Tin ảnh: Mỹ vẫn chưa yên tâm với bức tường biên giới

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho biết, sẽ điều động thêm hàng nghìn binh sĩ tới biên giới với Mexico để thực hiện nhiệm vụ gây tranh cãi nhằm tăng cường an ninh dọc biên giới.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết chưa có quyết định hủy bỏ dự án xây dựng tuyến đường sắt kết nối bờ biển phía Đông (ECRL) do Trung Quốc đầu tư ở nước này và tiến trình thương lượng với các bên liên quan vẫn đang diễn ra

 

Lực lượng đặc nhiệm tình báo quân đội Syria vừa tiến hành một trận tập kích hỏa lực mãnh liệt, đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan, chủ công là tổ chức Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS chi nhánh al-Qaeda tại Syria) vào tuyến phòng ngự ngoại ô thành phố Aleppo

 

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats và các chỉ huy tình báo khác của Mỹ đã trình Bản báo cáo đánh giá Iran hiện không đang chế tạo vũ khí hạt nhân dù "các tham vọng khu vực và năng lực quân sự của nước này" có thể sẽ đe dọa các lợi ích của Mỹ trong tương lai

 

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha khẳng định ông sẽ không từ chức và sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến khi chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức

 

Ai Cập tiếp tục là một trong những đối tác của Nga trong việc giải quyết các vấn đề ở Trung Đông và Bắc Phi

 

Không quân Hàn Quốc đã tổ chức buổi lễ giới thiệu công khai một loại máy bay tiếp liệu chuẩn bị đưa vào khai thác nhằm mở rộng vùng hoạt động của các phi đội máy bay chiến đấu của nước này

 

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho biết, sẽ điều động thêm hàng nghìn binh sĩ tới biên giới với Mexico để thực hiện nhiệm vụ gây tranh cãi nhằm tăng cường an ninh dọc biên giới

 

Tòa án Công lý tối cao Venezuela (TSJ) ra quyết định cấm “tổng thống tự xưng” Juan Guaido ra nước ngoài, đồng thời các phong tỏa tài khoản của nhân vật này

 

Bộ trưởng về các vấn đề châu Âu của Pháp cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ thăm Ba Lan trong nửa đầu năm nay

 

Ông Poroshenko tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ chính thức ra tranh cử Tổng thống Ukraine nhiệm kỳ 2 trong cuộc bầu cử sắp tới

 

PV