Hội chợ hàng Việt Nam Tp. Hà Nội năm 2017: Đẩy mạnh kết nối giao thương

Tối ngày 21/9/2017, Hội chợ hàng Việt Nam TP Hà Nội năm 2017 đã được tổ chức tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp. Đây là hoạt động thường niên, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá và giới

Hội chợ Hàng Việt Nam Tp. Hà Nội năm 2017 góp phần kết nối giao thương, kích cầu tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng lưu chuyển hàng hóa, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Hội chợ hàng Việt Nam Tp. Hà Nội năm 2017 là sự kiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp kích cầu mua sắm, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017.

Ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Hội chợ

Bên cạnh đó, Họi chợ Hàng Việt Nam Tp. Hà Nội năm 2017 được tổ chức sẽ tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp thông tin, giới thiệu quảng bá sản phẩm, thu hút khách du lịch, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến tham quan, khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, giao thương trong lĩnh vực sản xuất, phân phối hàng tiêu dùng. Đặc biệt, do được tổ chức ở trung tâm thành phố vì vậy người tiêu dùng thủ đô có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, mua sắm hàng hóa có chất lượng với giá cả phù hợp, ông Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội chợ, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng   đánh giá cao tinh thần nỗ lực của Sở Công Thương Tp. Hà Nội khi tổ chức thành công nhiều Hội nghị liên kết giao thương, kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng phát biểu tại Hội chợ

Hội chợ là cơ hội quý để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm, phát triển thương hiệu và thị trường, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho biết.

Bên cạnh đó, tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cũng khẳng định, thông qua Hội chợ Hàng Việt Nam Tp. Hà Nội năm 2017 càng khẳng định rõ hơn Hà Nội luôn là một trong những tỉnh, thành trong cả nước tích cực sáng tạo, đi đầu trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

“Hội chợ hàng Việt Nam Tp. Hà Nội năm 2017” với quy mô hơn 300 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp. Điểm mới của hội chợ năm nay là có thêm khu giới thiệu thương hiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm đặc trưng của 30 quận, huyện, thị xã, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Hà Nội tìm đầu ra cho sản phẩm.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng (ngoài cùng bên phải) thăm gian hàng Hội chợ hàng Việt Nam Tp. Hà Nội 2017

Cùng với đó, hội chợ duy trì các khu trưng bày truyền thống, như sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, sản phẩm làng nghề; khu đồ gia dụng, nội thất gia đình; khu thực phẩm đồ uống, các mặt hàng thiết yếu, thời trang dệt may, giày dép và các sản phẩm tiêu dùng khác…

Đáng chú ý, tại hội chợ, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tổ chức khu trưng bày hàng thật - hàng giả, giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng nhận biết, phân biệt, tránh mua phải sản phẩm giả, kém chất lượng.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tham quan khu trưng bày hàng thật - hàng giả của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội 

Là đơn vị thường xuyên tham gia Hội chợ hàng Việt Nam TP Hà Nội, bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND huyện Gia Lâm cho biết, việc tham gia sự kiện này đã tạo hiệu ứng lan tỏa trong quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm của các làng nghề truyền thống, các doanh nghiệp trong nước... Vì vậy, không chỉ tham gia các hội chợ trên địa bàn thành phố, huyện Gia Lâm còn chủ động tổ chức hội chợ trên địa bàn huyện để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Là khách hàng quen của Hội chợ, chị Nguyễn Thị Minh Khai (Đội Cấn, Ba Đình) cho biết, Hội chợ năm 2017 được tổ chức với quy mô lớn hơn mọi năm và các sản phẩm, hàng hóa cũng phong phú đa dạng hơn. Đặc biệt, chất lượng hàng hóa trong hội chợ thì yên tâm hơn rất nhiều so với việc mua ngoài thị trường.

Hội chợ thu hút đông đảo người tiêu dùng mua sắm Nhiều đặc sản vùng miền hội tụ tại Hội chợ

Đặc biệt, ở Hội chợ năm nay, sản phẩm hàng Việt của các doanh nghiệp tham gia hội chợ còn được Ban tổ chức giới thiệu đăng ký tham gia chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2017", qua đó từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng khi tham gia vào kênh phân phối hiện đại.

Đáng chú ý, hội chợ năm nay còn góp phần kết nối bốn nhà: Nông dân - nhà khoa học - doanh nghiệp - Nhà nước, giúp sản phẩm của người nông dân cũng như của làng nghề phát triển bền vững.

Từ nay đến cuối năm, các hoạt động liên kết, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa Việt, như "Tháng khuyến mãi Hà Nội 2017", "Tuần bán hàng Việt" tại các quận, huyện, khu công nghiệp, khu chế xuất… sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Ban Chỉ đạo cuộc vận động Tp. Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh các chương trình liên kết thương mại, công nghiệp giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trên cả nước.