Trao giải cuộc thi “Vẻ đẹp Năng lượng Việt Nam” 2014

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi “Vẻ đẹp Năng lượng Việt Nam” đã tổ chức Lễ trao giải sau 5 tuần phát động. Tác phẩm “Đảo là nhà, biển cả là quê hương” của tác giả Nguyễn Xuân Huy (Đắk Lắk)

Ông Xavier Denoly,Tổng giám đốc Công ty Schneider Electric Việt Nam
trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Xuân Huy

Nhân dịp 20 năm thành lập của công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam và trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm Quốc tế “Trải nghiệm Năng lượng Xanh và Hiệu quả 2014” được tổ chức tại Hà Nội, Schneider Electric, chuyên gia toàn cầu về quản lý năng lượng, phối hợp cùng Báo điện tử VnExpressđã tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Vẻ đẹp Năng lượng Việt Nam” vào chiều ngày 18 tháng 9 năm 2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội). Theo đó, vượt qua hơn 400 bài dự thi, tác phẩm “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”của tác giả Nguyễn Xuân Huy (Đắk Lắk) đã xuất sắc đạt giải Nhất chung cuộc của cuộc thi.Ban tổ chức đã trao tổng giải thưởng trị giá 30 triệu đồng và quà tặng là hiện vật cho 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cùng 5 giải tác phẩm xuất sắc nhất hàng tuần.

Sau 5 tuần phát động cuộc thi (từ ngày 29/07 đến ngày 03/09/2014), cuộc thi “Vẻ đẹp Năng lượng Việt Nam” đã thu hút gần 400 bài dự thi của hơn 200 tác giả từ khắp mọi miền đất nước. Theo thống kê từ Ban tổ chức, mặc dù thời gian diễn ra cuộc thi khá ngắn và đề tài khó hơn năm 2013 nhưng số lượng và chất lượng bài dự thi năm nay cao hơn gấp đôi và đa dạng ở tất cả các thể loại: bài viết, thơ, sáng tác ảnh, video clip… Đặc biệt tất cả các tác phẩm đạt giải đã được trưng bày tại Hội thảo và Triển lãm Quốc tế “Trải nghiệm Năng lượng Xanh và Hiệu quả 2014” diễn ra trong hai ngày 17 và 18/9/2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội).

Toàn cảnh lễ trao giải cuộc thi

Điểm khác biệt của cuộc thi năm nay đó là mở rộng thêm chủ đề về những kỷ niệm và trải nghiệm thực tế với đường dây truyền tải điện 500 kV Bắc - Nam nhân dịp kỷ niệm 20 năm công trình này được đưa vào vận hành. Các tác phẩm tham gia là những suy nghĩ, chia sẻ của tác giả về những kỷ niệm, kỷ vật liên quan đến công trình 500 kV Bắc – Nam. Đồng thời, bài thi phải nêu bật được những lợi ích của điện năng mang đến trong mọi mặt của đời sống người dân, từ thành thị đến nông thôn và hải đảo. Hội tụ đầy đủ các tiêu chí đề ra, tác phẩm “Đảo là nhà, biển cả là quê hương" đã được hội đồng giám khảo chọn là tác phẩm đạt giải Nhất chung cuộc.


Thu Hoài