Hưởng ứng phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, sáng ngày 27/7 hơn 30 Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 3, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty EPS cùng với Hội Cựu chiến binh, các đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã đến dâng hương, tưởng nhớ các thương binh, liệt sĩ tại Tượng đài liệt sĩ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là dịp để các đoàn viên thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 được nghe lại những kỉ niệm trong kháng chiến, năm tháng hào hùng của các cô chú dũng cảm chiến đấu, bảo vệ mảnh đất quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu, tri ân những đóng góp, hi sinh của cha anh liệt sĩ. Để bày tỏ lòng biết ơn và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Tương thân tương ái”, từ nhiều năm nay, các đoàn viện thuộc Tổng Công ty đã luôn quan tâm triển khai hoạt động đền ơn đáp nghĩa với sự cộng hưởng trách nhiệm, chia sẻ của từng CBCNV-NLĐ đang làm việc tại Tổng Công ty Phát điện 3 và các Công ty trực thuộc để trực tiếp đi thăm hỏi, động viên và trao quà cho các trường hợp cụ thể bảo đảm tính thiết thực và đúng địa chỉ.

Ông Phan Bưu Đảo - Bí thư ĐTN Tổng Công ty Phát điện 3 tặng tủ thuộc gia đình có công tại phường Phú Mỹ

Trong chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) năm nay, chi đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 cùng các đơn vị trực thuộc đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tặng 10 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng; lắp đặt 10 tủ thuốc nghĩa tình, mỗi tủ trị giá 500.000 đồng; sửa chữa điện cho 5 gia đình, mỗi gia đình 1.000.000 đồng cho những gia đình là Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ - thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách khó khăn tại phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đoàn cũng ghé thăm thắp hương tưởng niệm tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ qua các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ tại xã Hòa Long.

Hoạt động thăm, tặng quà và dâng hương thường niên vào Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 của Tổng Công ty Phát điện 3 đã góp chung vào các chương trình của thị xã Phú Mỹ và cả nước nói chung, cùng hướng về các gia đình thương binh, liệt sĩ, những người có công trong việc chiến đấu giành độc lập, thống nhất nước nhà.

Công đoàn Tổng Công ty, EPS, Nhiệt điện Phú Mỹ chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài liệt sỹ