Đoàn Thanh niên Tổng cục QLTT tham gia Tết trồng cây năm 2024

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, sáng ngày 5/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tổng cục QLTT đã tham gia Lễ ra quân Tết trồng cây năm 2024 tại Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Chương trình Tết trồng cây năm 2024 có sự tham gia của 250 cán bộ, đoàn viên thuộc 05 đơn vị: Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Đoàn Bộ Công Thương; Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông. Chương trình được thực hiện trong Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Tết trồng cây năm 2024
Đoàn Thanh niên Tổng cục QLTT tham gia Tết Trồng cây hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024 

Tại đây, Đoàn Thanh niên Tổng cục QLTT đã cùng hơn 200 cán bộ, đoàn viên trong Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thuộc 05 Đoàn Bộ đã di chuyển vào viếng Lăng Bác; dâng hương tại Nhà thờ và Di tích Nhà 67 trong Khu di tích Phủ Chủ tịch; được cán bộ hướng dẫn giới thiệu về các di tích trong Phủ Chủ tịch như: Phòng họp Bộ Chính trị nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Bộ Chính trị và tiếp khách; nhà sàn, vườn cây, ao cá, nhà trưng bày…để hồi tưởng lại các câu chuyện, kỷ niệm về Bác trong giai đoạn Người sống và làm việc 15 năm cuối của cuộc đời (12/1954 - tháng 9/1969).

Đoàn Thanh niên Tổng cục QLTT tham gia Tết Trồng cây hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024 và kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ
Chương trình Tết trồng cây 2024 được tổ chức tại Khu di tích Phủ Chủ tịch

Ngay sau đó, các đại biểu đã di chuyển ra khu vực trồng cây trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Bộ NNPTNT khẳng định, Lễ ra quân Tết trồng cây 2024 là hoạt động góp phần đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, tăng cường mảng xanh đô thị, tạo cảnh quan gắn liền với bảo vệ môi trường, góp phần giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, hoạt động cũng mang ý nghĩa góp phần nâng cao ý thức phòng, chống việc chặt, phá rừng trái pháp luật, trách nhiệm gìn giữ và phát triển môi trường sống trong cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Tổng cục QLTT tham gia Tết Trồng cây hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024 và kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ
Dự kiến trong tháng 4, Đoàn TN Tổng cục QLTT và các đơn vị sẽ tổ chức trồng cây tại vườn quốc gia Xuân Sơn

Dự kiến trong tháng 4, Đoàn Thanh niên 5 đơn vị sẽ tổ chức hoạt động trồng cây tại vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú thọ với quy mô 33.000 cây giống (30ha) trong đó sẽ trồng 3.000 cây bản địa tại rừng đặc dụng và 30.000 cây vùng đệm rừng. Hoạt động góp phần thể hiện vai trò thanh niên trong xung kích, tình nguyện trong ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo sinh kế cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn Thanh niên Tổng cục QLTT tham gia Tết Trồng cây hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024 và kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ
Các đoàn viên Tổng cục QLTT chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác trong bài “Tết trồng cây” đăng trên Báo Nhân dân  ngày 28/11/1959, trong những năm qua, phong trào trồng cây trong những ngày Tết đã được mọi người, mọi nhà, mọi cơ quan đoàn thể tích cực triển khai và đạt được những kết quả hết sức to lớn, trở thành một phong tục đẹp, hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nguyên Vỵ