Giá ngô giảm ngày thứ 2 liên tiếp do tình hình thời tiết thuận lợi cho cây trồng

Giá ngô đã giảm ngày thứ 2 liên tiếp, xuống gần mức thấp nhất trong 2 tuần do nhiệt độ tại khu vực Trung Tây nước Mỹ giảm tạo điều kiện tốt cho cây trồng sinh trường. Điều này tăng kỳ vọng sản lượng n
Giá ngô giao tháng 12/2013 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT), vào lúc 2h33 (giờ Singapore – 13h33 ngày 23/7 giờ Việt Nam), đạt mức 4,935 USD/giạ (27,2kg); trước đó, trong phiên giao dịch, đã có lúc giá ngô giảm 1,2% xuống còn 4,92 USD/giạ. Giá ngô trong ngày 19/7, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8/7 - 4,91 USD/giạ; tính từ đầu năm đến nay giá ngô đã giảm 29%.

Trong ngày hôm qua, trung tâm dự báo khí tượng DTN (Mỹ) đã đưa ra dự báo, trong vòng 10 ngày tới sẽ không xuất hiện nắng nóng tại khu vực Trung Tây nước Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngô và đậu tương phát triển.

Theo một báo cáo của Goldman Sachs Group Inc trong ngày hôm qua, giá ngô có thể giảm xuống do sự phục hồi sản lượng ngô tại Mỹ sẽ gia tăng lượng ngô dự trữ. Goldman Sachs cũng giữ nguyên dự báo giá ngô trong vòng 12 tháng tới ở mức 4,75 USD/giạ.

Giá ngô đã sụt giảm mạnh trong năm nay sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng ngô của Mỹ có thể đạt mức kỷ lục 13,95 tỷ giạ, cao hơn 29% so với mùa vụ trước; mùa vụ ngô trước của Mỹ đã chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn hán gây ra. Sự phục hồi sản lượng ngô của Mỹ sẽ đẩy lượng ngô dự trữ toàn cầu trong niên vụ 2013/14 lên mức 150,97 triệu tấn, tăng 22% so với mùa vụ trước.

Goldman Sachs cũng đã đưa ra dự báo trong 12 tháng tới đậu tương và lúa mỳ sẽ có giá lần lượt: 11 USD/giạ và 6,50 USD/giạ.

Trên sàn CBOT, giá đậu tương giao tháng 11/2013 đã tăng 0,2% lên mức 12,905 USD/giạ; trong khi đó giá lúa mỳ giao tháng 9/2013 đã giảm 0,3% xuống còn 6,58 USD/giạ.