Tỉnh Đồng Nai bàn giao mặt bằng Dự án Sân bay quốc tế Long Thành

Vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành và mặt bằng 2 tuyến đường giao thông kết nối cho đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam.
Tỉnh Đồng Nai bàn giao mặt bằng Dự án Sân bay quốc tế Long Thành
Tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích khu vực triển khai dự án Sân bay quốc tế Long Thành

Dự án Sân bay quốc tế Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vị trí, quy mô và phân khu chức năng từ năm 2005. Đến ngày 6/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1487/QĐ-TTg phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành và giao nhiệm vụ cho tỉnh Đồng Nai thực hiện dự án.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành là dự án có diện tích đất cần thu hồi lớn nhất từ trước đến nay được triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để phục vụ dự án, Đồng Nai cần phải thu hồi diện tích đất khoảng 5.000 ha với hơn 5.500 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích khu vực triển khai dự án Sân bay Long Thành.

Theo ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Dự án Sân bay Long Thành là dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia, thể hiện khát vọng, ý chí vươn lên mạnh mẽ của đất nước, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng.

Đây cũng là dự án nằm trong top 16 dự án sân bay được mong chờ nhất trên thế giới.” - ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Tỉnh Đồng Nai bàn giao mặt bằng Dự án Sân bay quốc tế Long Thành
Lễ Tổng kết và bàn giao mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành và mặt bằng 2 tuyến đường giao thông kết nối

Sân bay quốc tế Long Thành là dự án xây dựng 01 sân bay quốc tế tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách TP. Hồ Chí Minh 40km về hướng Đông. Sân bay xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4F (cao nhất), diện tích xây dựng sân bay 5.000m2 (rộng hơn Sân bay Tân Sơn Nhất gấp 6 lần), trải dài ở 6 xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Bàu Cạn, Phước Long và Suối Trầu. Bao gồm 4 nhà ga, 4 đường băng, đáp ứng 100 triệu khách và 5 triệu tấn hàng hoá mỗi năm.

Sân bay Long Thành sở hữu vị trí nằm gần kề các tuyến đường huyết mạch như: cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 51, cao tốc Biên Hoà Vũng Tàu. Hơn nữa, bao quanh là các khu công nghiệp lớn, thuận tiện cho việc vận tải hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế công nghiệp và nâng cao đời sống xã hội.

Ngoài ra Sân bay Long Thành còn được kỳ vọng trở thành sân bay trung chuyển nằm tại trung tâm Đông Nam Á nhờ khoảng cách địa lý 3 giờ bay đến tất cả các nước khu vực Đông Nam Á. Đồng thời nhanh chóng kết nối đến các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản,…

Huyền My