Thợ áo vàng lặng thầm vùng Tây Bắc

Để "khai thông" những mỏ khoáng sản quý giá vùng Tây Bắc có vai trò lặng thầm nhưng không kém phần hiệu quả, ý nghĩa của những người thợ hóa chất mỏ, Công ty CN Hóa chất mỏ Tây Bắc. Khoác lên mình màu

Thi công nổ mìn tại khai trường Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền

Miệt mài trên khoan trường

Chiếc xe hai cầu chuyển bánh đưa chúng tôi từ văn phòng Công ty CN Hóa chất mỏ Tây Bắc tại thành phố Lào Cai đến khai trường khu Tây - mỏ Tuyển đồng Sin Quyền (huyện Bát Xát). Quãng đường hơn 35 km dường như gần lại, nhanh hơn bởi cậu chuyện rôm rả của chúng tôi với người đồng hành là anh Nguyễn Văn Quân - Chánh văn phòng Công ty. Trẻ tuổi lại từng là công nhân trực tiếp tham gia nổ mìn nên chuyện anh kể về đặc thù công việc, về cuộc sống, thậm chí cả tâm tư của thợ hóa chất mỏ nơi đây cứ cuốn hút chúng tôi...

Loáng một cái xe đã dừng ở mức +150 khai trường khu Tây của mỏ Tuyển đồng Sin Quyền. Giữa ba bề bốn bên trùng điệp là rừng núi, ở đỉnh cao trên lòng moong, từ xa xa chúng tôi đã nhìn thấy màu áo vàng truyền thống, quen thuộc của thợ hóa chất mỏ. Từng tốp thợ chia làm 2 - 3 người một tốp đang cần mẫn thi công đấu nối tại bãi nổ.

"Có phóng viên của Tập đoàn lên thăm anh em nên hôm nay trời đẹp quá" - Quản đốc Phân xưởng Khoan nổ mìn 1 Đoàn Văn Tiệp nở nụ cười thật tươi, bắt tay và đùa với chúng tôi. Chỉ tay về phía anh em đang làm việc, anh Tiệp giới thiệu, bãi nổ hôm nay với sản lượng 9,8 tấn thuốc nổ. Nếu xét về quy mô thì đây thuộc bãi nổ trung bình bởi có thời điểm như năm 2012, ở khai trường của mỏ tuyển Đồng Sin Quyền, Phân xưởng đã thực hiện bãi nổ kỷ lục lên đến 54 tấn thuốc nổ. Nói về những khó khăn, anh Tiệp chia sẻ, vất vả nhất với thợ nổ mìn nơi đây nói riêng và thợ hóa chất mỏ nói chung vẫn là điều kiện thời tiết. Có khi nắng nóng đến rát mặt, khi mưa rét lại lạnh đến thấu xương. Còn thời tiết thu mát mẻ như thế này thì điều kiện thi công của anh em thuận lợi lắm!

Đang thoăn thoắt đi kiểm tra bãi nổ là anh Đinh Xuân Vẹn - ATVSV tổ 2, Phân xưởng Khoan nổ mìn 1. Anh cho biết, công tác an toàn ở đây luôn được đặt lên hàng đầu, vì thế mà trước tiên mỗi an toàn vệ sinh viên như các anh phải nêu cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ khu vực bãi khoan.

Đặc biệt, đáng ghi nhận, không chỉ ở Phân xưởng Khoan nổ mìn 1, mà tại hầu hết các phân xưởng sản xuất, chi nhánh của Hóa chất mỏ Tây Bắc giờ đây, công nhân đều được chăm lo chu đáo về điều kiện làm việc, nơi ăn, chốn ở...     

Hai nhiệm vụ chính - đều vững vàng!

Đóng quân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Công ty CN Hóa chất mỏ Tây Bắc thực hiện 2 nhiệm vụ chính là  cung ứng vật liệu nổ công nghiệp và triển khai công tác nổ mìn trên địa bàn vùng Tây Bắc gồm các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Dù gặp phải không ít khó khăn nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo TCT CN Hóa chất mỏ, sự nỗ lực của CBCNV cùng những giải pháp điều hành tổ chức SXKD hợp lý, những năm qua, Hóa chất mỏ Tây Bắc đã thực hiện tốt 2 nhiệm vụ then chốt, từ đó không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng phát triển ngành công nghiệp khai khoáng vùng Tây Bắc.

Với lĩnh vực cung ứng VLNCN, để giữ vững và mở rộng thị trường, Công ty đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp như chủ động bám sát thị trường, làm tốt công tác tiếp thị với chủ đầu tư, các đơn vị thi công, các mỏ lớn để đẩy mạnh ký hợp đồng cung ứng với các khách hàng có đủ điều kiện sử dụng VLNCN. Cùng với đó, Công ty luôn chủ động chuẩn bị tốt nguồn hàng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng VLNCN cho các công trình trọng điểm và các khách hàng lớn vùng Tây Bắc. "Năm 2014 được đánh giá là một năm khó khăn do nhu cầu tiêu thụ VLNCN giảm nhưng bằng việc duy trì chất lượng cung ứng các sản phẩm VLNCN cho khách hàng một cách tốt nhất, Hóa chất mỏ Tây Bắc quyết tâm giữ ổn định sản lượng cung ứng VLNCN theo kế hoạch cấp trên giao" - Giám đốc Công ty Trịnh Thế Nam khẳng định.

Song song với cung ứng VLNCN, nhiệm vụ thứ 2 không kém phần quan trọng với Công ty là thực hiện dịch vụ nổ mìn với phương châm "chất lượng dịch vụ - uy tín doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu". Nhiều năm nay, khách hàng lớn, truyền thống của Công ty là Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền. Ngoài ra, nhờ kiên trì tiếp thị, mở rộng thị trường nên từ năm 2013, Công ty đã ký hợp đồng với khách hàng mới là Công ty Apatit Việt Nam, khối lượng nổ mìn được thực hiện trong năm 2013 đã lên tới 3 - 4 triệu m3 tại 3 khai trường, chiếm tới 70% khối lượng nổ mìn của toàn Công ty Apatit; tạo đà từ năm 2014, Hóa chất mỏ Tây Bắc sẽ đảm nhận toàn bộ công việc nổ mìn cho Công ty Apatit Việt Nam với khối lượng nổ mìn từ 5 - 6 triệu m3/năm. Không chỉ thực hiện công tác nổ mìn cho các đơn vị khai thác mỏ, Công ty còn tham gia thi công các công trình trọng điểm như: Thủy điện Lai Châu, thi công tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai...
Cùng với việc duy trì tốt ngành nghề kinh doanh chính, CBCNV Hóa chất mỏ Tây Bắc còn khẳng định sự năng động, nhạy bén của mình khi mở rộng kinh doanh vật tư thiết bị, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu dân dụng và xăng dầu phục vụ sản xuất cho Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền và Công ty Luyện đồng Lào Cai... từ đó thiết thực tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho CBCNV - người lao động.

Về chiến lược nguồn nhân lực, trên thực tế, địa bàn các phân xưởng và chi nhánh của Công ty đều ở vùng sâu, vùng xa, cộng thêm đặc thù công việc của thợ hóa chất mỏ vất vả, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nên việc thu hút, tuyển dụng công nhân và kỹ sư có tay nghề, có trình độ rất khó khăn. Nhận thức sâu sắc thực tiễn đó, lãnh đạo Công ty đã có nhiều giải pháp, xây dựng những phương án, kế hoạch cụ thể để thu hút và giữ chân đối tượng này. Một trong những biện pháp Công ty đang áp dụng, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực đó là đào tạo nguồn nhân lực "tại chỗ", từ đó góp phần nâng cao hiểu biết, trình độ cho công nhân và đưa lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý người lao động sau thời gian làm việc. Công ty đã ký hợp đồng với trường Đại học Mỏ địa chất để mở một lớp đại học cho khoảng 60 người. Theo đánh giá của Lãnh đạo Công ty, hầu hết các cán bộ kỹ thuật sau khi tham gia lớp học đã nhanh chóng khẳng định được mình, đảm nhận những chức vụ quan trọng trong đơn vị và phát huy được tối đa năng lực của mình.

Thế mới thấy, công việc của những người thợ hóa chất mỏ nơi bạt ngàn Tây Bắc lặng thầm, không kém phần vất vả nhưng lại đầy ý nghĩa. Họ đã và đang vượt lên khó khăn, nỗ lực hết mình với mong muốn góp sức "khai thông" những "mỏ vàng" quý giá vùng Tây Bắc.