Việt Nam và Singapore ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng

Đây là những cơ sở quan trọng để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng, mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Sáng ngày 28/8/2023, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chứng kiến Lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác mới giữa các bộ, ngành, cơ quan của hai nước.

Đây là những cơ sở quan trọng để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng, mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tạo cơ sở phát triển hợp tác sâu rộng, hiệu quả, thực chất hơn

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã ký Thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Singapore về Chương trình nghiên cứu và Chương trình nghiên cứu theo chuyên đề dành cho cán bộ cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam (giai đoạn 2024-2026).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng ký Công thư trao đổi về việc sửa đổi Hiệp định Khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore (năm 2005).

hợp tác Singapore
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng ký Công thư trao đổi về việc sửa đổi Hiệp định Khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Singapore. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng ký Biên bản ghi nhớ về Chương trình Trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo Singapore-Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore Chan Chun Sing ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Singapore.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Nhân lực Singapore trong lĩnh vực phát triển kỹ năng và lao động.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng ký Ý định thư giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Công Thương Singapore về việc tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan và Giám đốc Điều hành Cơ quan Cơ sở hạ tầng châu Á của Singapore Lavan Thiru ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển khai các thỏa thuận hợp tác mới

Trước đó, sáng ngày 28/8, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón trọng thể Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 - 29/8/2023.

Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiến hành hội đàm, trao đổi về các biện pháp nhằm tạo đột phá trong quan hệ hai nước, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược.

Thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore phát triển tốt đẹp. Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm chính thức Singapore (08-10/02/2023), với nhiều kết quả thực chất, trong đó có việc hai bên đã ký kết thỏa thuận về lập quan hệ Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh.

Sau chuyến thăm trên, các nhóm/tổ công tác của hai nước đã được thiết lập để triển khai các thỏa thuận hợp tác mới ký trong lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và năng lượng...

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Singapore là nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký mới hơn 3,6 tỷ USD. Lũy kế đến nay, với 3.274 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 73,5 tỷ USD, Singapore tiếp tục đứng đầu ASEAN, thứ 2/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Về thương mại, theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, trong 6 tháng đầu năm 2023, Việt Nam giữ vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Singapore với kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 14,2 tỷ đô la Singapore (SGD); trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt gần 3,14 tỷ SGD và nhập khẩu hơn 11,05 tỷ SGD.

Việt Hằng