"Ô tô bay" của Uber có thể vận hành vào năm 2020

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ taxi giá rẻ toàn cầu Uber cho biết có kế hoạch khởi dộng hệ thống các “ô tô bay” có tên Uber Elevate vào năm 2020 để vận chuyển hành khách trong và xung quanh nhiều thành
Tại một hội nghị diễn ra ở Dallas (Mỹ) với sự tham dự của các đối tác liên quan đến dự án trên, nhà cung cấp dịch vụ xe chia sẻ Uber thông báo danh sách các đối tác tham gia chế tạo “phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng” (VTOL) cũng như triển khai mạng lưới liên quan.

Các thành phố hợp tác với Uber gồm Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và vùng đô thị Dallas-Fort Worth ở bang Texas của Mỹ. Uber đặt mục tiêu đưa mạng lưới trên vào hoạt động đầu tiên tại Dubai vào dịp Triển lãm Thế giới (World Expo) 2020 diễn ra tại thành phố này và triển khai thí điểm tại thành phố Dallas cùng năm 2020, sau đó đến năm 2023 sẽ triển khai hoạt động trên toàn vùng Texas.

Uber nhấn mạnh mục tiêu hợp tác với các thành phố trên là phát triển mạng lưới VTOL phù hợp với nhu cầu, giúp khách hàng trong tương lai có thể chỉ cần bấm nút và bay với tốc độ cao đến các địa điểm trong và quanh thành phố. Đối với Uber, ý tưởng trên đã trở thành một mục tiêu theo đuổi hàng đầu nhằm cải thiện giao thông đô thị, theo đó giảm thiểu tắc nghẽn và ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông, tiết kiệm thời gian, giải phóng các bãi đỗ xe và giúp con người dễ dàng di chuyển đến khắp mọi nơi trong thành phố.

Uber đã phát triển thành công ty khởi nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới với 68 triệu USD. Ngoài cung cấp dịch vụ đi xe chia sẻ tại khoảng 80 nước, Uber cũng đang thử nghiệm các mẫu ô tô tự lái tại một số thành phố của Mỹ.

Theo AFP/TTXVN