Hội nghị Tổng kết công tác Tài chính – Xã hội năm 2016

Chiều ngày 10/7/2017, tại Hải Phòng, Hội nghị Hội nghị Tổng kết công tác Tài chính - Xã hội Công đoàn Công Thương Việt Nam năm 2016 đã được tổ chức. Đồng chí Lý Quốc Hùng – Chủ tịch Công đoàn Công Thư

Đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ Tài chính Công đoàn năm 2016, bà Đỗ Thị Thu Nga – Trưởng ban Tài chính cho rằng, công tác tài chính công đoàn về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mặc dù, những biến động kinh tế trong năm 2016 đã mang đến nhiều khó khăn và thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp ngành Công Thương.

Ông Lý Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Đỗ Thị Thu Nga – Trưởng Ban tài chính báo cáo kết quả công tác Tài chính – Xã hội năm 2016

Báo cáo tại hội nghị về Công tác Xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Quách Văn Ngọc – Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đề cao những đóng góp của công nhân, viên chức, người lao động và các đơn vị trong ngành. Đồng thời tăng cường gắn bó ngành Công Thương với các ngành khác trong cả nước.

Bên cạnh việc tham gia hoạt động công tác xã hội của ngành, nhiều đơn vị trong ngành quan tâm, chú trọng tham gia nhiều hoạt động xã hội thiết thực, giàu ý nghĩa tại đơn vị và địa phương. Về phương hướng hoạt động trong năm 2017, đồng chí Quách Văn Ngọc nhấn mạnh, việc chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia các hoạt động công tác xã hội của Ngành, nâng cao trách nhiệm tập thể, cá nhân qua các động phong trào của công đoàn.

Đồng chí Quách Văn Ngọc phát biểu ý kiến tại Hội nghịToàn cảnh Hội nghị Tổng kết


Cũng tại chương trình, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích tốt về công tác Tài chính – Xã hội trong năm 2016.


Thế Sơn