Tin ảnh: Ông Trump thất vọng về Triều Tiên?

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 nói rằng ông sẽ rất thất vọng về nhà lãnh đạo Kim Jong Un nếu thông tin nói rằng Triều Tiên đang khôi phục một khu phóng thử tên lửa là thật.
tổng thống mỹ donald trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 nói rằng ông sẽ rất thất vọng về nhà lãnh đạo Kim Jong Un nếu thông tin nói rằng Triều Tiên đang khôi phục một khu phóng thử tên lửa là thật

 

Thủ tướng Nga dmitry medvedev
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết: Mỹ không chỉ tạm ngừng mà có ý định chấm dứt hẳn Hiệp định vũ khí hạt nhân tầm trung (INF)

 

Ứng viên Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky
Ứng viên Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố, không thể đạt được hòa bình ở Ukraine nếu không có các cuộc đàm phán với Nga

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước trong cuộc chiến chống khủng bố

 

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano cho biết Triều Tiên tiếp tục sử dụng một cơ sở làm giàu uranium tại tổ hợp hạt nhân chính của nước này ở Yongbyon

 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, chính phủ của ông sẽ không hủy thương vụ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga bất chấp những cảnh báo từ Mỹ và các đồng minh

 

Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim
CNN đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cố gắng níu kéo tổng thống Mỹ Donald Trump nán lại bàn đàm phán bằng một tin nhắn đề nghị khá bất ngờ nhưng ông Trump không thay đổi quyết định

 

Tàu ngầm hạt nhân của Nga
Vào ngày 7/3, Ấn Độ và Nga sẽ ký bản hợp đồng trị giá 3 tỷ USD, trong đó Moscow sẽ cho Dehli thuê tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân trong vòng 10 năm

 

Ngoại trưởng Pakistan ông Shah Mehmood Qureshi
Ngoại trưởng Pakistan ông Shah Mehmood Qureshi cho biết: "Pakistan đã thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và chúng tôi đã quyết định cử Cao ủy Pakistan trở lại Ấn Độ"

 

PV