Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức thăm và tặng quà cho tập thể CBCNV Phòng Chuẩn bị sản xuất (CBSX) Lai Châu.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thông ngành Điện lực Việt Nam, Giám đốc đã thành lập đoàn công tác do ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn lên thăm, tặng quà động viên toàn thể CBC

Đoàn chúng tôi đến công trường thủy điện Lai Châu vào những ngày lịch sử, toàn thể CBCNV ngành điện đang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2014). Thời khắc lịch sử đó trên công trường thủy điện Lai Châu vẫn ngày đêm công trường không ngủ, ban đêm luôn đỏ đèn thi công 3 ca 4 kíp 24/24h trong ngày. Toàn thể CBCNV các đơn vị thi công, Ban QLDA, Phòng CBSX Lai Châu… không kể ngày đêm, tiết trời mùa đông giá rét vẫn miệt mài, hối hả bám công trường.

Ông Nguyễn Hữu Đức- Phó Giám đốc Công ty tặng quà cho CBCNV

Những con người luôn về đích trước hẹn cùng chung một mục tiêu là phấn đấu tiếp tục lập những kỳ tích mới tại công trường Nhà máy thủy điện Lai Châu đó là “phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm 2015 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2016 vượt tiến độ trước 1 năm so với tiến độ phê duyệt”.

Cán bộ công nhân viên đang tiến hành thi công công trình

Đoàn công tác đã tổ chức các hoạt đông kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành điện cho CBCNV Phòng CBSX Lai Châu như tổ chức đá bóng giao lưu giữa Phòng CBSX Lai Châu với Ban QLDA; tổ chức gặp mặt tọa đàm, ôn lai truyền thống, lịch sử 60 năm xây dựng phát triển của ngành Điện lực Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Hữu Đức thay mặt Ban Giám đốc Công ty đã trao quà cho Phòng CBSX Lai Châu với số tiền 15,0 triệu đồng, để duy trì và phát triển phong trào công nhân viên chức lao động trên công trường. BCH Công đoàn Công ty tặng các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi đấu thể thao cho CBCNV Phòng CBSX Lai Châu với số tiến 10,0 triệu động; Đoàn thanh niên Công ty tặng Phòng CBSX Lai Châu số tiền 10,0 triệu đồng.

Cảnh nhà máy về đêm

Những hoạt động của đoàn công tác đã là nguồn cổ vũ, khích lệ tinh thần, vật chất cho tập thể CBCNV Phòng CBSX Lai Châu khắc phục những khó khăn, thiếu thốn; lao động sáng tạo, đóng góp một phần nhỏ sức lực trí tuệ của mình cho công trình trọng điệm quốc gia nơi vùng cao Tây Bắc.