Tọa đàm trao đổi Công trình & Bền vững

Ngày 30/8/2018, tại Hà Nội, Tọa đàm trao đổi Công trình & Bền vững nằm trong chuỗi sự kiện của Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng lượng Việt Nam 2018 được tổ chức bởi Mạng lưới Hiệu quả Năng lượn

Buổi Tọa đàm có sự tham gia của các cộng đồng ngành nghề, kiến trúc sư, kỹ sư, trường đại học trong lĩnh vực kỹ thuật, thiết kế, xây dựng với mong muốn mở ra cơ hội trao đổi chuyên môn thảo luận góc nhìn về công trình và các phương thức hướng đến phát triển bền vững trong môi trường xây dựng. Từ đó, có những phân tích, đánh giá, tổng kết góp phần hiện thực hóa Công trình cân bằng năng lượng tại Việt Nam.

Buổi Tọa đàm diễn ra trong không khí sôi nổi nhờ các ý kiến, các câu hỏi thảo luận và các chia sẻ thực tiễn của khán giả, khách mời cũng như từ các câu hỏi của các khán giả đăng ký thông qua Fanpage Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng Việt Nam (EEN-Vietnam). 

Điểm nhấn của buổi Tọa đàm là sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực Công trình & Bền vững như: Ông Trần Thành Vũ - Chuyên gia mô phỏng Hiệu năng Công trình xây dựng, Chủ tịch IBPSA-Vietnam, Ông Trần Công Đức - Giám đốc GMP Asia Pacific, Ông Nguyễn Quang Minh -Giảng viên Khoa Kiến trúc Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng, Ông Jun Nakajima Cố vấn Hiệu trường, Đại học Việt Nhật; Đại học Ritsumeikan. Các chuyên gia đã có những chia sẻ trao đổi kinh nghiệm áp dụng giải pháp thiêt kế thụ động & chủ động cho công trình bền vững, thảo luận về công trình cân bằng năng lượng (Net zero) ở Việt Nam cũng như các case study điển hình đến từ Đức và Nhật Bản,…

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Các khách mời tại Tọa đàm Công trình & Bền vững.Ông Trần Công Đức - Giám đốc GMP Asia Pacific trả lời câu hỏi của khán giả về những kinh nghiệm trong việc thuyết phục chủ đầu tư về Công trình xanh.Ông Trần Thành Vũ - Chủ tịch Hội IBPSA-Vietnam nhận định vai trò của Mô phỏng Hiệu năng công trình trong việc phát triển Công trình Bền vững.Ông Nguyễn Quang Minh - Giảng viên Khoa Kiến trúc Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng chia sẻ về Năng lượng tái tạo và Quy hoạch xanh trong Kiến trúc.Ông Jun Nakajima Cố vấn Hiệu trường, Đại học Việt Nhật; Đai học Ritsumeikan trao đổi những kinh nghệm của Nhật Bản về những công trình cân bằng năng lượng (Net Zero Energy Building).Bà Trần Thị Thu Phương – Sáng lập Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng Việt Nam tổng hợp nội dung buổi Tọa đàm và đưa ra những kết luận: “Công trình cần được Thiết kế - Xây dựng – Vận hành như thế nào để đảm bảo tối ưu hóa tiện nghi cho người sử dụng trong khi tối thiểu tiêu dùng năng lượng, tài nguyên, giảm tác động đến môi trường. Điều này đòi hỏi sự tham gia của tất cả các bên ngay từ giai đoạn ban đầu trong quá trình hình thành đến khi kết thúc các dự án xây dựng cũng như đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực trong ngành Kiến trúc, Xây dựng, Năng lượng đáp ứng xu hướng phát triển của Công trình Bền vững trong giai đoạn hiện nay.Các khách mời chụp ảnh kỷ niệm.
M. Hùng