Giá dầu 22/3: OPEC cắt giảm nguồn cung khiến giá dầu quay đầu giảm

Giá dầu giảm gần 1% song vẫn gần mức cao nhất từ đầu năm tới nay, được thúc đẩy bởi việc cắt giảm nguồn cung của tổ chức OPEC và các đồng minh ngoài tổ chức này.

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5/2019 ở mức 69,89 USD/thùng, giảm nhẹ 0,09USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, giá dầu brent giao tháng 5/2019 đứng ở mức 67,72 USD/thùng, giảm 0,14 USD/thùng trong phiên.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, giá dầu WTI hiện đang được giao dịch ở mức thấp nhất là 59,97 USD/thùng và cao nhất là 60,03 USD/thùng. Với dầu brent, giá dầu brent, ghi nhận cùng thời điểm được giao dịch ở mức thấp nhất là 67,61 USD/thùng và cao nhất là 67,67 USD/thùng.

Các nhà giao dịch nhận định giá dầu đã tăng gần 30% kể từ đầu năm 2019, nhờ kế hoạch cắt giảm sản lượng của các nhà sản xuất trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cũng như các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran và Venezuela.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đang làm gián đoạn nguồn cung ứng “vàng đen” trên thị trường. Lượng xuất khẩu dầu thô của Iran đạt trung bình chỉ hơn 1 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2019, giảm từ 1,3 triệu thùng/ngày trong tháng 2/2019 và ít nhất 2,5 triệu thùng/ngày mức đỉnh năm 2018 hồi tháng 4/2018, trước khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được thông báo. Trong khi sản lượng dầu của Venezuela bị giảm từ mức hơn 3 triệu thùng/ngày hồi đầu thế kỷ xuống chỉ còn 1 triệu thùng/ngày.

Ngăn cản đà tăng giá là sản lượng dầu thô của Mỹ tăng vọt hơn 2 triệu thùng/ngày kể từ đầu năm 2018 lên kỷ lục 12,1 triệu thùng/ngày, khiến Mỹ trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới vượt Nga và Saudi Arabia.

Lan Anh (TH)