Tin ảnh: Tổng thống Venezuela Maduro không ngán Mỹ

Tổng thống Venezuela Maduro ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán tại Mỹ.
Tổng thống Venezuela Maduro ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán tại Mỹ

 

Quân đội Syria đang rà soát qua khu vực thành phố Darayya thì họ phát hiện ra một đường hầm lớn mà lực lượng phiến quân trước đó kiểm soát khu vực này 

 

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha hôm qua (24/01) nhấn mạnh, Triều Tiên phải đưa ra các cam kết cụ thể về kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân, bao gồm việc tháo dỡ tổ hợp hạt nhân chính cũng như cho phép các thanh sát viên quốc tế xác nhận tiến trình này, trong bối cảnh Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2/2019

 

Nhà chức trách Brazil ngày 24/1 cho biết ít nhất sáu người đã thiệt mạng và bốn người bị thương trong vụ đấu súng tại bang Ceara ở Đông Bắc nước này.

 

Tổng thống Putin cam kết ủng hộ chính phủ hợp pháp của Tổng thống Nicolas Maduro.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, ông tin tưởng vào cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump và sẵn sàng thiện chí cùng Mỹ tìm kết quả tích cực trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 vào cuối tháng 2 tới.

 

Mỹ sẽ bắt đầu trả lại nhóm người di cư xin tịn nạn đầu tiên trở về thành phố Tijuana ở biên giới Mỹ-Mexico trong ngày 25-1 (giờ Mỹ).

 

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman công bố “Tên lửa đất đối không tầm xa phóng từ tàu đã được phóng thử thành công từ tàu chiến INS Chennai”

 

Bà Annegret Kramp-Karrenbauer Chủ tịch Đảng CDU của Đức đã lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Mỹ vì chính sách chia rẽ thế giới.

 

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) lên tiếng cảnh báo họ hiện không đủ ngân sách để chi phí cho phá án

 

PV