Quân đội Mỹ tổ chức tập trận lớn nhất tại châu Phi

“Flint lock” là cuộc tập trận đầu tiên nhưng quan trọng và lớn nhất trong năm của quân đội Mỹ tại khu vực châu Phi.

Bộ Tư lệnh châu Phi (Africom) của quân đội Mỹ vừa thông báo cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực Sahel (là vùng chuyển tiến giữa Sahara và savanna nhiệt đới (vùng Sudan)) với tên gọi “Flint lock” chính thức bắt đầu từ ngày 18/2 tại Burkina Faso, tiếp đó tại Mauritania và kết thúc ngày 1/3.

Cuộc tập trận này dự kiến có khoảng 2.000 lính đến từ 30 quốc gia châu Phi và các nước phương Tây tham gia nhưng dưới sự giám sát của Africom. Mục đích của cuộc tập trận này để tăng cường sức mạnh của các quốc gia trong khu vực châu Phi nhằm chống lại các tổ chức khủng bố, cực đoan, các hoạt động bạo lực, đảm bảo an ninh biên giới và an toàn cho công dân.

Bộ Tư lệnh châu Phi tuyên bố “Flint lock” là cuộc tập trận đầu tiên nhưng quan trọng và lớn nhất trong năm của quân đội Mỹ tại khu vực châu Phi.

PV