Khai mạc Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về các công ước đa phương về môi trường lần thứ 17

Vấn đề môi trường toàn cầu đang ngày càng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Nhiều cam kết quốc tế về môi trường đã được ký kết nhằm ứng phó với các vấn đề môi trường. Việc thành lập Nhóm

Nhằm đánh giá tiến độ đạt được của các nước thành viên ASEAN trong lần họp thứ 16 và phương hướng hoạt động sắp tới của Nhóm, sáng 04/7/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ tổ chức Hội nghị Nhóm AWGMEA lần thứ 17. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường - ông Bùi Cách Tuyến chủ trì.

Được biết, từ khi thành lập đến nay, AWGMEA đã gặt hái những thành công có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Nhóm công tác vẫn chưa đưa ra được những chương trình và hoạt động cụ thể nhằm thực hiện các công ước quốc tế đa phương về môi trường trong bối cảnh vẫn còn nhiều thách thức để thực hiện các mục tiêu về môi trường cấp quốc gia và khu vực.

Nhân Hội nghị này, ông Bùi Cách Tuyến kêu gọi các nước thành viên ASEAN và Ban thư ký ASEAN cùng nỗ lực để đi đến quan điểm chung trong các vấn đề về môi trường, đưa ra được các hoạt động và chương trình cụ thể tập trung vào Mục D1 và Mục D2.2 trong kịch bản tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN.

Ngoài ra, Hội nghị cũng rà soát các hoạt động và sự kiện liên quan đến Hóa chất; các hoạt động và sự kiện liên quan đến Khí quyển. Dự kiến Hội nghị diễn ra từ 4-6/7/2013.