Tổng hợp tin thị trường gạo quốc tế ngày 11/7/2014

Trong ngày 11/7/2014, thị trường gạo quốc tế đã có một số tin chính như sau.

Thái Lan sẽ tiếp tục xả bán gạo trong tháng 8/2014

Hãng tin Reuters dẫn lời Vụ trưởng Vụ Ngoại thương Thái Lan (FTD), Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, Thái Lan có khả năng sẽ tiếp tục việc bán gạo từ kho dự trữ kể từ tháng 8/2014. Trong thời gian gần đây, việc xả bán gạo từ kho dự trữ đã bị chính quyền quân sự Thái Lan tạm thời dừng lại nhằm tiến hành kiểm tra tổng thể các kho dự trữ.

Vụ trưởng Vụ Ngoại thương Thái Lan nhấn mạnh FTD sẽ bán gạo ra mà không cần chờ đến khi việc tiến hành kiểm tra tổng thể kết thúc; quá trình kiểm tra các kho dự trữ gạo dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 7/2014. Bộ Thương mai Thái Lan đặt mục tiêu bán ra 500.000 – 600.000 tấn gạo mỗi tháng, bao gồm cả những hợp đồng gạo liên chính phủ (G2G). Bộ Thương mại Thái Lan cũng khẳng định khối lượng gạo bán ra sẽ không gây tác động mạnh lên giá gạo trên thị trường.

Theo Vụ trưởng Vụ Ngoại thương Thái Lan, với tốc độ bán gạo ra như trên thì Bộ Thương mại Thái Lan sẽ cần đến 3 năm để bán ra hết 18 triệu tấn gạo trong các kho dự trữ. Tuy nhiên, nguy cơ hiện tượng El Nino diễn ra vào giữa năm nay dẫn đến hoạt động xuất khẩu gạo của một số quốc gia xuất khẩu gạo chính như Ấn Độ giảm xuống có thể tạo lợi thế cho việc xả bán gạo của Thái Lan và gia tăng mức xuất khẩu gạo của nước nay lên 10 triệu tấn trong năm 2014, tăng 49% so với mức 6,7 triệu tấn trong năm 2013.

Tuy nhiên, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo Thái Lan sẽ xuất khẩu được khoảng 9 triệu tấn gạo trong năm 2014.

Lượng gạo dự trữ của Philippines trong tháng 6/2014 đã giảm xuống

Theo Cơ quan thống kê nông nghiệp Philippines (BAS), tổng lượng gạo dự trữ của nước này tính đến ngày 1/6/2014 đạt 2,306 triệu tấn, giảm 8,5% so với mức 2,52 triệu tấn trong tháng 5/2014 và giảm 0,3% so với mức 2,313 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

BAS cho biết, tính đến ngày 1/6/2014, lượng gạo được dự trữ tại các hộ gia đình (vốn chiếm khoảng 47% tổng lượng gạo dự trữ của Philippines) đạt 1,08 triệu tấn, tăng 13% so với mức 960.000 tấn trong cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, lượng gạo dự trữ tại các kho thương mại (chiếm 35,4% tổng lượng gạo dự trữ) đạt 820.000 tấn, tăng 14% so với mức 720.000 tấn trong cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, lượng gạo dự trữ của Cơ quan quản lý lương thực quốc gia Philippines (NFA) (chiếm khoảng 17,6% tổng lượng gạo dự trữ) đạt 410.000 tấn, giảm 36% so với mức 640.000 tấn trong tháng 6/2013.

So với tháng 5/2014 thì các lượng dự trự gạo tại các hộ gia đình Philippines đã giảm 18%, gạo dự trữ của NFA giảm 13% và gạo dự trữ tại các kho thương mại tăng 12%.

BAS cho biết tổng lượng gạo dự trữ của Philippines, tính đến ngày 1/6/2014, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng gạo của nước này trong vòng 68 ngày. Trong đó, lượng gạo dự trữ tại các hộ gia đình đủ dùng trong vòng 32 ngày, gạo dự trữ tại các kho thương mại đủ dùng cho 24 ngày và gạo dự trữ của NFA đủ dùng trong 12 ngày. Theo mức đảm bảo tự cung tự cấp lúa gạo của Chính phủ Philippines, lượng gạo dự trữ cần phải đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng lớn hơn 90 ngày.
Đặng Quang (Theo oryza.com)