Giá dầu thô bật tăng mạnh, OPEC+ kéo dài việc cắt giảm sản lượng

Giá dầu thô thế giới tăng vọt thêm 4,2% lên mức 66,74 USD/thùng sau khi liên minh OPEC+ quyết định duy trì việc cắt giảm sản lượng khai thác đến tháng 4/2021. Ả-rập Xê-út, thành viên chủ chốt của liên minh OPEC+, nhấn mạnh “không vội vàng trong việc nâng sản lượng trở lại”.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/3 (theo giờ Hoa Kỳ), giá dầu thô Brent giao tương lai đã tăng thêm 4,2% tương ứng 2,67 USD lên 66,74 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tương lai cũng tăng 4,2% tương ứng 2,55 USD lên 63,83 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá hai loại dầu thô chính trên thế giới bật tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2020.

Giá dầu thô bật tăng mạnh sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh gồm Nga (gọi chung là Liên minh OPEC+) quyết định sẽ duy trì việc cắt giảm sản lượng khai thác đến tháng 4/2021 với lập luận sự phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô hiện nay chưa thực sự vững chắc, bất chấp việc giá dầu thô đang tăng cao nhất trong hơn 1 năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, Ả-rập Xê-út, quốc gia có sản lượng khai thác dầu thô lớn nhất khối OPEC, cho biết nước này có thể kéo dài mức cắt giảm sản lượng khai thác trong những tháng tới trước khi dần thu hẹp về mức khai thác bình thường. Ngoài định mức cắt giảm theo thoả thuận của Liên minh OPEC+, Ả-rập Xê-út hiện tự cắt giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày nhằm hỗ trợ giá dầu thô.

Trong năm 2020, Liên minh OPEC+ đã cắt giảm sản lượng khai thác ở mức cao kỷ lục, lên đến 9,7 triệu thùng/ngày tương đương gần 10% tổng nhu cầu tiêu thụ dầu thô/ngày trên toàn cầu nhằm ngăn chặn sự sụt giảm giá dầu thô khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu.

Tính đến tháng 3/2021, mức cắt giảm sản lượng khai thác của toàn bộ thành viên Liên minh OPEC+ đạt 8 triệu thùng/ngày tương đương 8% tổng nhu cầu sử dụng dầu thô toàn cầu. Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Xê-út Thái tử Abdulaziz bin Salman cho biết “Chúng tôi (Ả-rập Xê-út) không vội vã trong việc nâng sản lượng khai thác dầu thô”.

Giá dầu thô thế giới
Với việc Liên minh OPEC+ cắt giảm mạnh sản lượng khai thác, giá dầu thô thế giới đã phục hồi và đang tăng mạnh trở lại ngang bằng ngưỡng trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu (Ảnh: Reuters)

Trước đó, nhiều nhà phân tích kỳ vọng Liên minh OPEC+ sẽ nâng sản lượng khai thác thêm khoảng 500.000 thùng/ngày trong bối cảnh giá dầu thô đã tăng vọt 20% trong tháng 2/2021. Nhu cầu sử dụng dầu thô được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới khi vaccine ngừa Covid-19 được tiêm chủng mở rộng tại các nền kinh tế lớn và các dự báo tăng trưởng kinh tế được cải thiện.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Hoa Kỳ) dự báo giá dầu thô Brent trong quý 2/2021 sẽ đạt trung bình 70 USD/thùng và đạt trung bình 75 USD/thùng trong quý 3/2021. Mức giá này cao hơn đến 10 USD/thùng so với dự báo gần nhất trước đó. Goldman Sachs cũng dự báo từ nay đến cuối tháng 7/2021, mức tiêu thụ dầu thô trên toàn cầu sẽ đạt ngưỡng như trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Quang Đặng (Tham khảo Reuters)