Doanh nghiệp là hạt nhân của tăng trưởng xanh

Ngày 22/5/2017, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ tôn vinh “Doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường vì mục tiêu tăng trưởng bề

Thực tế cho thấy, việc thúc đẩy chuyển đổi sang nền Kinh tế Xanh tạo ra tiềm năng to lớn để đạt được phát triển bền vững và giảm đói nghèo với tốc độ nhanh chóng đối với tất cả các quốc gia. Riêng đối với các nước đang phát triển, Kinh tế Xanh còn tạo đà cho một bước nhảy vọt để phát triển kinh tế mà không theo con đường phát triển kinh tế “ô nhiễm trước, xử lý sau”, “kinh tế nâu”.

“Trong bối cảnh tài nguyên đang dần cạn kiệt, đa dạng sinh học bị suy giảm, ô nhiễm môi trường tiếp tục gia tăng, biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, nhiều quốc gia lựa chọn Kinh tế Xanh là mô hình phát triển mới để giải quyết đồng thời những vấn nạn đang tiếp diễn phức tạp”, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, tác động sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội nước ta, nhất là tạo sự thay đổi khá lớn trong sản xuất công nghiệp.

Đặc biệt là đối với lĩnh vực môi trường. Công nghiệp 4.0 có tác động tích cực trong ngắn hạn và hết sức tích cực trong trung hạn và dài hạn nhờ các ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và các công nghệ giám sát môi trường đang phát triển nhanh được hỗ trợ bởi Internet kết nối vạn vật, giúp thu thập và xử lý thông tin liên tục theo thời gian thực cũng như đưa ra cảnh báo sớm về các thảm họa thiên nhiên.

Trong khuôn khổ buổi lễ tôn vinh, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường đã giao lưu với các doanh nghiệp về vai trò của doanh nghiệp và người dân trong việc thực thi các nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế đất nước. Theo ông Nguyễn Thế Chinh, doanh nghiệp chính là những người thực hiện, dẫn dắt và trực tiếp sản xuất đem lại hiệu quả cho họ và xã hội từ các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ đối với phát triển kinh tế. “Doanh nghiệp chính là hạt nhân của tăng trưởng xanh”, PGS. TS Nguyễn Thế Chinh khẳng định.

Lễ tôn vinh “Doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường vì mục tiêu tăng trưởng bền vững quốc gia” cũng là dịp để các doanh nghiệp chia sẻ về quá trình đổi mới công nghệ hướng đến phát triển kinh tế xanh; đồng thời kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương những vướng mắc về cơ chế trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng và đầu tư công nghệ mới. Đặc biệt là khó khăn trong tìm kiếm nguồn vốn ưu đãi, chính sách và hình thức hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là tiêu thụ sản phẩm xanh.


Hoàng Hòa