Giá dầu thô tăng nhẹ, sản lượng khai thác dầu thô của Hoa Kỳ sụt giảm mạnh vì bão

Giá dầu thô thế giới đã tăng nhẹ 0,2% trong bối cảnh sản lượng khai thác dầu thô của Hoa Kỳ giảm 17% vì bão tấn công các giàn khoan dầu thô tại Vùng Vịnh Mexico.
Giàn khoan dầu thô
Một giàn khoan dầu thô hoạt động tại khu vực Vịnh Mexico (Ảnh: studentenergy.com)

Lúc 7h40 sáng nay (ngày 24/8, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tương lai đã tăng nhẹ 8 cents tương ứng 0,2% lên 44,43 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) cũng tăng 7 cents tương ứng 0,2% lên 42,41 USD/thùng.

Sự gia tăng của giá dầu thô trong phiên giao dịch sáng nay chủ yếu do nguồn cung dầu thô từ khu vực Vịnh Mexico sẽ giảm mạnh trong những ngày tới đây khi các cơn bão đổ bộ vào khu vực này. Cơn bão Marco và Laura đang hoạt động trên vùng biển Caribe và Vịnh Mexico đã khiến hơn 50% số giàn khoan khai thác dầu tại các khu vực này phải ngưng hoạt động. Hãng tin Reuters cho biết nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên từ các giàn khoan trên Vịnh Mexico sẽ giảm lần lượt 58% và 45%. Khu vực Vịnh Mexico chiếm đến 17% tổng sản lượng dầu thô  và 5% sản lượng khí tự nhiên của Hoa Kỳ.

Giá dầu thô cũng được hỗ trợ bởi một báo cáo cho biết liên minh OPEC+ sẽ buộc một số quốc gia thành viên tiếp tục cắt giảm sản lượng khai thác với tổng mức cắt giảm đạt hơn 1 triệu thùng/ngày trong 2 tháng tiếp theo. Đây là những quốc gia chưa đạt mục tiêu cắt giảm sản lượng khai thác đã đề ra trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 vừa qua. Liên minh OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước khai thác dầu thô đồng minh như Nga.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước (21/8), giá cả hai loại dầu thô đã giảm khoảng 1% do thị trường lo ngại về sự phục hồi kinh tế và nguồn cung dầu thô sẽ tăng lên. Thị trường dầu mỏ hiện đang ngày càng lo ngại hơn về đà phục hồi nhu cầu sử dụng dầu thô khi các rủi ro kinh tế vẫn đang hiện hữu và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Tính đến ngày Chủ nhật (23/8), số người tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 800.000 ca; trong đó, Hoa Kỳ, Brazil và Ấn Độ tiếp tục là các điểm nóng dịch bệnh với số ca tử vong cao nhất thế giới.

Ông Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại hãng chứng khoán OANDA (Hoa Kỳ), nhận định “Mặc dù giá dầu thô tăng lên nhưng mức tăng này gần như không đáng kể do những bất định về diễn biến đại dịch Covid-19 vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng nhu cầu sử dụng dầu thô”.

Quang Đặng (Theo Reuters)