Nhìn trời để ...chăm cây

Thời tiết trước Tết Nguyên Đán năm nay khá thất thường, khiến việc trồng hoa gặp nhiều khó khăn. Sáng ngày 12/12 có mặt tại vườn đào Nhật Tân, nhiều cây đào đã bung cánh,hoa rụng hồng rực cả góc vườn.

Tết vẫn còn cách gần hai tháng nữa, nhưng đây là khoảng thời gian quyết định với người trồng đào, những công đoạn chăm sóc cuối cùng phải hết sức kỹ lưỡng, người trồng đào với kinh nghiệm lâu năm tích lũy được đang nhìn trời để chăm cây. Nhiều gia đình phải huy động tối đa công sức chăm sóc những gốc đào để đào nở hoa đúng dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Theo ông Nguyễn Văn Hiên: "Người trồng đào với kinh nghiệm lâu năm tích lũy
được vẫn đang nhìn trời để chăm cây"

Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết, nhưng nhiều cây đào đã nở rộMới tuốt lá nhưng nhiều cây đã dâm chồi lộc non như sau Tết

Ông Hải sở hữu hơn 200 gốc đào cành, đang miệt mài tuốt lá chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng, người trồng đào phải nhìn trời mà chăm cây. Tuốt lá muộn, tăng cường tưới nước, phun thuốc phòng chống sâu bệnh...”.

Chỉ tay vào những cành đào đã nở hoa hồng rực, ông Hải ngậm ngùi: “Từ mấy ngày trước, nhiều hộ đã phải cắt đào cành đi bán, giá không cao so với ngày Tết nhưng vớt vát lại được tiền thuốc men...”.

Ông Hải đang tuốt lá lần hai cho những cây đào ...lỡ ra hoa sớm

Cùng chung một tâm trạng, chủ vườn đào Nguyễn Văn Hiên cho biết: “Năm nay, thời tiết ấm hơn nên việc tuốt lá đang được các hộ trồng đào trì hoãn gần nửa tháng. Chứ như những năm trước, mỗi gia đình phải huy động tổng lực để tuốt lá đào. Có những cây tuốt lá rồi, bây giờ phải tuốt lại lần hai rồi chăm cho cây ra hoa đúng vụ...”.

Để đào ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, người trồng hoa phải tưới nước, phun thuốc thường xuyên cho cây

Ông Hiên cho hay, sự thành bại của một vụ đào không thể nói trước được vì nghề trồng đào phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, người tính không bằng trời tính. Đến thời điểm này với hàng chục năm gắn bó với nghề, ông Hiên vẫn chưa thể đưa ra một nhận định cụ thể nào về sự được mất của mỗi mùa đào. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, năm nay, ông cùng hơn 1.000 hộ dân trồng đào ở Nhật Tân sẽ phải chăm cây cẩn thận hơn rất nhiều, theo dõi thời tiết để ngóng mùa hoa tết.

Ông Bông, một trong những “cao niên” trồng đào tại làng hoa Nhật Tân cũng cho biết, nền nhiệt năm nay tuy có ấm hơn so với những năm trước nhưng không phải nắng nóng gay gắt như mùa hè nên về cơ bản, đào vẫn có thể phát triển, còn chất lượng hoa thế nào lại phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết hai tháng cuối năm. Nếu thời tiết rét đậm, việc tuốt lá của bà con thuận lợi hơn, còn như hiện nay, người trồng đào sẽ phải tính toán cẩn thận để tuốt lá muộn. Nếu như từ nay đến Tết có vài đợt rét đậm thì nhiều khả năng sẽ thắng, còn nền nhiệt cứ duy trì như thế này thì ít nhiều chất lượng cây sẽ bị ảnh hưởng do có tỷ lệ nụ mắt nhiều hơn so với trung bình mọi năm.

Ông Bông đang tải lá, chăm sóc, chờ ngày đào ra nụNhiều hộ gia đình phải trồng xen các loại hoa vao luống đào để gia tăng sản xuất

“Trồng đào quan trọng nhất là tháng cuối năm, không chớp thời gian tuốt lá, tưới nước thì mất cả năm chăm sóc. Thời tiết báo mùa đông năm nay không lạnh lắm nên phải tuốt lá muộn gần nửa tháng”, ông Bông cho biết thêm.

PV