Trưng bày hàng thật - hàng giả với chủ đề "Nhận diện nhãn hiệu được bảo hộ”

Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa Phòng trưng bày nhận diện, giúp người tiêu dùng phân biệt dấu hiệu các sản phẩm hàng thật, hàng vi phạm.

Ngày 11/10, Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức Khai trương “Không gian truyền thống Quản lý thị trường” nhân dịp 05 năm thành lập Tổng cục  (12/10/2018 - 12/10/2023) tại Trụ sở Tổng cục, đồng thời mở cửa Phòng trưng bày “Nhận diện nhãn hiệu được bảo hộ” tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Mở cửa Phòng trưng bày hàng thật - hàng giả với chủ đề "Nhận diện nhãn hiệu được bảo hộ”
"Không gian truyền thống Quản lý thị trường” nhân dịp 05 năm thành lập Tổng cục  (12/10/2018 - 12/10/2023)

Tại “Không gian truyền thống” trưng bày các hiện vật gắn liền với sự phát triển và đổi thay của lực lượng Quản lý thị trường từ khi hoạt động theo mô hình ngành dọc như: Thẻ kiểm tra thị trường của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bộ trang phục Quản lý thị trường cũ và mới; Cấp hiệu Quản lý thị trường; Cup vinh danh Cục Quản lý thị trường xuất sắc nhất, Cục Quản lý thị trường ứng dụng Hệ thống xử phạt vi phạm hành chính (INS) tốt nhất; Cup tiếng hát lực lượng Quản lý thị trường; Cup Vô địch Giải DMS League 2022 hay Lá cờ Tổ quốc treo trên Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đã hoàn thành nhiệm vụ được trao tặng cho Tổng cục Quản lý thị trường nhân chuyến thăm của Lãnh đạo Tổng cục với các chiến sỹ nơi địa đầu Tổ quốc.

Đây là những hiện vật gắn liền với các sự kiện quan trọng của lực lượng Quản lý thị trường trên bước đường chuyển đổi mô hình hoạt động, thể hiện dấu ấn quan trọng trong các sự kiện mang tính chuyên môn gắn liền với các hoạt động văn hóa, thể thao và tinh thần thiện nguyện với xã hội. 

Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh giới thiệu các đặc điểm nhận diện hàng hóa chính hãng và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Không gian truyền thống Quản lý thị trường” nhân dịp 05 năm thành lập Tổng cục  (12/10/2018 - 12/10/2023)
Không gian truyền thống Quản lý thị trường” nhân dịp 05 năm thành lập Tổng cục  (12/10/2018 - 12/10/2023)
Đại diện nhãn hiệu có sản phẩm trưng bày chia sẻ dấu hiệu nhận biết hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngay sau lễ khai trương “Không gian truyền thống”, Tổng cục cũng đã mở cửa Phòng Trưng bày Nhận diện hàng thật - hàng giả với chủ đề “Nhận diện nhãn hiệu được bảo hộ”. Phòng Trưng bày được mở cửa từ ngày 11 đến 17/10/2023 tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một trong nhiều sự kiện ý nghĩa do Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương tổ chức hướng đến kỷ niệm 5 năm thành lập Tổng cục Quản lý thị trường (12/10/2018 - 12/10/2023).

Phòng trưng bày lần này thu hút trên 500 sản phẩm thuộc các lĩnh vực hàng hóa như: hóa - mỹ phẩm; thực phẩm chức năng; thời trang; giày dép, trang sức; phụ tùng ô tô, xe máy; hàng tiêu dùng, sữa, nông sản... thuộc các nhãn hiệu như Honda, Yamaha, Piaggio, Huyndai, Abbott, Unilever, Johnson’s Baby, Top to Toe, Sunsilk, Clear, Pantene. Đây là những nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại thị trường Việt Nam.

Mở cửa Phòng trưng bày hàng thật - hàng giả với chủ đề "Nhận diện nhãn hiệu được bảo hộ”
Mở cửa Phòng trưng bày hàng thật - hàng giả với chủ đề "Nhận diện nhãn hiệu được bảo hộ”
Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh giới thiệu các đặc điểm nhận diện hàng hóa chính hãng và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chia sẻ ngay tại Phòng Trưng bày, ông Nguyễn Đức Lê - Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường - cho biết, trên thị trường, người tiêu dùng hay chính các doanh nghiệp không ít lần bắt gặp các sản phẩm có tên tuổi, thương hiệu bị làm giả, làm nhái dưới nhiều hình thức như: Sao chép kiểu dáng, mẫu mã gần giống hoặc tương tự các sản phẩm chính gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính.

Do vậy, theo Phó Cục trưởng Nguyễn Đức Lê, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa được xem là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các chủ nhãn hiệu hàng hóa, tạo sân chơi lành mạnh giữa các nhà sản xuất. Đặc biệt, việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa còn góp phần đẩy lùi tệ nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, giúp người tiêu dùng thoát khỏi tâm lý hoang mang, lo lắng khi lựa chọn sản phẩm tiêu dùng.

"Các lực lượng chức năng của Việt Nam trong đó có lực lượng Quản lý thị trường luôn chú trọng công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Do vậy, trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam" - ông Nguyễn Đức Lê khẳng định.

Theo số liệu của Tổng cục Quản lý thị trường, 8 tháng năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 52.613 vụ (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022), phát hiện, xử lý 37.960 vụ vi phạm (tăng 36%), thu nộp ngân sách trên 344 tỷ đồng (tăng 59%). Chuyển Cơ quan điều tra 139 vụ có dấu hiệu hình sự (tăng 70%); Trị giá hàng hóa tịch thu gần 143 tỷ đồng; Trị giá hàng hóa tiêu hủy và buộc tiêu hủy 93 tỷ đồng. Trong đó, số vụ việc vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Do vậy, việc mở cửa Phòng Trưng bày Nhận diện hàng thật - hàng giả với chủ đề “Nhận diện nhãn hiệu được bảo hộ” được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao nhận thức người tiêu dùng trong việc mua sắm các sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người dân, cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn, phát hiện, xử lý các sản phẩm hàng giả, hạn chế mức thấp nhất khả năng lưu thông trên thị trường.

Có sản phẩm trưng bày tại Phòng trưng bày chủ đề “Nhận diện nhãn hiệu được bảo hộ”, đại diện Công ty luật THBLAW chia sẻ, Phòng trưng bày không chỉ góp phần bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ các doanh nghiệp với vai trò chủ thể quyền sở hữu trí tuệ mà còn khẳng định, cam kết sự đồng hành của Chính phủ, của các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại Việt Nam.