Nga - Nhật thiện chí giải quyết tranh chấp chủ quyền quần đảo

Thời gian gần đây, hai nước đều thể hiện thiện chí giải quyết tranh chấp thông qua thúc đẩy các hoạt động kinh tế chung tại quần đảo trên.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra tại cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Asahi ngày hôm qua (1/1/2019), khi được hỏi về cách thức giải quyết tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo hiện do Nga kiểm soát và gọi là quần đảo Nam Kuril trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.
Quần đảo này gồm 4 hòn đảo mà Nga lần lượt gọi là Iturup, Kunashir, Khabomai và Shicotan, còn Nhật Bản gọi là Etorofu, Kunashiri, Habomai và Shikotan.
Theo thông tin từ hãng truyền thông Sputnik, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định không có kế hoạch tìm cách di dời các cư dân Nga khỏi quần đảo tranh chấp, nếu Moskva chuyển giao vùng lãnh thổ này theo kết quả của các cuộc đàm phán.
Nhà lãnh đạo Nhật Bản khẳng định người Nga và người Nhật Bản có thể cùng sống và làm việc tại khu vực này. Việc quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản là nhằm đảm bảo an ninh tại nước này và vùng Viễn Đông, không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Nga.
Liên quan đến vấn đề trên, trước đó, tại cuộc họp báo tháng 12/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Okinawa là yếu tố mà Nga sẽ tính tới trong các cuộc đàm phán với Nhật Bản về một hiệp ước hòa bình.
Trong suốt những năm qua, Nga và Nhật Bản đã tìm cách tiến tới ký kết hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Thời gian gần đây, hai nước đều thể hiện thiện chí giải quyết tranh chấp thông qua thúc đẩy các hoạt động kinh tế chung tại quần đảo trên.
Dự kiến, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thăm Nga trong tháng 1/2019 và có cuộc gặp với Tổng thống Vladimia Putin.

TH