng dân gian người Việt được đưa lên màn ảnh rộng. Nhưng, thay vì nội dung mang tính giáo dục và nhân văn trong sự tích Táo Quân lâu nay, Ông Táo trong phim Tết năm nay khai thác mảng đề tài về tình cảm gia đình, đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội.

Có tựa đề “Táo Quậy”, chuyện phim xoay quanh vị thần cai quản bếp núc của một gia đình giàu có. Minh, con trai của gia chủ này nổi tiếng là thiếu gia ham chơi. Một tai nạn bất ngờ khiến Táo Quậy và Minh dính vào nhau bằng một sợi dây phép thuật. Những cố gắng của Táo Quậy và Minh nhằm tháo gỡ sợi dây lạ lùng này đã khiến cả hai rơi vào một loạt các tình huống “dở khóc dở cười”…

phim tết 2019
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, phim Việt “phủ sóng” trên truyền hình và ngoài rạp đều là phim hài hước, gây cười

Đồng hành với anh là một tên tuổi gắn liền với những chuỗi phim hài “phủ sóng” trên mạng internet - Trần Quốc Minh An (Pom). Phim cũng gây chú ý khi có sự tham gia của khá nhiều gương mặt nổi tiếng: NSƯT Trung Dân, Nguyễn Chánh Tín, Lê Bình, Bạch Long, Hoàng Phúc, Tiểu Bảo Quốc…

Cũng trong mùa phim Tết 2019, người hâm mộ danh hài Trấn Thành có dịp tái ngộ anh trong 2 bộ phim: “Cua lại vợ bầu” và “Trạng Quỳnh”. Trong “Cua lại vợ bầu”, Trấn Thành vào vai  một thanh niên sửa xe trong một cửa hàng chuyên độ xe. Giữa lúc anh đang tràn đầy niềm vui sống thì người yêu (diễn viên Khả Như thủ vai) tuyên bố mang thai, đòi chia tay với lý do cái thai là của… người yêu cũ.

Dự kiến, “Cua lại vợ bầu” sẽ làm nên hiện tượng phòng vé cho phim Việt mùa giải trí Tết năm 2019. Bởi, ngoài danh hài Trấn Thành, phim còn thu hút khán giả mua vé vào rạp bằng sự xuất hiện của một số diễn viên ăn khách như  NSƯT Hữu Châu và những gương mặt trẻ đang nổi như Anh Tú, Khả Như, Mạc Văn Khoa...

Cùng có sự tham gia diễn xuất của Trấn Thành nhưng “Trạng Quỳnh” được coi là một sắc màu rất khác. “Trạng Quỳnh” mượn tích truyện dân gian về nhân vật nổi tiếng cùng tên. Nội dung phim xoay quanh hành trình cứu thầy của bộ ba Quỳnh (Trần Quốc Anh), Xẩm (Trấn Thành) và Điềm (Nhã Phương). Phim được xếp vào dạng phim cổ trang nhưng vẫn hài hước và đầy tiếng cười, trong đó, chàng trai hay gây rắc rối – Xẩm là tâm điểm.

Đối lập với các nhà sản xuất phía Nam, hầu hết các nhà sản xuất phía Bắc chỉ tập trung cho các dự án băng đĩa và chương trình phát hành online. Dù vẫn lấy hài hước, gây cười làm “gam màu” chủ đạo nhưng nội dung khai thác không hẳn nhẹ nhàng, vui vui mà xoáy vào nhiều vấn đề xã hội quan tâm: nạn tham ô, chạy chức, chạy quyền, lòng tham vô đáy, thói rởm đời của trọc phú…

phim tết 2019
Một trong những cảnh phim của danh hài Trấn Thành. Mùa phim Tết năm nay, danh hài Trấn Thành tiếp tục trở thành một trong những cái tên giàu sức hút khán giả, mang lại doanh thu cho nhà sản xuất mùa giải trí Tết 2019

Phần lớn các dự án này đều là sự tiếp nối từ các sản phẩm “ăn khách” mùa trước với những gương mặt nổi tiếng và đã quen thuộc. Trong đó, phần 2 phim hài “Ngoan lại không có quà” tiếp tục ghi nhận sự trở lại của Quang Tèo, Hiệp Vịt, Xuân Nghĩa, Dũng Híp…

Sự góp mặt của NSND Quốc Anh được coi là điểm mới cho đội ngũ diễn xuất năm nay. Với “Cưới ngay kẻo ế” 2019, khán giả gặp lại những gương mặt “đình đám” của làng hài phía Bắc như Quang Tèo, Minh Hằng, Chiến Thắng… nhưng qua tài của đạo diễn, NSND Khải Hưng.

Trong “Đại gia chân đất” của đạo diễn Bình Trọng, thông tin tiết lộ ban đầu cũng cho thấy, dàn “mỹ nữ” vẫn là những người bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình học đòi làm sang, rởm đời của đại gia chân đất – Quang Tèo. Không “thua chị kém em”, chuỗi phim hài “Ván cờ vồ”cũng quyết tâm trở lại với phần 6 “Siêu nhân hậu đậu” cùng dàn diễn viên quen thuộc: Thanh Hòa, Kim Anh, Vĩnh Xương…

Tuy nhiên, có một điểm chung là hầu hết các nhà sản xuất đều khẳng định, các sản phẩm hài này sẽ không chỉ mang lại tiếng cười vui ấm áp đầu xuân mà còn được ê kip thực hiện lồng ghép nhiều thông điệp ý nghĩa về lòng yêu thương, lòng tin cái thiện thắng cái ác…

Cũng đề cập đến những vấn đề bất cập nổi bật nhất của đời sống xã hội trong năm dưới góc nhìn châm biếm nhưng có lẽ, “Gặp nhau cuối năm – Táo quân” do Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam thực hiện thu hút lượng người theo dõi đông đảo nhất.

phim tết
Bên cạnh các bộ phim, khán giả nước nhà có thể lựa chọn nhiều chương trình ca nhạc nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam đúng đêm giao thừa hàng năm, chương trình luôn được chờ đợi như một “món ăn” tinh thần không thể thiếu của người xem truyền hình cả nước khi “tổng kết” một cách hài hước, dí dỏm mà sâu cay rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Hồng Hà t/h