Thủ tướng Hungari thăm thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức nước ta, sáng ngày 23/7/2005, Thủ tướng Hungari Gyurcsány Ferenc và phu nhân đã đến thăm thành phố Hồ Chí Minh và tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt

 

 Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Hungari có nhiều điểm tương đồng trên bước đường phát triển, thông qua mối quan hệ bang giao từ lâu. Việt Nam cũng là nước đang trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường. Trong những năm gần đây, thương mại hai chiều Việt Nam – Hungari đã có những bước phát triển tích cực, từ 53 triệu USD (năm 2002) lên 70 triệu USD (năm 2004). Nhưng theo ông, con số này vẫn còn khiêm tốn, dự kiến trong vòng 3 năm tới, sẽ tăng 2,5 lần (tức là lên đến hơn 100 triệu USD/năm). Năm 2004, Hungari đã chính thức gia nhập Liên minh châu Âu, đang từng bước chuyển đổi sang cơ chế thị trường và là một trong những quốc gia có nền kinh tế mở nhất châu Âu. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng đã mời gọi Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam xem Hungari là cửa ngõ để xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU và ngược lại, ông cũng coi Việt Nam là cửa ngõ để tiến vào khu vực châu á.

Trong buổi họp báo chiều cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế và Giao thông Vận tải, Tiến sĩ Kóta János cho biết: Để thúc đẩy hơn nữa quá trình hợp tác kinh tế giữa hai nước, sau chuyến thăm này, hai bên sẽ tiến tới thành lập một hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam – Hungari. Năm lĩnh vực chính mà Hungari muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam bao gồm: Năng lượng (xây dựng một nhà máy điện); Công nghệ thông tin (dự kiến Chính phủ Hungari sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng mạng điều hành nhà nước bằng hệ thống Internet) và ký một hiệp ước an toàn về IT; Cung cấp dược phẩm, thiết bị y tế; Hợp tác sản xuất xe khách theo kiểu Hungari và tham gia vào đào tạo các chuyên gia cho Việt Nam.